"Quả ngọt" từ phong trào thi đua Quyết thắng
Nhiều sáng kiến hay
Làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thế nhưng cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao. Bình quân mỗi năm đơn vị có hàng chục đề tài, sáng kiến được áp dụng vào thực tế, giúp giảm ngày công lao động, nâng cao chất lượng bảo quản, sửa chữa trang thiết bị.
Sáng kiến “Bàn bảo quản, bảo dưỡng đa năng” của Thượng uý Nguyễn Minh Tuấn (bên phải) đoạt giải Nhì Hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành Hậu cần Quân khu 1 (năm 2018). |
Nổi bật là sáng kiến “Bàn bảo quản bảo dưỡng đa năng” đoạt giải Nhì hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành Hậu cần Quân khu 1 (năm 2018) của Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn, Trợ lý tham mưu kế hoạch. Theo Thượng úy Tuấn, trong quá trình sửa chữa gầm xe tại thực địa, cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn, đặc biệt khi trời mưa phải nằm chui gầm xe.
Trước thực tế đó, anh đã nghiên cứu chế tạo thiết bị này. “Bàn bảo quản bảo dưỡng đa năng”có thể dùng làm giường cho chiến sĩ nằm sửa chữa dưới gầm xe, đồng thời chuyển đổi công năng thành cáng cứu thương, thang kiểm tra hàng, bàn bảo quản sửa chữa chi tiết, bàn ăn.
Sáng kiến được áp dụng làm cho quá trình sửa chữa tại thực địa nhanh chóng, dễ dàng hơn, bảo đảm an toàn, được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao và áp dụng rộng rãi ở các đơn vị trong tỉnh và Quân khu"-Thượng uý Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ. Ngoài ra anh Tuấn còn có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật khác như: Thiết bị huấn luyện đa năng, van tháo ly hợp xe ô tô, thiết bị hạ kích nhanh xe sẵn sàng chiến đấu.
Phong trào thi đua Quyết thắng trong đơn vị đã tạo động lực giúp cán bộ, chiến sĩ say mê sáng tạo, có những ý tưởng hay được áp dụng vào thực tiễn. Chẳng hạn như sáng kiến “Thiết bị mô phỏng huấn luyện cối” của Đại úy Chu Văn Phương, Trưởng Ban xe máy. Điều đặc biệt, dù không phải chuyên ngành quân khí nhưng từ ý tưởng của Chủ nhiệm kỹ thuật, anh Phương đã mạnh dạn nhận nghiên cứu, chế tạo thiết bị này.
Yêu cầu thiết bị phải vừa bảo đảm thông số kỹ thuật, hình dáng, nguyên lý hoạt động giống như thật, vừa có chi phí thấp, giá thành rẻ. Với yêu cầu đó, đòi hỏi phải nghiên cứu, thử nghiệm nhiều lần, công phu.
Nói về sáng kiến này, Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Chủ nhiệm Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) tâm đắc: "Đây là sáng kiến vừa mang giá trị về bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sát thực tế chiến đấu, vừa tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách nhà nước.
Nhờ sự mạnh dạn, không ngại khó, ngại khổ, ngày đêm trăn trở tính toán thông số kỹ thuật, tìm nguyên vật liệu, thử nghiệm, Đại úy Chu Văn Phương đã tích hợp cơ cấu tạo ra sản phẩm hoàn thiện. Nhờ đó, các đợt huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh không còn phải tập “chay”, mang lại hiệu quả cao”.
Lan toả phong trào thi đua
Bác Hồ đã từng căn dặn bộ đội kỹ thuật: “Phải giáo dục bộ đội giữ gìn vũ khí, trang bị, tiết kiệm từng viên đạn, từng hạt gạo, không được để lãng phí”. Học và làm theo Bác, Phòng Kỹ thuật đã đẩy mạnh công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật gắn với thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; luôn duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, khí tài, phương tiện ở mức cao, sẵn sàng bảo đảm tốt trong mọi tình huống.
Với cách làm trên, Phòng Kỹ thuật đã xây dựng được nhiều mô hình điểm như: "Câu lạc bộ kỹ thuật", "Tổ khoa học kỹ thuật trẻ", phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" thu hút nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học. Từ năm 2014 đến nay đơn vị có hơn 50 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh công nhận và áp dụng trong thực tiễn.
Từ cấp phòng đến các ban, kho, trạm đã gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác"… Nhờ đó, Phòng Kỹ thuật luôn được đánh giá là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng trong Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 1.
“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, kéo dài tuổi thọ của vũ khí, trang bị kỹ thuật; quan tâm đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ; chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, phương pháp làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”- Thượng tá Nguyễn Văn Quang khẳng định.
Hữu Trình
Ý kiến bạn đọc (0)