Lữ đoàn Pháo binh 164 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lữ đoàn. Cách đây 65 năm, ngày 25-10-1954, tại Trại Cờ, huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang), Trung đoàn Pháo binh 86, đơn vị tiền thân của Lữ đoàn Pháo binh 164 được thành lập.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. |
Ngay sau đó, Trung đoàn được bổ sung lực lượng, phương tiện để huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chi viện cho chiến trường miền Nam.
Tháng 5-1958, Trung đoàn Pháo binh 86 được biên chế về đội hình Quân khu 4 và đổi tên thành Trung đoàn Pháo binh 164. Ngày 20-5- 1974, Trung đoàn phát triển thành Lữ đoàn Pháo binh 164, tách khỏi Quân khu 4, về đội hình chiến đấu của Quân đoàn 2.
Mùa xuân năm 1975, Lữ đoàn là đơn vị hoả lực mặt đất chủ yếu chi viện cho Quân đoàn 2 lập công xuất sắc trong các chiến dịch Trị Thiên- Huế- Đà Nẵng. Tiếp đó, đơn vị chi viện trực tiếp cho Sư đoàn 325; 304 tiến công phá tan tuyến phòng thủ kiên cố của địch trên hướng Đông Bắc, là đơn vị được vinh dự nổ tiếng súng mở màn cho cuộc tổng công kích vào nội đô Sài Gòn, góp phần làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Về sau, đơn vị còn làm tròn nhiệm vụ quốc tế với hai nước bạn Lào, Campuchia.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Văn Duy trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Lữ đoàn Pháo binh 164. |
Phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu, bước vào giai đoạn cách mạng mới, tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 164 luôn tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong đó lấy nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhiệm vụ then chốt.
Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí quyết thắng, tinh thần tự lực tự cường cho bộ đội. Vì thế, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao.
Trong huấn luyện, đơn vị bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ mới ra trường. Đồng thời tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động đường dài kết hợp rèn luyện thể lực, khả năng chịu đựng trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình; tăng cường ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện.
Bên cạnh đó, đơn vị tích cực thực hiện các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, chung tay xoá đói giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Lữ đoàn Pháo binh 164 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. |
Nhân dịp này, Lữ đoàn Pháo binh 164 vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng giai đoạn 2014-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Thiếu tướng Lê Văn Duy phát biểu tại lễ kỷ niệm. |
Phát biểu tại đây, Thiếu tướng Lê Văn Duy, Chính uỷ Quân đoàn biểu dương những kết quả tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã đạt được trong thời gian qua.
Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân đoàn, đồng chí đề nghị, Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 164 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân đội về xây dựng đơn vị trong tình hình mới; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trước hết là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực trong năm 2019.
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. |
Không ngừng chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đoàn kết. Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện, đổi mới nội dung huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần.
Ý kiến bạn đọc (0)