Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quân đoàn 2 sơ kết Cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm

Cập nhật: 16:32 ngày 08/11/2019
(BGĐT)- Ngày 8-11, tại Lữ đoàn Xe tăng 203, Quân đoàn 2 tổ chức sơ kết Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019 (gọi tắt là CVĐ 50).

Dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật; Thiếu tướng Trần Minh Đức, Phó Chủ nhiệm- Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật; Thiếu tướng Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn 2. 

{keywords}

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Lữ đoàn Công binh 219.

5 năm qua, CVĐ 50 đã được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 quán triệt, triển khai rộng khắp. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp, ngành quan tâm cụ thể hóa các mục tiêu của CVĐ theo giai đoạn với nhiều biện pháp phong phú, sáng tạo. 

Trong công tác quản lý, các cơ quan, đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, đăng ký vũ khí thiết bị kỹ thuật; tăng cường kiểm tra thực tế, nắm chắc số lượng, chất lượng, đề nghị loại khỏi biên chế vũ khí thiết bị kỹ thuật hết niên hạn. 

Các cấp, ngành, đơn vị chú trọng bảo dưỡng, niêm cất đúng quy trình, sửa chữa theo phân cấp, không ngừng nâng cấp trang bị bảo đảm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị từng bước quy hoạch, củng cố bãi tập, khu kỹ thuật.

Xưởng sửa chữa tổng hợp của Quân đoàn được đầu tư xây dựng mới, đầy đủ vật tư, phụ tùng thay thế, ngoài ra có thể tự sản xuất một số phụ tùng, vật tư kỹ thuật đơn giản phục vụ công tác sửa chữa tại đơn vị.

{keywords}

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Lữ đoàn Phòng không 673.

Hằng năm, nhiều cán bộ, nhân viên chuyên môn được cử đi đào tạo, tập huấn, nâng bậc thợ nên trình độ nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

Các cơ quan, đơn vị chú trọng ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện, khai thác, quản lý vũ khí thiết bị kỹ thuật; thực hành tiết kiệm, an toàn giao thông. 

Giai đoạn 2015-2019, số vụ tai nạn giảm 77,8%, số người chết và bị thương giảm 76,5%. Qua thực hiện CVĐ 50 cùng các CVĐ khác và phong trào thi đua Quyết thắng đã trở thành động lực để các đơn vị khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

{keywords}

Thiếu tướng Trần Minh Đức, Phó Chủ nhiệm- Tham mưu trưởng Tổng Cục Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại đây, Thiếu tướng Trần Minh Đức, Phó Chủ nhiệm- Tham mưu trưởng Tổng Cục Kỹ thuật đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp về thực hiện CVĐ 50; nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa của CVĐ tới toàn thể quân nhân. 

Không ngừng củng cố, nâng cấp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra cháy nổ, mất mát, xuống cấp trang bị và các hư hỏng khác; phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. 

{keywords}

Các đại biểu tham quan khu kỹ thuật của Lữ đoàn Xe tăng 203.

Trong chương trình sơ kết, các đại biểu tham quan khu kỹ thuật, theo dõi Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Xe tăng 203 thực hành nội dung lãnh đạo tổ chức thực hiện “Ngày kỹ thuật” cấp Tiểu đoàn và khu trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các đầu mối trực thuộc Quân đoàn 2.

{keywords}

Thiếu tướng Lê Văn Duy tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2015-2019.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2015-2019.

Quân đoàn 2 thực hiện Cuộc vận động 50: Giữ tốt, dùng bền vũ khí, thiết bị kỹ thuật
(BGĐT) - Thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là CVĐ 50), các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn 2 đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả .
Tôn vinh 203 tập thể, cá nhân trong cuộc vận động phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ
Chiều 9-8, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức họp báo giới thiệu Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019).
Tuyên dương 49 sinh viên tiêu biểu trong Cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”
Tối 18-11, tại Hà Nội, 49 sinh viên tiêu biểu trong cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” đã được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam biểu dương, khen thưởng.
Phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”
Chiều 24-7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự lễ phát động.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...