Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sâu nặng nghĩa tình đồng đội

Cập nhật: 10:18 ngày 04/12/2019
(BGĐT) - Với tình cảm thiêng liêng dành cho đồng đội, bằng tấm lòng tri ân, biết ơn những người có công với nước, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) và lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Việc làm này được duy trì nhiều năm nay. 

Cùng đưa các anh về

“Trong danh sách thông tin nơi chôn cất ban đầu của 14 liệt sĩ quê ở Bắc Giang mà các chú gửi cho tôi, tôi đã tìm được mộ của 4 trường hợp rồi. Hai hài cốt liệt sĩ ở xã Đồng Kỳ (Yên Thế); hai xã Phương Sơn (Lục Nam) và Liên Sơn (Tân Yên) mỗi xã một trường hợp nữa. Gia đình mừng lắm các chú ạ”. Lời CCB Cao Việt Đức ở thôn Trại Đảng, xã Đồng Kỳ (Yên Thế) vang lên trong điện thoại được Đại úy Đặng Văn Hữu, Trợ lý Chính sách - Ban Chính sách (Bộ CHQS tỉnh) mở loa ngoài cho chúng tôi cùng nghe.

{keywords}

CCB Cao Việt Đức ở thôn Trại Đảng, xã Đồng Kỳ (Yên Thế) nghiên cứu bản đồ để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tắt điện thoại, anh Hữu cho biết thêm, ông Cao Việt Đức và nhiều CCB khác có rất nhiều thông tin để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Vì thế, những năm qua, việc duy trì phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh trong việc vận động cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội đã đem lại hiệu quả thiết thực. Lần theo địa chỉ, chúng tôi tìm về gia đình ông Cao Việt Đức. 

Cho chúng tôi xem rất nhiều giấy tờ, ông nói: “Mọi hồ sơ, công văn, đơn đề nghị cung cấp thông tin liệt sĩ, đơn đề nghị cho lấy mẫu ADN tại các mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính do tôi biên soạn đều được Hội CCB xã Đồng Kỳ xác nhận. Kết quả tìm kiếm, quy tập như thế nào, tôi đều thông tin lại với Hội cũng như các đơn vị liên quan".

Hội CCB xã Việt Lập (Tân Yên) cũng tích cực phối hợp với cơ quan quân sự địa phương tuyên truyền hội viên và nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ. Từ năm 2014 đến nay, Hội CCB xã tổ chức 14 chuyến thăm lại chiến trường xưa cho hội viên và thống kê được 79 thông tin về mộ liệt sĩ quê Bắc Giang ở các nghĩa trang trên cả nước. Riêng năm 2019, hội viên đã cung cấp cho Ban CHQS huyện hai thông tin về liệt sĩ ở hai xã Cao Thượng và Cao Xá, đồng thời phối hợp đưa hai hài cốt liệt sĩ về quê nhà, tham gia tổ chức lễ đón nhận trang nghiêm, thành kính.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần

{keywords}

Thành viên Hội CCB và Ban CHQS xã Việt Lập (Tân Yên) thường xuyên nắm thông tin để triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Để giải quyết chế độ cho người có công kịp thời, chính xác, mỗi năm, Hội CCB các cấp đều phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức giám sát thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Giữa năm 2019, Hội CCB TP Bắc Giang phối hợp với Ban CHQS TP giám sát việc thực hiện Quyết định 62 về chế độ chính sách cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc ở phường Hoàng Văn Thụ và Ngô Quyền. 

Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các cấp. Năm 2019, Ban chỉ đạo tiếp nhận 42 thông tin mộ liệt sĩ là con em tỉnh Bắc Giang do CCB và nhân dân cung cấp.

Đoàn giám sát phát hiện một trường hợp ở phường Hoàng Văn Thụ chưa nắm rõ các quy định nên chưa hoàn thiện hồ sơ để nhận chế độ. Sau khi nghe tuyên truyền, CCB đó đã phối hợp tích cực và được nhận chế độ đúng quy định. 

Thiếu tá Ngô Minh Hoàng, Chính trị viên phó Ban CHQS TP Bắc Giang cho biết: “Thông qua giám sát, ngoài bảo đảm tốt quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên, chúng tôi còn giúp các thành viên Hội đồng chính sách ở cơ sở nắm chắc hơn quy trình xét duyệt, hạn chế sai sót khi giải quyết chế độ”.

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, lực lượng CCB và quân sự thường xuyên tổ chức nhiều việc làm ý nghĩa. Ông Đồng Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Yên cho hay, dưới sự chỉ đạo của UBND xã Lam Cốt, Hội CCB xã đã trồng 51 cây ăn quả hai bên lối đi vào nghĩa trang liệt sĩ xã. 

Hội CCB thị trấn Nhã Nam đổ 120m đường bê tông dẫn vào nơi an nghỉ cuối cùng của các anh hùng liệt sĩ quê nhà. Nhiều năm nay, đều đặn mỗi tháng, CCB xã Cao Xá lại đến nghĩa trang liệt sĩ xã thắp hương, làm đẹp từng mộ chí. Đoàn thanh niên xã Việt Lập thường xuyên phối hợp với Hội CCB, Ban CHQS xã, Trường Trung cấp Biên phòng 1 thắp nến tri ân vào dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ và những ngày lễ khác.

Hình ảnh những CCB một thời xông pha và cán bộ, chiến sĩ hôm nay cùng chăm chút từng mộ phần liệt sĩ đã để lại sự xúc động trong lòng người dân. Không những thế, các cấp hội CCB còn tích cực phối hợp với cơ quan quân sự thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hàng nghìn thanh niên nhập ngũ, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ.

Tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”
Chiều 26-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội (6-12-1989 đến 6-12-2019) và Đại hội Thi đua yêu nước của Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019.
Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tô thắm truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"
(BGĐT) - Lời tòa soạn: Sáng nay (7-11), Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam (6 -12) và Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014- 2019. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Báo Bắc Giang trích đăng phát biểu của đồng chí Bùi Văn Hải.  
Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI
(BGĐT)- Ngày 7-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội “CCB gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014-2019 và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam 6-12 (1989-2019).
Những ý kiến tâm huyết gửi Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Bắc Giang lần thứ VI
(BGĐT) - Nhân Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" lần thứ VI, giai đoạn 2019-2024, Báo Bắc Giang giới thiệu tới bạn đọc một số ý kiến tâm huyết của hội viên CCB.
Cựu chiến binh Lạng Giang: Góp công, góp của làm đẹp làng quê
(BGĐT) - Thiết thực hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới”, các hội viên huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã gương mẫu đóng góp tiền của, công sức, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí.
Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở
(BGĐT) - Từ ngày 16 đến 18-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lục Nam (Bắc Giang) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội CCB năm 2019 cho 240 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Hội CCB 27 xã, thị trấn; khối 487 và Chi hội Trưởng CCB các thôn, tổ dân phố.
Khám, tư vấn bệnh về mắt cho cựu chiến binh
(BGĐT) - Ngày 12-10, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) TP Bắc Giang phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội Cựu chiến binh TP tổ chức chương trình “Tuổi trẻ TP Bắc Giang tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”. 
Giải bóng chuyền hơi dành cho cựu chiến binh
(BGĐT) - Hướng tới Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6-12 (1989 - 2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12, ngày 15-9, Hội Cựu chiến binh phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức vòng chung kết giải bóng chuyền hơi lần thứ III năm 2019.
Đại hội Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất
(BGĐT) - Ngày 10-8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (TP Bắc Giang), Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024. 
Đối thoại giữa Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện với cán bộ, hội viên
(BGĐT) - Ngày 6-8, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch Hội CCB huyện với hơn 100 đại biểu là cán bộ hội cơ sở. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh.

Mạc Yến 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...