Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Quốc phòng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Quân đoàn 2 tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019

Cập nhật: 14:55 ngày 13/12/2019
(BGĐT)-Ngày 13-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo. 

Năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục bám sát phương châm “Cơ bản-Thiết thực-Vững chắc”, vận dụng tốt 3 quan điểm; 8 nguyên tắc; 6 mối kết hợp trong huấn luyện, tạo sự đồng đều về chất lượng.

{keywords}

Các đại biểu tham dự hội nghị

Kết quả huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật đạt yêu cầu 100%, trong đó 82,1% khá, giỏi (tăng 0,3% so với năm 2018). Huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả tốt. Ngoài những khoa mục chung, các đơn vị còn tập trung huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện chiến thuật cấp tiểu đội, trung đội và bắn chiến đấu cấp tiểu đội. 

Trong năm, Quân đoàn 2 tham gia nhiều hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng tổ chức và giành giải cao; tổ chức diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn, tuyệt đối. Ba đơn vị là Lữ đoàn Pháo binh 164, Trung đoàn bộ binh 101 (Sư đoàn 325) và Trung đoàn bộ binh 66 (Sư đoàn 304) hoàn thành tốt việc xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. 

Công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì có nền nếp, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

{keywords}

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Có được những kết quả đó do quá trình thực hiện nhiệm vụ, Quân đoàn thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có nhiều biện pháp đúng, trúng. Đội ngũ cán bộ các cấp có trình độ, kinh nghiệm tổ chức chỉ huy, quản lý đơn vị. Tập thể đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt tinh thần dân chủ, chủ động khắc phục khó khăn, kịp thời rút kinh nghiệm trên từng mặt công tác. 

Trung tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao những kết quả Quân đoàn 2 đạt được trong năm 2019. Đồng chí đề nghị Quân đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng; tiếp tục xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị; đổi mới, nâng cao sức mạnh chiến đấu, chủ động, linh hoạt xử trí thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ. 

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của chỉ huy các cấp, thực hiện nghiêm công tác dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật quân đội, thường xuyên nắm tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, xây dựng ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời, có hiệu quả các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Nhân dịp này, 3 tập thể được nhận Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng; 5 tập thể  nhận Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019.

Quân đoàn 2 sơ kết Cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm
(BGĐT)- Ngày 8-11, tại Lữ đoàn Xe tăng 203, Quân đoàn 2 tổ chức sơ kết Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019 (gọi tắt là CVĐ 50).
Quân đoàn 2 tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
(BGĐT) - Ngày 6-11, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014- 2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn 2.
Quân đoàn 2 thực hiện Cuộc vận động 50: Giữ tốt, dùng bền vũ khí, thiết bị kỹ thuật
(BGĐT) - Thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là CVĐ 50), các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn 2 đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả .
Quân đoàn 2 bàn giao nhà đồng đội cho chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT)- Ngày 5-11, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 tổ chức lễ khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội” cho Đại úy Nguyễn Tiến Dũng (SN 1985) ở thôn Khả Lã 3, xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang).
Trường Quân sự Quân đoàn 2 chủ động, đi đầu ứng dụng khoa học, công nghệ vào huấn luyện, giảng dạy
(BGĐT) - Ngày 19-10, Trường Quân sự Quân đoàn 2 tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập 19-10 (1974 -2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Tư lệnh Quân đoàn 2; Thiếu tướng Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn 2. Cùng dự còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân đoàn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường Quân sự qua các thời kỳ và đại biểu chính quyền địa phương.
Mạc Yến


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...