Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Quốc phòng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Tuổi trẻ Trung đoàn 95: Thi đua rèn đức, luyện tài

Cập nhật: 08:50 ngày 17/12/2019
(BGĐT) - Hưởng ứng phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, tuổi trẻ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) đã đẩy mạnh thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm trang sử vàng của Đoàn Thiện Thuật anh hùng.

Với vai trò là đội quân xung kích, tuổi trẻ Trung đoàn 95 đã thực hiện phong trào bằng những việc làm cụ thể như: Diễn đàn thanh niên, liên hoan tuyên truyền viên trẻ, các ca khúc cách mạng; thi kể chuyện “Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ”... Các đoàn viên cũng tích cực tham gia Hội thi "Video clip tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đoạt giải Nhất Sư đoàn, giải Nhì Quân đoàn và làm điểm tọa đàm thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Trung đoàn với chấp hành pháp luật, kỷ luật”.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên Trung đoàn 95 trên thao trường huấn luyện.

Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, nền nếp, chất lượng, đột phá trong nghiên cứu và cải tiến mô hình. Đại úy Bạch Văn Luyện (SN 1988), Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 5 giới thiệu về sáng kiến “Thiết bị kiểm tra đường ngắm bắn đêm súng tiểu liên AK”. Thiết bị gồm có ống nhựa, kính ngắm, pin và đèn báo sáng gắn với cò súng.

Điều đặc biệt thiết bị này có thể sử dụng được ban đêm và khi trời mưa. Nhờ vậy, Đại đội 6 do anh quản lý trong kiểm tra huấn luyện có gần 90% đạt khá, giỏi, tham gia diễn tập bắn đạn thật đạt kết quả cao. Anh cho biết: “Là sĩ quan trẻ, chúng tôi sẵn sàng khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, bản thân tôi luôn góp sức rèn luyện để chiến sĩ nắm vững kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí có trong biên chế và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống”.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, ĐVTN Trung đoàn 95 có nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình huấn luyện như: Mìn chiếu sáng của Đại úy Nguyễn Phụ Nam, Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 6; Lựu đạn khói của Đại úy Nguyễn Văn Dũng, Đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 5 được áp dụng vào thực tế nâng cao chất lượng huấn luyện. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện chiến sĩ mới có chuyển biến tích cực, được chỉ huy đánh giá cao. Tham gia Hội thi Đại đội trưởng, chính trị viên huấn luyện Điều lệnh giỏi xếp thứ 2 Sư đoàn; Hội thi Tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn giỏi cấp Quân đoàn xếp thứ Nhất; Hội thao Thể dục thể thao do Quân đoàn tổ chức xếp thứ Nhất toàn đoàn.

Một trong những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Trung đoàn trong nhiều năm qua là đã xây dựng và duy trì mô hình “Tổ chức đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và mất ATGT”; 100% tổ chức đoàn có “Câu lạc bộ thanh niên” và môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận của tuổi trẻ Trung đoàn trong nhiều năm qua, đó là xây dựng và duy trì mô hình “Tổ chức đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và mất ATGT”; 100% tổ chức đoàn có “Câu lạc bộ thanh niên” và môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Nhiều ĐVTN đã đi đầu trong thực hiện mẫu mực về lễ tiết tác phong; xưng hô chào hỏi theo điều lệnh và nếp sống văn hóa. Hoạt động phối hợp với đoàn thanh niên trên địa bàn đóng quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại, diễn tập đã đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực.

Tích cực tham gia phong trào “Tuổi trẻ Trung đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới”; tổ chức tốt các hoạt động “Hành trình nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng” khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Quế Sơn (Sơn Động); giúp nhân dân làm hơn 10 km đường, nạo vét kênh mương, cải tạo môi trường; thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân...

Theo Thiếu tá Vũ Văn Khuê, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn, thời gian qua tuổi trẻ đơn vị đã thực hiện hiệu quả phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” mà Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (20172022) phát động. ĐVTN tích cực rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định ý chí quyết tâm, ra sức học tập, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau, thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019: Hiệp đồng chặt chẽ, xử lý tốt các tình huống
(BGĐT) - Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Bắc Giang là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2019. Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị cũng như mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang. 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn nút phát lệnh hạ thủy tàu cứu nạn tàu ngầm đa năng
Tàu tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSARS 9316 có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, khả năng chịu sóng cấp 9, gió cấp 12.
Sâu nặng nghĩa tình đồng đội
(BGĐT) - Với tình cảm thiêng liêng dành cho đồng đội, bằng tấm lòng tri ân, biết ơn những người có công với nước, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) và lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Việc làm này được duy trì nhiều năm nay. 
Bắc Giang: Đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
(BGĐT) Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh Bắc Giang đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua: Sản xuất, kinh doanh giỏi; CCB gương mẫu; xoá nhà dột nát cho CCB... , qua đó góp phần tô thắm tình đồng đội.
Tổ chức gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vào ngày 19-12
Chiều 10-12, tại Hà Nội, Ban tổ chức Chương trình Gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009 - 2019 tổ chức phiên họp rà soát công tác chuẩn bị.
Quân đoàn 2 tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019
(BGĐT)-Ngày 13-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo. 
Học sinh Trường Mầm non Tân Mỹ tham gia trải nghiệm tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Trường Mầm non Tân Mỹ (TP Bắc Giang) vừa tổ chức cho 320 học sinh lớp 5 tuổi tham quan và trải nghiệm tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang. Đây là hoạt động học tập với chủ đề “Nghề an ninh quốc phòng” và hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.
Hữu Trình
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...