Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Tích cực luyện rèn, hướng về cộng đồng

Cập nhật: 07:00 ngày 22/12/2019
(BGĐT) -Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn tích cực thi đua rèn đức, luyện tài. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gương mẫu luyện rèn

Thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, 2 năm qua, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã tích cực rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình ở các lĩnh vực.

{keywords}

Tuổi trẻ Ban CHQS huyện Lục Nam giúp nhân dân xã Đông Phú làm đường giao thông.

Có thể kể đến Đại úy Đồng Đình Tân, Trưởng Ban Tài chính (Bộ CHQS tỉnh), đây có lẽ là thời điểm anh bận rộn nhất trong năm, trên bàn làm việc là hàng chồng giấy tờ, sổ sách liên quan được phân loại cẩn thận. Đại úy Tân chia sẻ: “Đặc thù công việc phải thường xuyên lưu trữ, xử lý các loại hóa đơn, chứng từ với độ chính xác tuyệt đối nên tôi đã học theo Bác tác phong làm việc khoa học, tỉ mỉ, sắp xếp giấy tờ sao cho dễ nhớ, dễ tìm. Bên cạnh đó, năm 2019 là thời điểm ngành tài chính quân đội ứng dụng phần mềm kế toán mới nên tôi đã chủ động học hỏi thêm kinh nghiệm tại Cục Tài chính và Ban Tài chính (Quân khu 1) rồi hướng dẫn lại cho cán bộ trong Ban”.

Nhờ vậy, năm qua, dù phải thực hiện nhiều dự án lớn nhưng Ban Tài chính bảo đảm chính xác về thủ tục, an toàn tuyệt đối về kho quỹ; nhiều đồng chí cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cá nhân Đại úy Đồng Đình Tân được tặng 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chính ủy Quân khu 1 vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Dù công tác tài chính luôn bận rộn nhưng với vai trò là đoàn viên thanh niên, Đại úy Tân tích cực tham gia những hoạt động do các cấp bộ đoàn phát động.

Với Đại úy Nguyễn Văn Cường, Trung đội Vệ binh (Bộ CHQS tỉnh), người vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng 4 môn quân sự phối hợp tại Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng Quân khu 1 năm 2019, thì việc thi đua rèn đức, luyện tài là sự nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất. Đại úy Cường đã dành nhiều thời gian để rèn thể lực, luyện kỹ năng thành thục, phân chia thời gian giữa các môn hợp lý. Đồng thời, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cũng được anh điều chỉnh, qua đó đạt được thể lực tốt nhất trong ngày thi.

Đặc biệt, với nội dung bắn súng, Đại úy Cường đã luyện tập nhịp thở để tránh ảnh hưởng đến đường ngắm. Nhờ sự kiên trì, khổ luyện, năm 2019, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Hội thao. Không chỉ vậy, trong Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX, năm 2019 khu vực III vừa qua, bằng tài năng cùng sự nhiệt tình, Đại úy Cường còn được Ban Tổ chức tặng Bằng khen. 

Xung kích hướng về cộng đồng

Cùng với việc học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh còn tích cực tham gia công tác tình nguyện, gắn kết tình quân dân. Ví như dịp hè vừa qua, Đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh tổ chức chiến dịch tình nguyện tại xã Xuân Hương (Lạng Giang). Với chủ đề tham gia xây dựng nông thôn mới, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với tuổi trẻ xã Xuân Hương làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, khơi thông kênh mương, dọn vệ sinh môi trường.

Đại úy Trần Văn Bình, Trợ lý Thanh niên (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, chúng tôi muốn được đóng góp một phần sức lực của mình xây dựng quê hương giàu đẹp thông qua hoạt động giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, xã khó khăn. Những hoạt động này là một phần trong chương trình giáo dục truyền thống của đơn vị, đồng thời, giúp chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống, con người, từ đó thắt chặt tình quân dân”.

Không chỉ vậy, nhân Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám, cấp phát thuốc, tư vấn phòng bệnh miễn phí cho 135 đối tượng chính sách trên địa bàn xã Khám Lạng (Lục Nam) với tổng kinh phí hơn 38 triệu đồng. Tại những nơi cán bộ, chiến sĩ hoạt động tình nguyện, người dân địa phương luôn ghi nhớ, khắc sâu hình ảnh bộ đội Cụ Hồ gắn bó với nhân dân, cùng chung tay tô đẹp thêm làng xóm, quê hương.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Huấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh), để thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, công tác, lao động sản xuất, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị cho chiến sĩ trẻ. Gắn việc học và làm theo Bác với phong trào thi đua, trong đó, chú trọng nhân rộng và phát huy nhân tố điển hình, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của tuổi trẻ; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tôn vinh 245 điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tối 19-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giai đoạn 2009 - 2019, với chủ đề "Cùng nhau giữ nước".
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng thăm, tặng quà quân nhân hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, ngày 18-12, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP Bắc Giang và huyện Yên Dũng. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Triển lãm “Từ nhân dân mà ra” chào mừng 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Triển lãm chuyên đề “Từ nhân dân mà ra” chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 (1944-2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12 (1989-2019) đã khai mạc ngày 19-12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.
Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân : Thêm yêu Tổ quốc mình
(BGĐT) - Xúc động, tự hào, thêm yêu Tổ quốc là những cảm xúc chung của hàng nghìn học sinh sau khi được tham gia các buổi tham quan, tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.
Quảng Bình: Xử lý thành công quả bom nặng hơn 220kg
Ngày 18-12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa xử lý thành công một quả bom loại MK 82, nặng hơn 220kg nằm trong lòng đất do người dân phát hiện tại thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Kết luận hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải: Tập trung cao cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp
(BGĐT)- Ngày 13-12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2019, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì. Cùng dự có Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1.
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019: Hiệp đồng chặt chẽ, xử lý tốt các tình huống
(BGĐT) - Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Bắc Giang là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2019. Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị cũng như mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang. 
Thúy Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...