Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tô thắm truyền thống, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cập nhật: 07:00 ngày 21/12/2019
(BGĐT) - Để chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12, các đơn vị trong Quân đoàn 2 đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Tìm hiểu truyền thống

Từ tháng 6, Cục Chính trị Quân đoàn 2 đã có hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”. Hàng nghìn bài dự thi được gửi lên từ cấp cơ sở.

{keywords}

Bộ đội Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 cắt tỉa cây xanh trong đơn vị.

Trường Quân sự và Lữ đoàn Xe tăng 203 là hai đơn vị có nhiều bài chất lượng, giành giải cao ở cấp toàn quân. Đại úy Nguyễn Xuân Tú, Trợ lý Thanh niên, Trường Quân sự Quân đoàn 2 giới thiệu: “Bài dự thi của nhà trường được đóng thành quyển khổ A3 với tổng số 144 trang. Phần bìa khắc bản mộc gỗ hình ảnh xe tăng Quân đoàn 2 húc đổ cổng sắt tiến vào Dinh Độc Lập, góp phần làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”.

Cẩn thận lật từng trang giấy, đồng chí tiếp tục giới thiệu bên trong là phần trả lời 10 câu hỏi theo hướng dẫn từ Tổng cục Chính trị. Từng câu trả lời về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; những trận đánh tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước… được cán bộ, chiến sĩ nhà trường sưu tầm, nghiên cứu, thu thập chính xác, cẩn thận từ nhiều nguồn tài liệu chính thống.

Đặc biệt, câu 10 viết về một điển hình trong đơn vị, Tiểu đoàn 2 đã có bài viết làm nổi bật tấm gương Thiếu tá Tống Đức Quảng, Tiểu đoàn trưởng, cán bộ quân sự giỏi, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Các bài dự thi như những lời tri ân sâu sắc, biết ơn công lao to lớn của lớp thế hệ cha anh, cũng là khẳng định thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay nguyện cống hiến hết mình, chẳng ngại gian khó, hiểm nguy để bảo vệ Tổ quốc. Ngoài các bài dự thi, Sư đoàn 306 còn làm clip về tấm gương Đại úy Trần Xuân Tiến dũng cảm cứu người đuối nước. Sự việc đồng chí Tiến cứu một phụ nữ quê ở huyện Sơn Động nhảy cầu Lục Nam tự vẫn xảy ra vào tháng 8 năm nay. Ghi nhận thành tích ấy, các cấp đã biểu dương, khen thưởng đồng chí.

Để khắc họa tấm gương sáng thêm một lần nữa, Sư đoàn đã tìm gặp những nhân chứng, tìm tư liệu từ người dân quay được bằng điện thoại đồng thời có thêm nhiều hình ảnh về công việc và cuộc sống đời thường của đồng chí Tiến.

Chỉnh trang cảnh quan sáng xanh - sạch - đẹp

Ngoài thiết kế, xây dựng các công trình ý nghĩa, toàn bộ cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn còn tổ chức chỉnh trang, sửa chữa, xây mới một số hạng mục giúp cảnh quan môi trường thêm sáng - xanh sạch - đẹp. Những ngày tháng 12, chúng tôi đến đâu cũng thấy cờ hoa phấp phới, băng rôn, khẩu hiệu với nền đỏ chữ vàng tung bay trong gió.

Tại Quân đoàn 2, Sở chỉ huy và nhà làm việc của 4 cơ quan Quân đoàn được xây mới và dự kiến sẽ đi vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 22-12 năm nay. Con đường lát gạch sạch sẽ bên hai hàng tùng tươi xanh được cắt tỉa đẹp đẽ. Đoạn đường phía trước trồng hai hàng cọ cao thẳng tắp. Khuôn viên được đắp đất thành hình đồi núi, trồng cỏ xanh mướt, chính giữa có hòn non bộ mini với cây xanh, núi đá và nước tạo nên phong cảnh sơn thủy hữu tình. Xung quanh tiểu cảnh ấy là hàng chục cây hoa hồng tỏa hương thơm ngát.

Ở Lữ đoàn Phòng không 673, tranh thủ ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng chỉnh trang lại hệ thống khán đài tại khu vực sân vận động, xây dựng chòi nghỉ và trồng thêm cây xanh, hoa tươi. “Việc xây dựng được thực hiện trên tinh thần chủ động, sáng tạo của toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Một phần cây xanh từ nguồn cây sẵn có. Thông qua hoạt động giúp xây dựng doanh trại sáng - xanh sạch - đẹp, đồng thời tạo chuyển biến trong thực hiện nền nếp chính quy tại đơn vị”- Đại tá Vũ Quang Lộc, Trưởng phòng Doanh trại Quân đoàn 2 cho biết.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tuyên truyền về thành tựu to lớn mà quân và dân gặt hái được trong những năm vừa qua. Thông qua đó, cán bộ, chiến sĩ ngày càng có trách nhiệm, ý thức, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân : Thêm yêu Tổ quốc mình
(BGĐT) - Xúc động, tự hào, thêm yêu Tổ quốc là những cảm xúc chung của hàng nghìn học sinh sau khi được tham gia các buổi tham quan, tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.
Tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương
(BGĐT) - Với vai trò là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, những năm gần đây, lực lượng quân sự tỉnh luôn làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương, kết hợp kinh tế với quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Chi trả truy lĩnh trợ cấp hơn 1,5 tỷ đồng cho thương binh
(BGĐT)- Chiều 19-12, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang chi trả truy lĩnh trợ cấp thương tật thương binh cho 10 trường hợp ở các huyện: Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng và TP Bắc Giang; tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. 
Tôn vinh 245 điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tối 19-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giai đoạn 2009 - 2019, với chủ đề "Cùng nhau giữ nước".
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) làm công tác dân vận tại Bắc Giang
(BGĐT)- Từ ngày 17 đến ngày 31-12, gần 250 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại các xã: Xuân Hương, Tân Thanh, Nghĩa Hòa, Quang Thịnh (Lạng Giang) và Nham Sơn (Yên Dũng), tỉnh Bắc Giang.
Tuổi trẻ Trung đoàn 95: Thi đua rèn đức, luyện tài
(BGĐT) - Hưởng ứng phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, tuổi trẻ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) đã đẩy mạnh thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm trang sử vàng của Đoàn Thiện Thuật anh hùng.
Học sinh Trường Mầm non Tân Mỹ tham gia trải nghiệm tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Trường Mầm non Tân Mỹ (TP Bắc Giang) vừa tổ chức cho 320 học sinh lớp 5 tuổi tham quan và trải nghiệm tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang. Đây là hoạt động học tập với chủ đề “Nghề an ninh quốc phòng” và hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.
Mạc Yến
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...