Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lực lượng vũ trang huyện Lục Ngạn: Xứng danh đơn vị lá cờ đầu

Cập nhật: 08:57 ngày 30/12/2019
(BGĐT) - Tập thể đoàn kết, từng cá nhân không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng vũ trang huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã gặt hái nhiều thành công, xứng đáng là lá cờ đầu của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019.

Huấn luyện giỏi

Trụ sở mới của Ban CHQS huyện Lục Ngạn ở thôn Tiên Tiến, xã Trù Hựu rất khang trang, đón xuân mới, cán bộ, chiến sĩ đã chỉnh trang lại cảnh quan doanh trại, trồng nhiều khóm hoa thơm, cờ hoa, khẩu hiệu tung bay trong gió. Dạo bước trên khuôn viên trước sở chỉ huy, Thượng tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện thông tin: “Xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng, đạt thành tích cao trong mọi mặt công tác, việc đầu tiên đơn vị thực hiện là củng cố mối đoàn kết, nội bộ thống nhất cao, tinh thần dân chủ được phát huy triệt để. Vì thế, nhiều khó khăn được khắc phục, nội dung nào đề ra cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu. Nổi bật là công tác huấn luyện, chiến đấu, thành tích ở các hội thi, hội thao và diễn tập”.

{keywords}

Dân quân tự vệ huyện Lục Ngạn luyện tập.

Xuyên suốt trong năm, lực lượng vũ trang huyện tham gia nhiều hội thi, hội thao do tỉnh, Quân khu tổ chức. Trung tá Lục Kim Tuyến, Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện nói, với quyết tâm cao thì từng khó khăn sẽ được tháo gỡ. Chuẩn bị cho hội thao thể dục thể thao quốc phòng, Ban CHQS huyện đã mượn thao trường huấn luyện của Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) đóng quân trên địa bàn. Quá trình luyện tập, cán bộ chuẩn bị giáo án, bài giảng, mô hình học cụ đầy đủ, sát thực tiễn. Thời điểm ấy vào tháng 6, tiết trời nắng gắt nhưng cán bộ và các vận động viên vẫn bám thao trường, người này kèm cặp người kia.

Không những thế, nhiều cuộc giao lưu, cọ xát với bộ đội Sư đoàn 325 được tổ chức giúp các vận động viên tự đúc rút kinh nghiệm, kỹ thuật, động tác ngày càng chuẩn chỉnh, bản lĩnh cũng được nâng cao.

Một tháng huấn luyện tập trung, 25 đồng chí dân quân tự vệ đều được đơn vị, chính quyền địa phương tạo điều kiện để luyện tập. Trong đội hình có đồng chí Nguyễn Thị Loan (SN 1982) ở xã Kiên Lao hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng mất sớm, hai con còn nhỏ, thời gian tập luyện cũng là lúc bông lúa cúi đầu, vải thiều chín mọng.

Chia sẻ với chị, Ban CHQS huyện, Đảng ủy, UBND xã Kiên Lao đã vận động các đồng chí dân quân tự vệ trong xã, bà con nhân dân giúp gia đình chị thu hoạch hoa màu, cây ăn trái. Hậu phương đã vững vàng, chị Loan hăng say luyện tập bộ môn võ chiến đấu và giành giải Nhì, góp thành tích giúp đội tuyển của Ban CHQS huyện giành giải Nhất toàn đoàn. Phát huy thành tích, lực lượng vũ trang huyện tham gia nhiều hội thi khác cũng đều giành giải cao; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt kết quả tốt. 

Quân - dân một ý chí

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang huyện còn tích cực thực hiện công tác dân vận, giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Đến các xã Tân Mộc, Mỹ An, Quý Sơn, Tân Quang... chúng tôi đều được bà con kể chuyện cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội chủ lực đóng quân trên địa bàn và bộ đội địa phương cùng dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Trên nhiều cung đường, đoạn kênh mương, nghĩa trang liệt sĩ đều có hình ảnh, dấu ấn của Bộ đội Cụ Hồ đến giúp đỡ.

Năm 2019, Ban CHQS huyện Lục Ngạn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến; Quân khu 1 tặng Bằng khen về phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”; đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Năm 2019, đã có hơn 74km đường giao thông được làm mới ở các xã, giúp diện mạo làng quê tươi mới hơn. Mới đây, thôn Ngọt, xã Hồng Giang về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu, lực lượng dân quân tự vệ xã đã giúp nhiều ngày công quét dọn đường, cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự, ngày vui thêm trọn vẹn hơn. Ở xã Tân Lập, dịp cuối năm cũng có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 và dân quân tự vệ xã đến “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, giúp nhân dân làm đường, làm đẹp mộ chí tại nghĩa trang liệt sĩ xã, thôn xóm luôn rộn ràng tiếng cười.

Việc gì có lợi cho dân thì dốc sức làm, vì lẽ đó mà trên địa bàn huyện Lục Ngạn chỉ còn hơn 150 trường hợp đang chờ giải quyết chế độ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 11.600 trường hợp đã được giải quyết chế độ, nhận thẻ bảo hiểm y tế, yên tâm vui hưởng tuổi già sau bao năm tháng tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Thiếu tá Mai Gia Thái, Trợ lý Chính sách Ban CHQS huyện kể: “Nhiều trường hợp giải quyết chế độ thương binh nhưng mất hết giấy tờ, chúng tôi giúp xác minh, hoàn thiện hồ sơ, cùng đi với các bác ra bệnh viện của Quân khu 1 ở tỉnh Thái Nguyên để giám định nhiều lần. Gắn bó với nhau nên các bác coi chúng tôi như con em trong nhà”. Những thành tích trên là động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục thi đua, lập thêm nhiều chiến công mới.

Bắc Giang: Chi trả truy lĩnh trợ cấp cho 21 thương binh
(BGĐT) - Ngày 27-12, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang chi trả truy lĩnh trợ cấp thương binh cho 21 trường hợp ở các huyện: Hiệp Hoà, Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên và TP Bắc Giang. Tổng số tiền là hơn 3 tỷ đồng. 
Bắc Giang: Hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020
(BGĐT) - Theo Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh), đến thời điểm này, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 tại các huyện, TP trong tỉnh đã
 hoàn thành.
Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giàu lòng nhân ái
(BGĐT) - Năng động, chịu khó, cựu chiến binh (CCB) Vũ Văn Khoa (SN 1963) ở thôn Đồng Quýt, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã mạnh dạn chuyển hướng sản xuất, bỏ tập quán canh tác cũ, đưa giống mới vào trồng. Gia đình ông thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên đồng đất quê hương.
TP Bắc Giang: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở
(BGĐT) - Nhiều năm qua, Ðảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã huy động mọi nguồn lực nhằm củng cố thế trận quốc phòng toàn dân sát với thực tiễn tình hình địa phương. Qua đó tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận vững chắc từ cơ sở.
Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Tích cực luyện rèn, hướng về cộng đồng
(BGĐT) -Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn tích cực thi đua rèn đức, luyện tài. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tô thắm truyền thống, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ
(BGĐT) - Để chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12, các đơn vị trong Quân đoàn 2 đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.
Mạc Yến
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...