Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chỉ huy trưởng gương mẫu, trách nhiệm

Cập nhật: 14:04 ngày 16/04/2020
(BGĐT) - 12 năm gắn bó với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, anh Hoàng Minh Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang) luôn nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm với công việc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. 

Năm 2003, anh Hoàng Minh Hải nhập ngũ, biên chế vào Sư đoàn Phòng không 367 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh Hải vinh dự được kết nạp Đảng tại đơn vị. 3 năm sau, trở về quê hương, anh tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, năm 2008 anh tham gia công tác tại Ban CHQS thị trấn Thắng.

{keywords}

Anh Hoàng Minh Hải (thứ hai từ phải sang) giúp người dân dùng cồn rửa tay trước khi vào chợ.

Trên cương vị của mình, anh Hoàng Minh Hải tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là trong công tác tuyển quân. Xác định việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, anh Hải chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, ban quản lý thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, triển khai nghiêm túc việc đăng ký, quản lý nguồn, xét duyệt, khám sức khỏe. Điển hình như năm 2018, công dân Minh H, ở thôn Đức Thịnh không chấp hành khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Anh Hải đã nhiều lần đến gia đình tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, nói chuyện về những tấm gương ở địa phương anh dũng trong chống giặc ngoại xâm, tích cực rèn luyện trong thời bình để bảo vệ quê hương, đất nước. Sau khi được động viên, công dân Minh H đã tham gia quân ngũ, nỗ lực phấn đấu và được đơn vị cử đi học lớp sĩ quan dự bị tại Trường Quân sự Quân khu 1. Thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nhiều năm qua, thị trấn Thắng đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng cũng được anh Hải quan tâm thực hiện. Ngoài chuẩn bị tốt thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, anh cũng tham gia huấn luyện một số nội dung về kỹ, chiến thuật. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, anh Hải còn thường xuyên thăm hỏi, động viên quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tích cực tham mưu hoàn thiện thủ tục cho đối tượng chính sách theo quy định.

Thời gian qua, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh Hải được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn phân công làm Đội trưởng Đội phản ứng nhanh. Hằng ngày, anh phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia tuyên truyền, phun khử khuẩn tại các điểm công cộng, nhắc nhở người dân rửa tay bằng cồn trước khi vào chợ…

Trung tá Giáp Văn Đức, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hiệp Hòa cho biết: "Đồng chí Hoàng Minh Hải là người có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm. Sự gương mẫu đó góp phần giúp lực lượng vũ trang thị trấn Thắng luôn dẫn đầu các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang huyện Hiệp Hòa, nhiều năm liền được UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng".

Bắc Giang: 32 y, bác sĩ, công an tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch
(BGĐT)-Tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng-an ninh tỉnh và Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) hiện có 32 điều dưỡng, y tá, bác sĩ và công an tình nguyện lên tuyến đầu tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Bắc Giang: Chỉ đạo hỏa tốc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 15/4
(BGĐT) - Ngày 16/4, UBND tỉnh Bắc Giang có công văn hỏa tốc số 1610/UBND-KGVX về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 15/4.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...