Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) tổ chức đại hội điểm

Cập nhật: 18:22 ngày 07/05/2020
(BGĐT)- Ngày 7/5, Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được Quân đoàn 2 lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Đại tá Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn dự và chỉ đạo.

5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao ngày càng cao. 

{keywords}

Đại tá Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2 phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong đó, kết quả huấn luyện hằng năm có 100% đạt yêu cầu; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; 90% cán bộ tiểu đoàn, 80% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi (tăng 0,5% so với nhiệm kỳ trước). 

Từ năm 2015 đến 2019, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi.

{keywords}

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Các cơ quan, đơn vị đều chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị. 

Trong công tác tăng gia, đơn vị tự túc 100% rau xanh, thịt, trứng, cá; kết quả thu lãi từ tăng gia sản xuất hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 100% bếp đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

{keywords}

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ của Lữ đoàn Xe tăng 203.

Trong công tác xây dựng Đảng, điểm nổi bật là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ vững và phát huy.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, chấp hành, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp. Tiếp tục thực hiện đột phá về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến đồng bộ, vững chắc, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đơn vị tiếp tục bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong nhiệm kỳ, Lữ đoàn phấn đấu được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì của Chủ tịch nước.

{keywords}

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và các đại biểu đi dự đại hội.

Phát biểu tại đây, Đại tá Đỗ Xuân Tụng thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn biểu dương, ghi nhận những kết quả Lữ đoàn đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Lữ đoàn tiếp tục tập trung nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.

Tập trung huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng và sức mạnh chiến đấu lên một bước mới, cơ bản toàn diện và vững chắc hơn. Đặc biệt là phát huy tốt vai trò nêu gương, tự soi tự sửa của đội ngũ cán bộ các cấp

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho toàn Đảng bộ luôn là một khối thống nhất về ý chí và hành động, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. 

Bên cạnh đó, bảo đảm tốt công tác hậu cần trong mọi nhiệm vụ; quản lý tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, không để mất mát, hư hỏng.

Đại hội bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ mới. Bầu 11 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đảng bộ xã Ngọc Vân (Tân Yên) tổ chức đại hội điểm
(BGĐT) - Ngày 6/5, Ban chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.
Giáp Sơn - Xã đầu tiên của huyện Lục Ngạn tổ chức Đại hội Đảng bộ
(BGĐT) - Ngày 4/5, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm trong Đảng bộ huyện.
Việt Yên hoàn thành đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn
(BGĐT) - Tính đến hết ngày 29/4, 17 Đảng bộ xã, thị trấn thuộc Đảng bộ huyện Việt Yên đã hoàn thành tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Yên Dũng: Chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở
(BGĐT)-Thời gian qua, các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện Yên Dũng chủ động chuẩn bị các điều kiện nhằm tổ chức thành công đại hội đảng. 

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...