Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Cựu chiến binh giữ gìn trật tự địa bàn

Cập nhật: 09:24 ngày 14/05/2020
(BGĐT) - Gương mẫu đi đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, các hội viên cựu chiến binh (CCB) Bắc Giang đã tích cực phối hợp với ngành, địa phương liên quan tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) địa bàn. 

Chủ động và tích cực

Cổng Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) giờ tan học thường tập trung rất đông học sinh, các loại phương tiện nên việc giữ gìn ANTT, ATGT tại đây được chính quyền phường đặc biệt quan tâm. Để chung tay giải quyết nhiệm vụ này, thời gian qua, Chi hội CCB tổ dân phố số 3, phường Ngô Quyền vào cuộc bảo đảm ANTT, ATGT ở tuyến đường Nguyễn Thị Lưu đoạn qua cổng trường. 

{keywords}

CCB thôn Khánh Châu, xã Phúc Sơn (Tân Yên) phối hợp với các lực lượng tuần tra địa bàn.

Theo đó, vào khung giờ từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ hằng ngày, Chi hội CCB tổ dân phố số 3 bố trí từ một đến hai hội viên phối hợp với các lực lượng vận động nhân dân không bày bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; hướng dẫn học sinh chấp hành quy tắc ATGT, không tụ tập gây mất trật tự. Nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm đó mà giờ đây, khu vực cổng Trường THCS Ngô Sĩ Liên thông thoáng hơn, không còn tình trạng học sinh tụ tập, xô xát, dàn hàng ngang khi tham gia giao thông. 

Theo tổng hợp của Hội CCB tỉnh, 5 năm qua, các hội viên CCB đã tham gia hòa giải gần 1,6 nghìn vụ việc (hòa giải thành đạt 85,74%); hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ hơn 1,5 nghìn đối tượng; động viên 131 đối tượng đi cai nghiện…

CCB Trần Thị Huệ, Chi hội trưởng Chi hội CCB tổ dân phố số 3 chia sẻ: “Mấy ngày qua, khi các học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19, chúng tôi có thêm nhiệm vụ hướng dẫn phụ huynh giữ khoảng cách ít nhất 1,5m trong lúc chờ đón con. Đồng thời, vận động các cháu học sinh ra về ngay khi tan học, không chờ đợi nhau như trước. Thời gian này, Chi hội bố trí từ 2 đến 3 hội viên tham gia phối hợp với các lực lượng nhắc nhở người dân, phụ huynh, học sinh”.

Còn tại thôn Khánh Châu, xã Phúc Sơn (Tân Yên), nhờ hoạt động hiệu quả của tổ an ninh tự quản CCB thôn, khoảng 2 năm nay, trên địa bàn không xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT. Đồng chí Nguyễn Thế Đoan, Bí thư Chi bộ thôn cho hay: “Do địa bàn giáp ranh với xã Tân Đức, Dương Thành, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) nên trước kia, tình hình trộm cắp tài sản ở thôn diễn biến khá phức tạp. Trước thực trạng này, các hội viên CCB thường xuyên phối hợp với lực lượng CCB xã Tân Đức, Dương Thành tuyên truyền thủ đoạn của đối tượng trộm cắp và cách phòng tránh đến người dân. Đồng thời vận động người dân tích cực tố giác tội phạm, qua đó tình hình ANTT dần ổn định”. Được biết, Chi hội CCB thôn Khánh Châu còn tổ chức kết nghĩa với CCB ở các xã Tân Đức, Dương Thành tạo sự gắn kết trong việc bảo đảm ANTT ở địa phương. Từ hiệu quả của mô hình tổ tự quản bảo đảm ANTT của Chi hội CCB thôn Khánh Châu, 10 Chi hội CCB khác ở xã Phúc Sơn cũng đã thành lập tổ tự quản ở địa phương.

Đây chỉ là 2 trong số hàng nghìn mô hình tự quản về ANTT, ATGT của các cấp hội CCB trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả thời gian qua.

Nhân rộng mô hình

Tùy vào tình hình thực tiễn địa phương, các cựu binh có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đóng góp vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, ATGT địa bàn. Điển hình như CCB xã Yên Mỹ (Lạng Giang) có mô hình “Camera giám sát an ninh” đã cung cấp nhiều thông tin bằng hình ảnh giúp lực lượng công an nhanh chóng dựng đối tượng, xác định nghi phạm; CCB xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) xây dựng gác chắn barie và lắp đặt kẻng báo động, phân công người trực bảo vệ ANTT thôn, xóm... Theo tổng hợp của Hội CCB tỉnh, bằng tinh thần xung kích của những người lính Cụ Hồ, 5 năm qua các hội viên đã tham gia hòa giải gần 1,6 nghìn vụ việc (hòa giải thành đạt 85,74%); hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ hơn 1,5 nghìn đối tượng; động viên 131 đối tượng đi cai nghiện…

Đồng chí Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khẳng định, các hội viên CCB đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là người có uy tín trên địa bàn, nhiều cựu binh tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thời gian tới, nhằm góp phần bảo đảm bình yên cuộc sống cho người dân, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với những ngành, địa phương liên quan xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng phát triển sâu rộng. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng tuần tra giữ gìn ANTT, ATGT, nhất là trong các giờ cao điểm, ban đêm. Kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu của CCB trong phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội.

Hội Cựu chiến binh Tân Yên tặng quà hội viên hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh
(BGĐT)- Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa trích 15 triệu đồng từ quỹ hội và nguồn đóng góp của hội viên để tặng quà cho 25 hội viên hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập trong thời gian cách ly xã hội (từ ngày 1/4 đến 15/4/2020), mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng.  
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thịnh: "Truyền lửa" võ thuật trên đất Cầu Vồng
(BGĐT) - Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cầu Vồng vốn có truyền thống thượng võ, hơn 20 năm qua, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thịnh (SN 1957) ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang) có công lớn trong việc kế thừa, gây dựng và phát triển phong trào tập luyện võ thuật cổ truyền trên địa bàn huyện.
Hội viên Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang: Thi đua làm kinh tế giỏi
(BGĐT) - Vượt qua khó khăn, nhiều cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã năng động sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời tích cực tham gia các công việc của cộng đồng.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...