Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hoa tháng Năm dâng Bác

Cập nhật: 11:40 ngày 15/05/2020
(BGĐT) - Thiết thực chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đẩy mạnh thi đua, lập nhiều thành tích dâng lên Người. 

Chiến sĩ đua tài

Dịp này, 90 chiến sĩ mới của Tiểu đoàn pháo binh 15, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) được kiểm tra “ba tiếng nổ” để đánh giá toàn diện kết quả huấn luyện sau ba tháng tân binh. Từ sáng sớm, thao trường đã nhuộm kín màu nắng. Với quyết tâm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, tất cả chiến sĩ mới đều tự tin bước vào tuyến bắn, quyết tâm giành “hoa bắn giỏi”. Sau tiếng hô dõng dạc của chỉ huy, từng tốp luân phiên vào vị trí thực hành các bài bắn súng, ném lựu đạn, đánh lượng nổ, hướng thẳng về phía mục tiêu giả định để đánh phá. Nếu như trước đây, một số chiến sĩ chưa có tư thế bắn đúng, lấy đường ngắm cơ bản chưa tốt, thao tác với lựu đạn, lượng nổ thiếu dứt khoát, không bảo đảm thời gian theo yêu cầu huấn luyện thì nay đã tiến bộ hơn nhiều. Trở về từ tuyến đánh, binh nhì Hoàng Văn Khải, Đại đội 1, Tiểu đoàn 15 vui mừng với kết quả “Giỏi”. Vừa lau mồ hôi trên gương mặt sạm nắng, Khải vừa nói: “Gạt bỏ tâm lý lo sợ ban đầu, tôi tập ngắm đúng hồng tâm, bình tĩnh bóp cò”.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự, Quân đoàn 2 chỉnh trang cảnh quan doanh trại.

Còn ở Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 2), buổi kiểm tra “ba tiếng nổ” cho 300 chiến sĩ mới năm nay đặc biệt hơn những năm trước do đơn vị đã ứng dụng sáng kiến “Thiết bị kiểm tra báo kết quả bắn súng tiểu liên AK bài 1” vào thực tế huấn luyện. Thiết bị này được Thượng tá Nguyễn Huy Cường, Lữ đoàn trưởng lên ý tưởng và thiết kế trong gần 1 tháng. Đồng chí Lữ đoàn trưởng cho hay: “Thiết bị kiểm tra kết quả bắn súng có cấu tạo đơn giản, gồm một camera gắn vào phần đế làm bằng gỗ, hệ thống kết nối được bảo đảm. Khi tổ chức cho bộ đội ngắm bắn, cán bộ sẽ thông qua camera để biết kết quả, từ đó tính chính xác, công bằng được bảo đảm hơn”. Được biết, mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm nay dù ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng kết quả kiểm tra vẫn bảo đảm 100% đạt yêu cầu, hơn 85% khá, giỏi. Đạt kết quả trên nhờ chất lượng đầu vào gồm trình độ, nhận thức chính trị, sức khỏe đều cao hơn năm trước. Công tác chuẩn bị huấn luyện được đơn vị chuẩn bị kỹ càng. Đội ngũ cán bộ các cấp bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tăng thực hành, tổ chức học theo tổ, nhóm, thường xuyên tổ chức hội thao để chiến sĩ cọ xát, nâng cao trình độ.

Thêm nhiều phần việc tốt

Tháng Năm này, cán bộ, học viên Trường Quân sự (Quân đoàn 2) cũng ra sức thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” để lập nhiều thành tích dâng lên Bác Hồ kính yêu. Nhà trường tập trung dạy tốt, học tốt, phấn đấu giành “4 nhất” (nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất). Theo đó, đội ngũ cán bộ các cấp tích cực tuyên truyền, giáo dục cho học viên, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc, đầy đủ về giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và những chiến công hiển hách của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ đội còn được tìm hiểu thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua chương trình “Trí lực sánh đôi”. Các đơn vị trực thuộc Trường Quân sự còn xây dựng nhiều công trình chào mừng Đại hội như: Nhà cắt tóc thanh niên, bãi vật cản, con đường hoa, chỉnh trang, sửa chữa cảnh quan, doanh trại, treo nhiều pano, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan để động viên, khích lệ tinh thần thi đua cho bộ đội…

Chào mừng 130 năm ngày sinh của Người, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XI, tuổi trẻ Sư đoàn 3 cũng có nhiều hoạt động, phong trào thi đua gắn với chủ đề “55 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. Cán bộ, đoàn viên thanh niên ở các đơn vị đã xung kích xây dựng 47 công trình, làm nhiều phần việc. Cụ thể như: Củng cố hệ thống băng rôn, pano, bảng tin, bồn hoa, cây cảnh, khuôn viên văn hóa thể thao, tu sửa vọng gác thanh niên, xây dựng khuôn viên học tập chính trị, nhà tâm tình đồng đội, làm đường bê tông nội bộ, sân bóng chuyền, cột đèn trang trí… Mọi mặt công tác từ chính trị, quân sự đến hậu cần, kỹ thuật đều được cán bộ các cấp quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tập trung khắc phục khó khăn để đạt nhiều thành tích tốt, là những bông hoa đẹp dâng lên Bác Hồ.

Bộ CHQS Bắc Giang: Thực hiện Kế hoạch "Năm kỷ luật, kỷ cương 2020"
(BGĐT) - Trên cơ sở những nội dung trọng tâm của Chỉ thị về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và quán triệt thực hiện hiệu quả việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương. 
Chiến sĩ "sao vuông" vào mùa huấn luyện
(BGĐT) - Năm nay, công tác huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Bắc Giang gặp nhiều khó khăn bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Để việc huấn luyện bảo đảm thời gian, an toàn, chất lượng, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tích cực bổ sung vật chất, thực hiện nghiêm quy định của ngành y tế.
Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thế tập trung thực hiện 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới
(BGĐT)-Trong 2 ngày 10 và 11/5, Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm (làm trước) khối các đảng bộ quân sự huyện, TP để rút kinh nghiệm trong Đảng bộ Quân sự tỉnh. 

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...