Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lực lượng vũ trang huyện Tân Yên: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 09:44 ngày 28/05/2020
(BGĐT) - Hình ảnh bộ đội giúp dân thu hoạch nông sản, xây dựng nhà tình nghĩa, sửa sang trường học, trạm y tế ... đã trở nên thân quen, gần gũi với bà con. Bằng  sự góp sức của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Tân Yên (Bắc Giang), nông thôn nơi đây thêm phần khởi sắc.

Những việc làm thiết thực

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Phúc Hòa gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các tiêu chí về đường giao thông, môi trường, thủy lợi, thiết chế văn hóa. Được sự hỗ trợ từ Ban CHQS huyện, gần 10 năm nay, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đơn vị về địa phương giúp nhân dân xây dựng NTM. Điển hình tại thôn Quất Du 1, mặc dù trời nắng nóng, cán bộ, chiến sĩ tay cuốc, tay xẻng cùng nhân dân vận chuyển vật liệu, đổ bê tông cải tạo đường làng, ngõ xóm... Ông Trần Văn Thiết, người dân trong thôn cho biết: “Từ nhiều năm nay, các cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện luôn gắn bó, gần gũi, nhiệt tình giúp đỡ bà con trong thôn làm đường giao thông, nạo vét kênh mương, thu hoạch mùa màng. Ngôi nhà tình nghĩa tôi mới nhận cũng nhờ các chú bộ đội hỗ trợ gần 200 ngày công nên sau hơn 3 tháng đã hoàn thành”.

{keywords}

Lực lượng dân quân tự vệ giúp hộ dân ở xã Ngọc Châu sửa chữa nhà ở. Ảnh: Châu Giang

Việc xây dựng vườn thuốc nam tại các trạm y tế xã là một trong những tiêu chí bắt buộc khi chấm điểm xã đạt chuẩn NTM. Ban CHQS huyện cùng lực lượng dân quân các xã hàng tuần cử chiến sĩ đến trồng, chăm sóc vườn cây tại 22/22 trạm. Đến nay, tất cả các vườn thuốc nam của các trạm y tế trong huyện bảo đảm có đủ 9 nhóm với 40 loại cây thuốc, trị được các chứng bệnh thông thường như: Cảm mạo, thương hàn, viêm họng, thanh nhiệt, tiêu viêm...

Ông Ngô Văn Quang, Bí thư Đảng ủy xã cho hay: “Khi mới bắt tay vào xây dựng NTM xã chỉ đạt 4/19 tiêu chí. Để có được kết quả như ngày nay có sự đóng góp rất lớn của Ban Chỉ huy quân sự huyện với hàng nghìn ngày công bộ đội, dân quân tự vệ phối hợp với các tổ chức đoàn thể tiến hành sửa chữa đường liên thôn, nhà văn hoá, trường học... Nhờ đó, địa phương đã về đích NTM”.

Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Tân Yên không chỉ tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về chủ trương và các tiêu chí xây dựng NTM, mà còn tích cực cùng nhân dân trên địa bàn tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã góp gần 8 nghìn ngày công giúp dân nâng cấp hơn 12 km đường giao thông, nạo vét hàng trăm km kênh mương nội đồng và dọn vệ sinh môi trường; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân hiến hơn 25 nghìn m2 đất làm đường giao thông nông thôn; xây dựng 4 nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách…”

Bám sát các tiêu chí

Thực hiện Tiêu chí số 19 về bảo đảm quốc phòng - an ninh, đến nay 100% Ban CHQS xã, thị trấn có phòng làm việc riêng với đầy đủ trang thiết bị, nhà kho; lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 2,8%, được xây dựng bảo đảm tiêu chí “vững mạnh, rộng khắp”; 100% quân nhân dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật được đăng ký, quản lý chặt chẽ; lực lượng dân quân tự vệ tích cực phối hợp với công an tham gia tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tĩnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tân Yên: “Để góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM trong những năm tiếp theo, Ban CHQS huyện đã xây dựng lộ trình hoạt động cụ thể cho từng giai đoạn để phù hợp với tình hình phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng tại địa phương. Đặc biệt trong thời gian huấn luyện dân quân tự vệ, mỗi đơn vị tổ chức 2 ngày để tham gia các hoạt động dân vận như: Dọn dẹp vệ sinh môi trường; giúp đỡ nhân dân thu hoạch mùa màng, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ… Góp phần cùng địa phương xây dựng NTM, thúc đẩy KT-XH phát triển, quốc phòng, an ninh ổn định”.

Những việc làm cụ thể, thiết thực trong phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” đã giúp bộ đội tăng cường mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nhất trí đề nghị Trung ương công nhận huyện Tân Yên (Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới
(BGĐT) - Chiều 22/5, Đoàn thẩm định nông thôn mới (NTM) Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương làm Trưởng đoàn đã thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế tại huyện Tân Yên (Bắc Giang) đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020.
Bắc Giang: Ra quân huấn luyện lực lượng tự vệ cụm 4 Ban CHQS TP Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 26/5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Tỉnh đoàn Bắc Giang, Ban Chỉ đạo huấn luyện tự vệ cụm 4 (Ban CHQS TP Bắc Giang) tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2020.
Bám sát phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai
(BGĐT)- Ngày 20/5, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) tổ chức lễ mít tinh Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (từ ngày 15 đến 22/5/2020). 

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...