Vườn chè của các nữ quân nhân
Nằm phía sau doanh trại, vườn chè rộng khoảng 360m2 với gần 200 cây được trồng đều hàng, thẳng lối. Sáng nào cũng vậy, chị em trong Hội Phụ nữ Tiểu đoàn 51 đều đến sớm hơn giờ quy định để hái lá chè nhập cho nhà bếp và các khu vực khác của đơn vị.
Hội viên Hội phụ nữ Tiểu đoàn 51, Cục Kỹ thuật (Quân đoàn 2) chăm sóc vườn chè. |
Đứng giữa khu vườn xanh mướt, Thiếu tá Lương Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Tiểu đoàn cùng các hội viên thoăn thoắt hái những lá ngả màu xanh lục, vừa làm việc, các chị vừa cởi mở chia sẻ chuyện công việc, gia đình. Khi tôi hỏi về hoạt động, chị Hương cho hay, vườn chè này có từ năm 2011. Đến năm 2015, đơn vị giao cho Hội Phụ nữ quản lý để chị em có mô hình hoạt động, tạo nguồn kinh phí gây quỹ. Ngay khi tiếp quản vườn chè, các hội viên đã tìm đọc những thông tin về cách chăm sóc, thu hoạch để thực hành đúng cách giúp cây phát triển tốt nhất.
Chị Hương cho biết: “Theo định kỳ, chúng tôi bón phân, tỉa cành để loại bỏ cành sinh trưởng kém, sâu bệnh. Hết giờ làm việc, chẳng ai bảo ai, các chị em lại ra vườn nhổ cỏ, tưới cây, vì thế vườn chè lúc nào cũng sạch sẽ, xanh tươi. Đều đặn mỗi sáng, 11 hội viên thay phiên nhau thu hoạch chè rồi chuyển đến bếp ăn, các đầu mối trực thuộc Tiểu đoàn để anh em pha nước uống”. Tích tiểu thành đại, bình quân mỗi tháng, Hội có thêm hơn 300 nghìn đồng góp vào quỹ. Ước tính từ năm 2015 đến nay, số tiền thu được từ vườn chè được gần 20 triệu đồng.
Số tiền ấy cùng với quỹ hội (từ 40 đến 42 triệu đồng), Hội Phụ nữ Tiểu đoàn cho chị Nguyễn Thị Nhàn và Phan Thị Thanh Thủy vay không lấy lãi để phát triển kinh tế gia đình. Trong số 11 chị em, chị Thủy có hoàn cảnh khó khăn hơn cả nên được Hội quan tâm, mỗi năm hỗ trợ 1 triệu đồng để chị trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho con trai. Chị em nào ốm đau, hoạn nạn cũng đều được Hội tặng quà, động viên. Vừa qua, Hội phụ nữ đơn vị trích gần 2 triệu đồng từ quỹ để mua khẩu trang tặng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Mô hình vườn chè tuy nhỏ nhưng đem lại hiệu quả thiết thực cả về vật chất và tinh thần, vừa tạo môi trường xanh, trong lành, cơ hội để quân nhân có thời gian được gần nhau, hiểu nhau hơn. Qua đó chia sẻ công việc cơ quan, gia đình, yên tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt công việc được giao.
Mạc Yến
Ý kiến bạn đọc (0)