Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ban CHQS huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang): Sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật

Cập nhật: 12:23 ngày 10/06/2020
(BGĐT) - Ngày 10/6, Ban CHQS huyện Hiệp Hoà tổ chức kiểm tra công tác sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2020; đơn vị tiếp nhận nguồn là Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1).

Hiện Ban CHQS huyện Hiệp Hòa đã đăng ký, quản lý nhiều phương tiện gồm: Vận tải cơ giới đường bộ, đường thuỷ; xây dựng cầu đường, công trình; thông tin liên lạc…

{keywords}

Đơn vị nhận nguồn kiểm tra giấy đăng ký phương tiện kỹ thuật  được động viên.

Tại đây, đơn vị động viên các phương tiện kỹ thuật, sắp xếp cho Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1) tiến hành tiếp nhận.

{keywords}

Đơn vị nhận nguồn kiểm tra khả năng hoạt động của phương tiện kỹ thuật được động viên.

Anh Nguyễn Hồng Chăm, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa), chủ một phương tiện kỹ thuật 98B-01027 cho biết: “Được đóng góp sức người, sức của thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chúng tôi thấy rất vinh dự và sẵn sàng tham gia khi có lệnh”. 

Sau khi kiểm tra một số nội dung như: Giấy tờ đăng ký phương tiện; chủng loại phương tiện; tình trạng kỹ thuật và kỹ năng điều khiển phương tiện của lực lượng quân nhân dự bị…, Trung tá Lê Chí Nguyện, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn Pháo binh 382 đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp động viên của lực lượng vũ trang huyện Hiệp Hòa. Qua đó, bảo đảm đúng, đủ số lượng, chất lượng, chủng loại phương tiện kỹ thuật theo nhu cầu của đơn vị nhận nguồn.

Thiếu tá Lê Văn Đương: Sát cơ sở để huấn luyện tốt
(BGĐT) - 17 tuổi quân, Thiếu tá Lê Văn Đương (SN 1982), Trợ lý dân quân tự vệ, Ban CHQS huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) luôn gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang): Tiếp nhận, huấn luyện gần 150 quân nhân dự bị
(BGĐT) – Ngày 8/6, Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) tổ chức tiếp nhận, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV) đợt 1 năm 2020.
Xây dựng “mái nhà chung” chính quy
(BGĐT) -  Với tinh thần “đơn vị là nhà”, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tích cực xây dựng, chỉnh trang doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, thực sự là “mái nhà chung” của bộ đội.
Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...