Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tình quân dân nơi đồng bào công giáo

Cập nhật: 07:52 ngày 18/06/2020
(BGĐT) - Xây dựng thế trận lòng dân vùng đồng bào công giáo là nội dung đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị giúp nhân dân bằng những việc làm thiết thực. 

Gắn kết, nghĩa tình

Thôn Yên Cư, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế (Bắc Giang) có 100% đồng bào công giáo sinh sống. Do địa bàn giáp sông nên hằng năm vào mùa mưa lũ hay bị ngập úng, gây thiệt hại về kinh tế. Năm 2019, nước lũ dâng nhanh, vì ở ngoài bờ đê nên căn nhà của gia đình anh Nông Văn Đoàn cùng 7 hộ dân khác nhanh chóng bị ngập nước. Trước sự nguy hiểm đó, Ban CHQS xã báo cáo cấp trên và được lệnh huy động 38 dân quân cùng nhân dân tham gia ứng cứu. 

{keywords}

Chiến sĩ dân quân là giáo dân ở thôn Thiết Nham, xã Minh Đức (Việt Yên) tham gia huấn luyện.

Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng dân quân xã, mọi người trong các gia đình và tài sản được di chuyển đến khu vực an toàn. Bên cạnh đó, Ban CHQS xã Tân Sỏi còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, huy động dân quân tham gia làm đường liên thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường, giúp giáo họ Yên Cư ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Vừa tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, sống tốt đời đẹp đạo, các giáo dân nơi đây còn thực hiện nghiêm túc trách nhiệm với Tổ quốc. Hàng năm, cùng với thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ, tham gia lực lượng dự bị động viên, hàng chục thanh niên Yên Cư đều hăng hái lên đường nhập ngũ. Năm 2020, xã Tân Sỏi có 14 thanh niên nhập ngũ thì riêng giáo họ Yên Cư có 5 người.

Đối với gia đình giáo dân Thân Văn Chiến, thôn Thiết Nham, xã Minh Đức (Việt Yên), năm nay, con trai Thân Trung Kiên vừa nhập ngũ nên công việc chăm sóc hơn 1 nghìn con vịt và mấy sào ao nuôi cá đều do ông Chiến đảm nhận. “Họ hàng có nhiều người là quân nhân nên Kiên rất thích đi bộ đội, năm nay trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cả nhà rất vui. Tuy neo người nhưng chúng tôi tạo mọi điều kiện để cháu thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Cháu Kiên được rèn luyện trong môi trường quân đội, gia đình rất yên tâm”- ông Chiến chia sẻ. Ông Nguyễn Văn Điển, Trưởng thôn Thiết Nham nói: “Sự hỗ trợ, phối hợp giữa lực lượng vũ trang với đồng bào công giáo đã góp phần gắn kết tình quân dân ngày càng bền chặt. Với những việc làm cụ thể, thiết thực nên bộ đội luôn được bà con tin tưởng, ủng hộ; bộ đội cũng đồng hành tham gia xây dựng xóm đạo bình yên, quê hương giàu đẹp”.

Làm tốt công tác tôn giáo

Đại tá Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Xác định việc thực hiện công tác tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình và phong tục tập quán, tín ngưỡng vùng dân cư. 

Thường xuyên giáo dục, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tôn giáo". Được biết, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ chức 61 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 5 nghìn chức sắc, chức việc. Động viên, khích lệ các chức sắc, chức việc phát huy truyền thống yêu nước, tích cực vận động giáo dân thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên phối hợp với nhân dân vùng đồng bào công giáo thực hiện tốt các phong trào: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Qua đó có hơn 10 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia các hoạt động như: Sửa chữa, làm mới 130 km đường giao thông; thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2 nghìn người dân... 

Thông qua công tác dân vận, đồng bào thêm tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, TP đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân trên địa bàn, nhất là đồng bào giáo dân. Đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng đồng bào tôn giáo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Giáng sinh tại Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Hòa trong không khí vui mừng của toàn thể đồng bào Công giáo đang chuẩn bị đón mừng Lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2019 và năm mới 2020, chiều 19-12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và chúc mừng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Tiếp tục vận động đồng bào công giáo sống tốt đời đẹp đạo
(BGĐT) - Ngày 17-12, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2017-2022 với nội dung đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.   
Dân vận khéo ở vùng công giáo tại Việt Yên: Việc khó thành dễ
(BGĐT) - Thực hiện công tác dân vận, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang triển khai nhiều mô hình trong đồng bào Công giáo, vận động giáo dân trên địa bàn góp sức xây dựng quê hương. 
“Em bé” công giáo và tấm Huy hiệu Bác Hồ
(BGĐT) - Những ngày cuối năm  bận rộn, như đã hẹn tôi tìm đến gặp bà Thân Thị Hoa, giáo dân thôn Hồng Lĩnh, xã An Thượng (Yên Thế). Bà Hoa là "em bé" công giáo năm xưa làm việc tốt được vinh dự nhận Huy hiệu Bác Hồ.
Đồng bào công giáo tham gia xây dựng nông thôn mới: Đẹp xóm làng, xứ đạo
(BGĐT) - Xác định hai tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là nâng cấp hạ tầng giao thông; bảo vệ môi trường và đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hai năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh Bắc Giang đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực đóng góp công sức, tiền của thực hiện phong trào.
Biểu dương gương điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo
(BGĐT) - Ngày 10-12, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo Bắc Giang tổ chức biểu dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào công giáo lần thứ VI, giai đoạn 2016-2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành tỉnh.
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023
Ngày 13-10, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 – 2023).
Tân Yên: Tuyên truyền và giao ban công tác Công giáo năm 2018
(BGĐT) - Sáng 1-8, tại xã An Dương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách pháp luật và giao ban công tác Công giáo năm 2018. 

Hữu Trình 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...