Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Quốc phòng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Quân đoàn 2: Đồng bộ giải pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giáo dục đào tạo

Cập nhật: 16:13 ngày 25/06/2020
(BGĐT)-Tập trung đổi mới phương pháp chỉ đạo, quản lý, điều hành, tạo bước chuyển biến mạnh về chất lượng giáo dục đào tạo (GDĐT), xây dựng Trường Quân sự đạt các tiêu chí của một cơ sở giáo dục. Đó là những phương hướng được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đề ra trong hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển GDĐT và công tác tuyển sinh giai đoạn 2011-2020 diễn ra ngày 25/6. Phó Tư lệnh Quân đoàn 2, Đại tá Nguyễn Văn Kiên dự và chỉ đạo hội nghị. 

Giai đoạn 2011-2020, Trường Quân sự Quân đoàn 2 đã tổ chức đào tạo 15 khóa hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật với tổng quân số gần 13 nghìn đồng chí. Quân đoàn đào tạo và gửi đi đào tạo tại các trường của Bộ Quốc phòng gần 900 sĩ quan dự bị. Ngoài ra còn dạy nghề, nhất là cho quân nhân hết nghĩa vụ quân sự và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Kết quả tốt nghiệp của các học viên đều đạt yêu cầu.

{keywords}

Phó Tư lệnh Quân đoàn 2, Đại tá Nguyễn Văn Kiên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đơn vị, nhà trường đã nghiêm túc thực hiện 7 nhóm giải pháp đề ra từ đầu giai đoạn. Theo đó, hoàn thiện quy hoạch hệ thống nhà trường quân đội theo hướng tinh gọn, ổn định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục có trình độ, năng lực ngày càng cao.

Chương trình, nội dung đào tạo liên tục chuẩn hóa. Các cơ quan, khoa giáo viên chủ động giảm lý thuyết, tăng thực hành, làm mẫu. Việc tổ chức thi, kiểm tra, khảo thí, kiểm định, đánh giá chất lượng GDĐT ngày càng chặt chẽ, khách quan. Từng cá nhân, tập thể tích cực nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Tại hội nghị, các đại biểu làm rõ một số khó khăn, vướng mắc như nội dung chương trình đào tạo còn bất cập, chưa bám sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị chủ lực; thiếu thời gian cho học viên ôn lại kiến thức trước khi thi, kiểm tra; phương pháp dạy học tích cực đã được phát huy nhưng chưa đồng bộ ở các môn; một số giáo viên chưa đáp ứng về trình độ ngoại ngữ, tin học; hoạt động nghiên cứu khoa học còn mang tính hình thức... Từ đó, các đại biểu đã đóng góp, làm rõ nhiều giải pháp thiết thực.

Phó Tư lệnh Quân đoàn 2, Đại tá Nguyễn Văn Kiên đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về chiến lược GDĐT. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới phương pháp chỉ đạo, quản lý, điều hành, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng GDĐT và phát triển vững chắc trên tất cả các mặt công tác. Đồng thời xây dựng Trường Quân sự đạt các tiêu chí của một cơ sở giáo dục.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Tư lệnh Quân đoàn 2, Đại tá Nguyễn Văn Kiên tặng Bằng Khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Để thực hiện được phương hướng đó, đồng chí nhấn mạnh một số giải pháp cụ thể. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện tổ chức, biên chế Trường Quân sự theo đúng biên chế, đặc điểm nhiệm vụ của Quân đoàn; tích cực xây dựng hệ thống phòng học, thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất từng bước tiếp cận mô hình nhà trường thông minh. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ Đại học đạt từ 90% trở lên.

Đổi mới, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra theo hướng giảm thời gian huấn luyện lý thuyết, tăng thực hành, huấn luyện dã ngoại, thể lực, huấn luyện đêm...

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tặng Bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện chiến lược phát triển GDĐT trong quân đội giai đoạn 2011-2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2): Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ các cấp
(BGĐT)- Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 306 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra  trong hai ngày 18 và 19/6. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Trần Danh Khải, Phó Chính ủy Quân đoàn 2 cùng 105 đảng viên tiêu biểu của Sư đoàn 306.
Cục Hậu cần (Quân đoàn 2) tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần
(BGĐT)- Ngày 18 và 19/6, Đảng bộ Cục Hậu cần (Quân đoàn 2) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Nguyễn Văn Kiên, Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 cùng 86 đại biểu đại diện cho 245 đảng viên trong Đảng bộ Cục Hậu cần.
Trường Quân sự (Quân đoàn 2) tập trung làm tốt ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025
(BGĐT)- Trong hai ngày 16 và 17/6, Đảng bộ Trường Quân sự (Quân đoàn 2) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, khoa học, đổi mới”, Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật cũng như hạn chế, vướng mắc và đề ra ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2): Đề ra ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới
(BGĐT)- Tại Đại hội đại biểu lần thứ XI do Đảng bộ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) tổ chức trong hai ngày 3 và 4/6, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung nêu bật những kết quả cũng như hạn chế trong nhiệm kỳ trước. Đồng thời, làm rõ, nhấn mạnh biện pháp thực hiện nhiều khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. 
Sĩ quan trẻ Quân đoàn 2: Dưỡng tâm trong, rèn trí sáng
(BGĐT) - Các đơn vị trong toàn Quân đoàn 2 vừa đồng loạt tổ chức tọa đàm: “Sĩ quan trẻ vững niềm tin, bền ý chí, năng động, sáng tạo”. Qua đó, mỗi đồng chí đều nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách được giao, đáp ứng tiêu chí Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...