Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệu quả từ “Ba thực chất” ở Lữ đoàn Phòng không 673

Cập nhật: 07:24 ngày 02/07/2020
(BGĐT) - Phát huy truyền thống “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 2) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo phương châm “Ba thực chất”. 

Hiệp đồng chiến đấu

Thượng tá Phan Tuấn Cường, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn cho biết: Đặc thù chiến đấu của bộ đội phòng không là phải nắm được thời cơ tiêu diệt mục tiêu, trong khi thời gian chỉ tính bằng giây. 

{keywords}

Giờ huấn luyện tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 673 .

Để chớp được thời cơ cần thực hiện tốt phương châm “Ba thực chất”, gồm: Dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra, đánh giá thực chất. Cụ thể hóa các nghị quyết của Quân ủy T.Ư và Đảng ủy Quân đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo", Lữ đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp. 

Theo đó, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ chiến thuật cá nhân với thao tác hiệp đồng. Tập trung nâng cao trình độ, thao tác sử dụng vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật; bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa các kíp chiến đấu, hiệp đồng phân đội. Bên cạnh đó, nâng cao khả năng tác chiến độc lập, huấn luyện đêm, cơ động nhanh trong điều kiện tác chiến công nghệ cao; tham gia diễn tập có bắn đạn thật cùng với binh chủng hợp thành.

Khảo sát thực tế tại thao trường huấn luyện pháo phòng không 37mm hai nòng của Tiểu đoàn 3 cho thấy, các chiến sĩ say sưa thực hành huấn luyện hiệp đồng khẩu đội chuẩn bị chiến đấu. Sau tín hiệu luyện tập chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đại đội đều triển khai và thực hiện tốt các bước như: Thu đặt pháo, kiểm tra binh khí, lấy thăng bằng, thống nhất điểm ngắm, lấy hướng chuẩn đánh dấu.

Tại Đại đội 9, chỉ ít phút sau hiệu lệnh, bộ đội đã chiếm lĩnh xong trận địa. Khẩu lệnh chỉ huy phát ra dõng dạc, các pháo thủ thực hiện thuần thục từng thao tác cá nhân và phối hợp, hiệp đồng chính xác, đưa pháo vào vị trí theo phương án.

 Tranh thủ giờ giải lao, Binh nhất Phan Văn Quang cho biết: “Để có kết quả huấn luyện tốt như hiện nay, chúng tôi được đơn vị huấn luyện theo phương pháp mở, lấy người học làm trung tâm, giáo viên chủ yếu nêu vấn đề, câu hỏi về binh khí, học viên tự nghiên cứu trả lời thông qua tài liệu, tranh binh khí, video 3D chuyển động pháo. Sau đó, giáo viên kết luận, vừa giải thích kết hợp thực hành chậm nội dung huấn luyện. Qua phương pháp huấn luyện mở giúp chiến sĩ nắm bắt nhanh bằng trực quan, phân tích và tiếp thu kiến thức hiệu quả”.

Làm mới thao trường

Sau giờ luyện tập vất vả, Đại uý Trần Văn Giỏi, Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 nhanh chóng tổ chức cho bộ đội vui chơi giải trí, đọc sách báo lồng ghép với phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật trên bãi tập. Đại úy Giỏi khéo léo nêu các tình huống có thể dẫn đến vi phạm kỷ luật bằng câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu.

Với cách trao đổi như vậy giúp chiến sĩ vừa thư giãn sau giờ tập, vừa củng cố kiến thức và nghiêm túc chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật. Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, ngoài học tập tại thao trường, đơn vị tổ chức giáo dục tại nhà truyền thống. Trọng tâm là truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước trong chiến đấu, xây dựng, phát huy sức mạnh đoàn kết, tích cực sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ.

Nhằm đánh giá đúng thực chất công tác huấn luyện, Lữ đoàn thành lập tổ kiểm tra các đại đội, tiểu đoàn trước khi thực hành huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác quy hoạch, xây dựng thao trường, trận địa chính quy sát với yêu cầu chiến thuật, bảo đảm ngụy trang, nghi binh. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, Lữ đoàn đã quy hoạch, tu sửa, làm mới 7 thao trường kỹ thuật, chiến thuật, trận địa pháo và gần 2 nghìn mô hình học cụ; cập nhật nhiều tài liệu, kỹ thuật mới, khai thác, quản lý tốt vũ khí trang bị, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đó là những cơ sở để huấn luyện thực chất, sát với tình hình nhiệm vụ. Qua kiểm tra các nội dung khoa mục huấn luyện đạt yêu cầu 100%, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng đó, Lữ đoàn tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, “Vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập”; tăng cường tổ chức hội thi, hội thao để nâng cao chất lượng huấn luyện và bản lĩnh cho bộ đội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Chiều 1/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân.
Bắc Giang: Phát huy hiệu quả công tác phòng không nhân dân
(BGĐT)- Ngày 1/7, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân (PKND) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về công tác PKND giai đoạn 2015-2020. Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PKND dự và chỉ đạo hội nghị.
Lữ đoàn Phòng không 673 hưởng ứng ngày môi trường thế giới
(BGĐT)- Ngày 5/6, Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 2) mít tinh hưởng ứng ngày “Môi trường thế giới” và “Tháng hành động vì môi trường" năm 2020. 
Sơn Động: Xây dựng lực lượng phòng không nhân dân vững mạnh
(BGĐT) - Ngày 21/5, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân (PKND) tỉnh Bắc Giang do Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra đột xuất công tác PKND năm 2020 tại huyện Sơn Động.
Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975-2020), chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890- 2020), kỷ niệm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954-2020), chiều 29/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.
Lữ đoàn Phòng không 673 tổ chức hội thao chiến sĩ mới năm 2020
(BGĐT)-Trong hai ngày (27 và 28/4), Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 2) tổ chức Hội thao chiến sĩ mới năm 2020. 

Hữu Trình 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...