Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang chủ động phương án phòng, chống thiên tai

Cập nhật: 08:32 ngày 27/08/2020
(BGĐT) - Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã chủ động mọi điều kiện về con người, cơ sở vật chất, phương tiện, phương án ứng trực ... Qua đó ứng phó kịp thời, hiệu quả với sự cố, thiên tai ngay từ cơ sở.  

Chuẩn bị tại chỗ, ứng phó kịp thời

{keywords}

Lực lượng vũ trang huyện Tân Yên hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả giông lốc.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ giông, lốc; 2 vụ cháy nhà xưởng; 3 vụ cháy rừng, ước thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng. Đơn cử như tối 25/5 và ngày 1/6 đã xảy ra giông, lốc mạnh ở huyện Tân Yên làm gần 300 gia đình ở 4 xã Cao Xá, An Dương, Ngọc Châu và Hợp Đức bị tốc mái nhà ở và công trình phụ. Ngoài ra 4 trường mầm non cũng bị hư hại. Trường THCS xã Cao Xá sập trần 4 phòng học; nhiều cây to bị đổ...

Trước tình hình này, Ban CHQS huyện Tân Yên đã báo cáo Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và Chủ tịch UBND huyện huy động ngay 175 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tham gia khắc phục hậu quả. Dân quân Bùi Văn Hòa, xã Cao Xá cho biết: "Ngay sau khi giông, lốc xảy ra, chúng tôi được lệnh về tận cơ sở giúp nhân dân khắc phục. Sau hai ngày, hàng trăm cây gãy đổ ven đường được thu dọn, bảo đảm giao thông; thu hồi số tôn và lợp lại mái nhà cho các hộ". 

Gia đình ông Giáp Tất Đạt, thôn Tân Trung, xã Ngọc Châu bị ảnh hưởng nặng nhất, ông cho biết: “Lốc xoáy xảy ra quá nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay; nhà ở và các công trình phụ của gia đình bị tốc mái hoàn toàn. Sáng hôm sau, bộ đội đến hỗ trợ dọn dẹp, lợp lại mái nhà, cuộc sống ổn định ngay". Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện cũng tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch hiệp đồng phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. 

Theo đó huy động 400 chiến sĩ, hơn 5 nghìn người thuộc lực lượng xung kích; tập kết 600 thuyền, bè, phương tiện vận chuyển; gần 1 nghìn áo phao; hơn 10.000 m3 đất đá và hàng chục máy xúc, ô tô tải sẵn sàng ứng phó tại chỗ. Trung tá Giáp Văn Chính, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện thông tin: Trước tình hình mưa lớn kéo dài, giông lốc, sét, Ban CHQS huyện đã bố trí lực lượng canh phòng, túc trực để ứng phó, không để xảy ra thiệt hại về người, giảm mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Cùng với phòng, chống lụt bão, lực lượng vũ trang các đơn vị, địa phương cũng tích cực chuẩn bị các phương án phòng, chống cháy rừng và thiên tai khác. Chẳng hạn đám cháy rừng tại thôn Dĩnh Sơn và Sơn Hải thuộc xã Trung Sơn (Việt Yên) xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 18/7 vừa qua đã sớm được khống chế.

Mặc dù là chiều tối, nhiệt độ cao, việc di chuyển tới vị trí chữa cháy khó khăn nhưng gần 150 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện với các dụng cụ, phương tiện chữa cháy nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Sau khoảng 8 tiếng đồng hồ nỗ lực chữa cháy, chống cháy lan, diện tích rừng sản xuất khoảng 7,1 ha được khống chế và dập tắt. Các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nâng cao nhận thức về thiên tai

Ðể nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là ở các địa bàn trọng điểm về thiên tai, sự cố; đồng thời chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch với những biện pháp cụ thể, chặt chẽ theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ). 

Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị sẵn sàng 14 xuồng các loại, 150 nhà bạt, 4 nghìn phao cứu sinh và hàng trăm bình cứu hỏa, máy cắt thực bì, cưa tay tham gia phòng, chống lụt bão, cháy rừng. Đơn vị cũng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch và khu vực trọng yếu có nguy cơ xảy ra thiên tai; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đơn vị vũ trang đứng chân trên địa bàn xây dựng kế hoạch hiệp đồng về lực lượng, phương tiện.

Theo Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực các cấp, thường xuyên bảo đảm lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống; làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan nắm chắc tình hình khí hậu, thời tiết, công trình thủy lợi, sông suối, hồ đập. Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, phương án, tổ chức diễn tập ở các cấp nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang củng cố "ngôi nhà chung"
(BGĐT) - Thời gian qua, hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã có bước phát triển, lan tỏa rộng khắp. Tham gia hội thi, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng đơn vị khang trang, sạch đẹp, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần bộ đội.
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: 700 cán bộ, chiến sĩ tham gia “Ngày chạy thể thao quân sự” kết hợp “Ngày chạy Olympic” vì sức khỏe toàn dân
(BGĐT) – Ngày 20/8, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức “Ngày chạy thể thao quân sự” kết hợp “Ngày chạy Olympic” vì sức khỏe toàn dân năm 2020 tại Bộ CHQS tỉnh và các đầu mối trực thuộc.
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Thực hiện “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch
(BGĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã quán triệt, triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện nghiêm công tác hậu cần phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ". 
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Nhiều hoạt động trong tháng tri ân người có công
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong tháng tri ân người có công với cách mạng.
Bắc Giang: Hội thao thể dục, thể thao quốc phòng lực lượng vũ trang tỉnh
(BGĐT) - Ngày 28/7, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang khai mạc Hội thao thể dục, thể thao quốc phòng lực lượng vũ trang tỉnh năm 2020. Có 165 vận động viên đến từ 15 đoàn thuộc các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố, và Trung đoàn 831. 
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Nhiều việc tốt, mô hình sáng tạo
(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Bắc Giang tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm. Từ  đó tạo chuyển biến tích cực trong hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
(BGĐT) - Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang còn chủ động phối hợp làm tốt công tác dân vận. Các công trình, phần việc được cán bộ, chiến sĩ chủ động hỗ trợ giúp đỡ nhân dân kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

Hữu Trình 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...