Chiến sĩ trinh sát giỏi võ chiến đấu tay không
Đây là lần đầu tiên Trung úy Trần Trọng Ninh tham gia hội thao ở hạng cân 51 kg (hạng cân nhẹ nhất). Kinh nghiệm thi đấu chưa có nên trong khoảng 2 tháng tập luyện, anh cùng 9 đồng chí khác trong đội tuyển của Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thường xuyên tập ngoài giờ, không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh.
Trung úy Trần Trọng Ninh (bên trái) trong một buổi tập luyện tại đơn vị. |
Anh chia sẻ: “Đối với bộ môn võ chiến đấu tay không thì “nhất lực, nhì tài”, vì thế, chúng tôi được huấn luyện viên hướng dẫn nhiều bài tập nhằm nâng cao thể lực như chạy khoảng 20 km/ngày, tập với dụng cụ, theo cặp, nhóm. Hơn hết, chúng tôi được thủ trưởng các cấp quan tâm tạo điều kiện tốt nhất về vật chất, thời gian nên yên tâm thực hiện nhiệm vụ”.
Đến ngày thi đấu, là người đánh trận đầu tiên nên anh Ninh nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của lực lượng. Trong ba trận với khoảng thời gian gần 30 phút, cũng có lúc anh yếu thế nhưng có nhiều chiến thuật tốt, tư duy linh hoạt theo diễn biến trận đấu nên dù vóc dáng không bằng đối thủ, tuổi đời cao hơn nhưng anh đã xuất sắc giành chiến thắng cả ba trận, đem về Huy chương Vàng cho Bộ CHQS tỉnh. Kết quả chung cuộc, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang xếp thứ Ba đồng đội nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp toàn Quân khu.
Nói về thành tích của mình, anh Ninh khiêm tốn, có được kết quả này là công sức của cả tập thể. Trong thời gian tới, anh còn phải cố gắng rất nhiều để nâng cao nghiệp vụ, sức khỏe, tinh thần, bản lĩnh.
Thiếu tá Thân Văn Dũng, Phó Trung đội trưởng Trung đội Trinh sát đặc nhiệm, Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Sau hội thao, chúng tôi đã tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục bồi dưỡng trước khi đồng chí Ninh lên Quân khu tập luyện tham gia hội thao cấp toàn quân thời gian tới. Ngoài ra, để đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là nội dung võ chiến đấu tay không, nhằm phát hiện những nhân tố mới, đơn vị đã duy trì tốt giờ thể thao buổi chiều và các ngày nghỉ cuối tuần, thường xuyên tổ chức cho bộ đội giao lưu, thi đấu”.
Được biết, Trung úy Trần Trọng Ninh quê ở xã Liên Sơn (Tân Yên). Anh có 18 năm tuổi quân, năm 2019, anh bắt đầu về Đại đội Trinh sát công tác. Tấm Huy chương Vàng trong “Hội thao võ chiến đấu tay không lực lượng trinh sát, đặc công năm 2020” do Quân khu 1 tổ chức vừa qua là động lực giúp anh tiếp tục thi đua luyện rèn lập thêm nhiều thành tích trong thời gian tới.
Mạc Yến
Ý kiến bạn đọc (0)