Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 1: Tự hào Việt Bắc anh hùng

Cập nhật: 10:34 ngày 08/10/2020
(BGĐT) - “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, thực hiện lời dạy của Bác  và hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1” (16/10) do Cục Chính trị Quân khu 1 phát động, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia. 

Thêm yêu quê hương, đất nước

Tham gia cuộc thi với sự tâm huyết, cô giáo Chu Thị Hiệp (SN 1997), Trường Tiểu học xã Tiên Lục (Lạng Giang) tranh thủ những ngày nghỉ để nghiên cứu, sưu tầm tư liệu làm bài thi. Bài thi được trình bày dưới dạng quyển sách với 679 trang, nội dung trả lời 5 câu hỏi được gộp vào thành 3 phần cùng với lời mở đầu và lời kết. 

{keywords}

Cô giáo Chu Thị Hiệp giành giải A cuộc thi.

Trong đó Phần 1 (trả lời câu 1, 2 và 3): “Sự ra đời của LLVT Việt Bắc- Quân khu 1, những thành tích tiêu biểu trong quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Phần 2 (trả lời câu 4): “Truyền thống vẻ vang của LLVT Việt Bắc - Quân khu 1”. Phần 3 (trả lời câu 5): “LLVT Việt Bắc - Quân khu 1: 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”.

Cô Hiệp cho biết: “Đã từng tham gia nhiều cuộc thi nhưng cuộc thi này tôi phải đọc rất nhiều tài liệu. Nổi bật như câu hỏi 4 (LLVT Quân khu có bao nhiêu tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân? Bao nhiêu cá nhân được tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân? Có bao nhiêu cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong tuổi đoàn? Bao nhiêu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng?) thì chưa có tài liệu tham khảo đầy đủ nhất. Vì vậy tôi đã đến tận Bảo tàng Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên) để sưu tầm, tìm hiểu.

Nội dung bài dự thi, cô Hiệp không chỉ đề cập đến những kiến thức mà còn gửi gắm vào đó tình cảm, cảm nhận của bản thân trong quá trình sinh sống, học tập, công tác, tiếp xúc với những người lính. “Tôi đã được chứng kiến cán bộ, chiến sĩ dưới cái nắng gắt cầm cuốc, xẻng giúp nhân dân huyện Lạng Giang đào mương dẫn nước cho cánh đồng lúa xanh mướt; hay dầm mình trong dòng nước lũ đắp đập, be bờ bảo vệ thôn xóm. 

Trong chuyến tham quan, sinh hoạt chính trị cùng các chiến sĩ Đồn biên phòng Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), vào mùa đông giá lạnh ở nơi địa đầu Tổ quốc, các anh vẫn chắc tay súng bảo vệ biên cương. Trả lời câu hỏi dự thi, tôi cũng muốn gửi gắm tình cảm sâu nặng, những lời ân tình của bản thân, của các bạn trẻ trên mọi nẻo quê hương dành cho những người lính Cụ Hồ. Qua cuộc thi tôi càng thêm yêu đất nước, yêu hoà bình, yêu màu xanh áo lính hơn”. Với sự đổi mới, sáng tạo trong cách trả lời, tư duy khoa học, theo sát sự kiện lịch sử, bài dự thi được Ban tổ chức (Bộ CHQS tỉnh) trao giải A.

Trung tá Phạm Văn Sáu, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Yên Thế (đạt giải B) lại có nhiều điều kiện tham gia cuộc thi hơn. Là quân nhân, bằng những kiến thức chuyên sâu về quân sự, tham gia dự thi lần này anh mong muốn góp phần nâng cao hiểu biết của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đóng quân về lịch sử LLVT Quân khu 1. Qua đó, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, cùng nhân dân tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo, giữ vững mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân - dân, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Việt Bắc.

Ngoài ra, nhiều bài dự thi khác của các tác giả như: Đoàn Ánh Dương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Trần Phú (TP Bắc Giang); Thiếu tá Tống Thị Minh, Ban Tuyên huấn (Bộ CHQS tỉnh)... cũng được đánh giá cao.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống

Hưởng ứng cuộc thi, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đồng thời phát động đến toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn đơn vị đóng quân hiểu rõ hơn về lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của LLVT Quân khu 1. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào về Đảng, quân đội và quê hương nơi mình sinh sống, làm việc.

Nội dung Cuộc thi gồm 5 câu hỏi về lịch sử hình thành, các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và cảm nhận của bản thân về LLVT Quân khu 1 qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Sau hơn ba tháng phát động, cuộc thi đã được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng với gần 8 nghìn bài. 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các bài tham dự có chất lượng cao, vượt xa sự mong đợi, nội dung trả lời, cách trình bày thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, lòng tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của LLVT Quân khu 1 nói chung và LLVT tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Theo Đại tá Lý Hồng Lương, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, thông qua cuộc thi góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, các tầng lớp nhân dân về lịch sử truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 1. Qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về truyền thống quê hương Việt Bắc anh hùng.

Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức Hội thi báo cáo viên năm 2020
(BGĐT)-Ngày 29/9, Sư đoàn 3 (Quân khu1) tổ chức hội thi báo cáo viên năm 2020. 32 thí sinh tham gia là cán bộ chính trị tiểu đoàn, đại đội, trợ lý tuyên huấn được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở.
Bắc Giang: Trao giải cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 1
(BGĐT) - Ngày 29/9, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1.
Bắc Giang: Gần 8 nghìn bài dự thi tìm hiểu 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 1
(BGĐT) – Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 1 do Cục Chính trị Quân khu 1 phát động, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã nhận được gần 8 nghìn bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.
Thiếu tá Trần Trọng Triết, Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Sâu sát trong chỉ huy, gắn bó với chiến sĩ
(BGĐT) - Thiếu tá Trần Trọng Triết, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) luôn thể hiện rõ vai trò gương mẫu trong công việc. Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, anh được thăng quân hàm trước niên hạn.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Xây dựng nền nếp chính quy, rèn kỷ luật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
(BGĐT) – Trong hai ngày 9 và 10/6, Đảng bộ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 kiểm tra thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quân khu 1
Sáng 3/6, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) năm 2020 tại Quân khu 1. Cùng đi với đoàn có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các cơ quan của Bộ Quốc phòng.
Ngành Hậu cần Quân khu 1 tích cực làm theo lời Bác Hồ dạy
(BGĐT) - Ngày 19/5, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” lần thứ V, giai đoạn 2015-2020.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...