Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2: Thi đua đột kích, lập thành tích cao

Cập nhật: 10:49 ngày 10/11/2020
(BGĐT) - Những tháng cuối năm, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 ra sức thực hiện đợt thi đua đột kích “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, gương mẫu đi đầu, nêu cao trách nhiệm”, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Một người cố gắng bằng hai

Theo chân các đồng chí chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 2) đi kiểm tra công tác huấn luyện, chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập cuối năm, chúng tôi nhận thấy không khí luyện tập trên các tháp pháo vô cùng khẩn trương, sôi nổi. Khi hiệu lệnh vang lên, bộ đội nhanh chóng vào vị trí chiến đấu, trong chớp mắt đã chiếm lĩnh trận địa. 

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự, Quân đoàn 2 huấn luyện chuyên ngành pháo binh.

Tham gia đợt diễn tập này đều là các chiến sĩ có kinh nghiệm, thể lực tốt, nhận thức chính trị, tư tưởng vững vàng. Tuy nhiên, điều kiện diễn tập rất khó khăn, nguy hiểm, nhiều yếu tố bất ngờ nên để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị đã tăng cường huấn luyện chuyên ngành, nhất là thao tác cá nhân theo phương châm “giỏi số mình, biết số khác”, động viên bộ đội “một người cố gắng bằng hai”.

Thiếu tá Lê Văn Vinh, Phó Tham mưu trưởng cho biết, trong các bài tập, đơn vị chú trọng huấn luyện hiệp đồng, hành động đội ngũ chiến thuật theo cấp khẩu đội, trung đội, đại đội; tăng cường huấn luyện đêm; rèn thể lực, giúp bộ đội có đủ kỹ năng, sức khỏe để tham gia diễn tập dài ngày. Ngoài ra, đội ngũ lái xe được đào tạo nâng cao, tham gia nhiều bài tập lái xe qua đường hẹp, góc cua nguy hiểm. 

Cơ quan tham mưu phối hợp với cơ quan kỹ thuật thường xuyên kiểm tra tình trạng xe, pháo, trang bị, bảo đảm an toàn, tốt, bền. Ngành hậu cần tích cực tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt chất lượng bữa ăn hằng ngày cũng như nguồn lương thực, thực phẩm phục vụ diễn tập. Qua kiểm tra, cơ quan cấp trên đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng dịp cuối năm của Lữ đoàn.

Không khí thực hiện đợt thi đua đột kích cũng rộn ràng ở Tiểu đoàn Trinh sát pháo binh (Tiểu đoàn 2), Bộ Tham mưu (Quân đoàn 2). Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 cho biết: “Trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tham gia diễn tập, lực lượng trinh sát pháo binh phải luồn sâu, tiếp cận gần địch để theo dõi, bám nắm, cùng đó hiệp đồng chặt chẽ với các pháo thủ để giúp pháo thủ bắn trúng mục tiêu. Nếu thao tác sai sẽ không có cơ hội sửa chữa, vì thế quá trình huấn luyện, đơn vị luôn chú trọng rèn kỹ, chiến thuật, bản lĩnh cho bộ đội”. 

Chúng tôi mục sở thị trận địa huấn luyện của Đại đội Trinh sát đo đạc, Tiểu đoàn 2. Sau khi hoàn thành các bài tập nâng cao thể lực, bộ đội chuyển nội dung huấn luyện chiến thuật bộ binh trong chiến đấu phòng ngự. Do nắm chắc cấu tạo, tính năng của trang bị, khí tài nên ai cũng thao tác thành thục, chính xác. Quá trình huấn luyện luôn giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tìm hiểu ở các đơn vị, nhà trường khác trong toàn Quân đoàn, đâu đâu cũng khẩn trương thi đua đột kích, quyết tâm lập thành tích cao.

Thi đua là động lực

Phong trào thi đua đột kích được thực hiện từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12/2020. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung cao cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng tham gia diễn tập; chấp hành tốt pháp luật, kỷ luật, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phát huy vai trò gương mẫu đi đầu; nêu gương thực chất, toàn diện, cán bộ cương vị càng cao càng phải tự soi tự sửa, hoàn thiện mình để cấp dưới noi theo. 

Bám sát tinh thần đó, các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn Quân đoàn xác định rõ nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; mỗi đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Sau hơn một tháng thực hiện, phong trào thi đua đột kích đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Dịp cuối năm, các đơn vị tập trung cao chuẩn bị diễn tập, kiểm tra, chuẩn bị hệ thống văn kiện, xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm sau, thế nhưng chất lượng mọi mặt công tác vẫn được bảo đảm, nhiều nội dung vượt chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm. 

Như ở Tiểu đoàn 2, Bộ Tham mưu, vừa qua, đơn vị tổ chức các đợt kiểm tra, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 86,6% khá, giỏi (cao hơn 0,3% so với năm 2019), huấn luyện chuyên ngành thông tin và trinh sát pháo binh đạt giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Tìm hiểu về kinh nghiệm tổ chức thực hiện phong trào thi đua đột kích, chúng tôi được biết, chỉ huy đơn vị đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung, chỉ tiêu; đẩy mạnh thi đua đột kích gắn với thi đua thường xuyên, nhất là gắn với phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 

Đội ngũ cán bộ, chủ trì các cấp gương mẫu đi đầu, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cũng như đời sống hằng ngày. Vì thế, đợt thi đua đột kích đã trở thành động lực, sức bật giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích mới.

Mạc Yến
Quân đoàn 2: Củng cố, nâng cấp các phòng Hồ Chí Minh
(BGĐT)-Thực hiện chủ trương của Cục Chính trị Quân đoàn 2 về củng cố, nâng cấp phòng Hồ Chí Minh, hệ thống panô, khẩu hiệu, bảng tin tuyên truyền, bồn hoa, cây cảnh, các đơn vị, nhà trường trực thuộc Quân đoàn đã khẩn trương kiểm tra, rà soát; phát huy nội lực để củng cố, nâng cấp các hạng mục theo đúng hướng dẫn của trên. 
Xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu ở Quân đoàn 2
(BGĐT) - Năm 2020, Trường Quân sự, Trung đoàn 18 (Sư đoàn 325) và Trung đoàn 422 (Sư đoàn 306) được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 lựa chọn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện (VMTD), mẫu mực, tiêu biểu. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp đem lại kết quả toàn diện. 
Bắc Giang: Một sĩ quan ở Quân đoàn 2 nhặt được của rơi, trả lại người mất
(BGĐT)- Tại huyện Lục Nam (Bắc Giang), Đại úy Văn Khắc Hùng (SN 1984), Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) vừa trả lại cho người bị mất chiếc ví có hơn 7,6 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.
Trường Quân sự (Quân đoàn 2) tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị
(BGĐT)- Trong hai ngày 25 và 26/8, Trường Quân sự (Quân đoàn 2) tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. 
Tuổi trẻ Quân đoàn 2: Xung kích, lập công chào mừng đại hội Đảng
(BGĐT) - Với tinh thần “Xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, tuổi trẻ Quân đoàn 2 tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 2 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội Đảng các cấp. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...