Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giải quyết chính sách cho thương binh: Kịp thời xác minh, không để sót đối tượng

Cập nhật: 11:58 ngày 14/01/2021
(BGĐT) - Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã tích cực, chủ động phối hợp cùng các đơn vị, địa phương giải quyết chế độ cho thương binh, bảo đảm không bỏ sót, lọt đối tượng.

Truy lĩnh trợ cấp cho nhiều cựu chiến binh

Năm 1967, chàng trai Tạ Ngọc Tiếp, xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa) xung phong nhập ngũ vào chiến trường miền Nam, biên chế tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 2642, Tỉnh đội Long An (nay là Bộ CHQS tỉnh Long An). Ông Tiếp kể, trong một trận chống càn quy mô lớn của địch tại xã Hựu Thạch, huyện Đức Hòa, tiểu đội của ông giành thắng lợi lớn. 

{keywords}

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn thương binh làm thủ tục nhận truy lĩnh trợ cấp tháng 8/2020.

Bị thiệt hại nặng, địch rút lui, gọi pháo tầm xa bắn dữ dội vào đơn vị, ông bị trúng nhiều mảnh đạn, được đồng đội đưa về căn cứ điều trị. Sức khỏe ổn định, ông tiếp tục tham gia chiến đấu và nhiều lần bị thương với tỷ lệ 21%.

Năm 1976, xuất ngũ trở về địa phương, do không cẩn thận ông làm mất giấy tờ. Năm 2018, được sự động viên của đồng đội, ông làm hồ sơ chứng nhận thương binh nhưng không đầy đủ nên bị trả lại để hoàn thiện. Biết được khó khăn của ông, cán bộ Ban Chính sách (Bộ CHQS tỉnh) đã tận tình hướng dẫn hoàn thiện thủ tục. 

Trong chuyến ông cùng đồng đội thăm lại chiến trường xưa, cán bộ Bộ CHQS tỉnh Long An đã tìm thấy trong hồ sơ lưu trữ của đơn vị trong danh sách có ghi nhận Trung sĩ Tạ Ngọc Tiếp thương tật 21%. Nhờ đó, các loại giấy tờ xác minh thương tật đã được Bộ CHQS tỉnh Long An sao lưu, cung cấp đầy đủ. Tháng 2/2020, sau khi hoàn thiện hồ sơ, ông gửi lên Ban CHQS huyện Hiệp Hòa. Tháng 5/2020, ông được hưởng chế độ thương binh 21%. Ngày 24/12/2020, ông được truy lĩnh trợ cấp gần 140 triệu đồng.

Ngoài ông Tiếp, được sự hướng dẫn của cán bộ Ban Chính sách (Bộ CHQS tỉnh), nhiều cựu chiến binh khác bị thất lạc giấy tờ đến nay đã hoàn thiện hồ sơ, được công nhận thương binh và trả truy lĩnh trợ cấp như ông: Nguyễn Đức Chung ở xã Trường Giang (Lục Nam); Nguyễn Đức Tuấn, thị trấn Chũ (Lục Ngạn); Vũ Thanh Nhàn, xã Việt Lập (Tân Yên)…

Tập trung xác minh, hoàn thiện hồ sơ

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đối với người có công bảo đảm đúng quy trình, công khai, dân chủ, đúng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Từ năm 2014 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện 8 đợt giám định và chi trả truy lĩnh trợ cấp thương binh cho 142 đối tượng với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Bộ CHQS tỉnh cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình tiếp nhận xét duyệt thẩm định hồ sơ thương binh. 

Với nhiều biện pháp đã giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ chứng nhận thương binh như: Xác minh thông tin về đơn vị đã giải thể, sáp nhập, rút gọn hoặc do thiên tai, lũ lụt, việc lưu giữ giấy tờ liên quan đến quân nhân phục viên, xuất ngũ không còn đầy đủ, nhiều giấy tờ đã mờ, nhòe không nhìn rõ.

Cùng đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng địa phương, Hội Cựu chiến binh bảo đảm việc xét duyệt hồ sơ, thẩm định hồ sơ nhanh chóng, chất lượng. Tại đơn vị cơ sở, cán bộ chính sách tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người thuộc diện hưởng chế độ viết bản khai, cung cấp các giấy tờ còn lưu giữ được sau đó gửi các cấp xét duyệt, thẩm định. 

Để tránh trường hợp có đối tượng trục lợi, cơ quan chức năng đã gửi hồ sơ đến Phòng Giám định Kỹ thuật hình sự (Bộ Quốc phòng) giám định nét chữ, hình chân dấu có dấu hiệu lạ và mức độ thương tật. Do triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, từ năm 2014 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện 8 đợt giám định và tiến hành chi trả truy lĩnh trợ cấp thương binh cho 142 đối tượng với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh về công tác thương binh là nỗ lực rất lớn, qua đó góp phần đền đáp công lao, đóng góp của thương binh trong các cuộc kháng chiến. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách trong lực lượng tiếp tục tập trung cao cho công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ. 

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện những vướng mắc, sai sót trong quá trình xác lập hồ sơ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho đối tượng chính sách; các hành vi giả mạo, khai man. Qua đó giải quyết chế độ cho thương binh bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng.

Hữu Trình

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Giữ vững danh hiệu lá cờ đầu phong trào thi đua quyết thắng
(BGĐT) - Năm 2020 đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang đã phát huy truyền thống, đoàn kết, quyết tâm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH trên địa bàn đơn vị đóng quân.
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”
(BGĐT) - Năm 2020, quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép". 
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái: Lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và phòng, chống dịch
(BGĐT) - Ngày 21/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1; Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Bí thư các Huyện ủy, Thành uỷ trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...