Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang sôi nổi tham gia các đợt thi đua cao điểm

Cập nhật: 10:28 ngày 21/01/2021
(BGĐT) - Hướng tới đại hội Đảng các cấp, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã  phát động nhiều đợt thi đua cao điểm như: “45 ngày hành động mẫu mực”; “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng”; “Lập công dâng Đảng”, qua đó xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong khí thế thi đua sôi nổi hướng đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên thao trường Đại đội Trinh sát và Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh) những ngày này, mặc cho thời tiết giá rét, các cán bộ, chiến sĩ vẫn đang tích cực tập luyện những phương án phối hợp bảo vệ Đại hội XIII của Đảng. 

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ hai Đại đội Trinh Sát và Thiết Giáp (Bộ CHQS tỉnh) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Trong quá trình luyện tập, ngoài việc duy trì chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến theo quy định, đơn vị nêu cao tinh thần: “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối”. Dưới sự hướng dẫn của chỉ huy, các chiến sĩ thực hành báo động chiến đấu, vận động chiến đấu với những động tác nhanh, mạnh, chính xác đã xử lý tốt các tình huống bảo vệ, giải cứu con tin và bảo vệ các mục tiêu quan trọng của địa phương.

Thượng uý Nguyễn Văn Mười, Trung đội Trinh sát đặc nhiệm chia sẻ: “Được tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng là vinh dự của chúng tôi. Với tinh thần, trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khắc phục khó khăn, tích cực luyện tập, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các công trình chào mừng Đại hội Đảng cũng được các đơn vị thi đua thực hiện, qua đó góp phần xây dựng đơn vị “Chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”. Bằng nội lực và quyết tâm cao, hệ thống doanh trại các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh được quy hoạch, xây dựng theo hướng: Cơ bản, thống nhất, hợp lý, rõ chức năng các loại hình, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. 

Tiêu biểu như Ban CHQS huyện Lục Ngạn, các cán bộ, chiến sĩ tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, bằng sức lao động của mình đã củng cố, tu sửa doanh trại với gần 2 nghìn ngày công lao động. Các hạng mục như: Xây dựng, củng cố khu tăng gia với diện tích hơn 1 nghìn m2, trong đó có hệ thống chuồng trại, hệ thống giàn, nhà lưới và tưới nước tự động. Ngoài ra, đơn vị tổ chức trải bê tông đường nội bộ, trồng hàng nghìn cây cảnh, cây ăn quả, cây lấy gỗ. 

Hệ thống pano, áp phích tuyên truyền về Đại hội Đảng được gắn trang nghiêm tại những vị trí trung tâm. Thượng tá Dương Văn Ngân, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lục Ngạn chia sẻ: “Hướng về Đại hội Đảng, lực lượng vũ trang huyện triển khai đồng bộ, thống nhất những mục tiêu, yêu cầu, nội dung cụ thể các đợt thi đua cao điểm. Qua đó, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thông qua đợt thi đua, mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang tỉnh với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thêm gắn bó. Tiêu biểu như các đợt hành quân dã ngoại của cán bộ, chiến sĩ Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh giúp đỡ nhân dân thôn Chào, xã Vĩnh An (Sơn Động) xây dựng con đường “Sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn” dài gần 1 km, với nhiều loại hoa, cây xanh. 

Đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh thực hiện giúp nhân dân các thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng (Hiệp Hòa), thôn Liễu Nham, xã Tân Liễu (Yên Dũng) sơn lại nhà văn hóa; khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho người có công tại huyện Tân Yên, Hiệp Hòa; giúp Trường Mầm non xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) phòng, chống dịch Covid-19 và trồng cây xanh, vệ sinh môi trường…

Cùng với tăng cường tình đoàn kết quân dân, tình cảm đồng chí, đồng đội tương trợ giúp đỡ nhau khắc phục mọi khó khăn được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Chẳng hạn, Ban CHQS huyện Lục Nam, Ban CHQS huyện Yên Dũng huy động hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ xây dựng “Nhà đồng đội” giúp đỡ các gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Theo Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cùng với hoạt động thi đua sôi nổi thực hiện nhanh, hiệu quả các công trình, phần việc chào mừng Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. 

Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIII của Đảng, bảo đảm an toàn cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. 

Hữu Trình

Bắc Giang: Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cho cán bộ, chỉ huy
(BGĐT) - Ngày 18/1, tại Trung đoàn 831, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang khai giảng lớp tập huấn cho 140 cán bộ, chỉ huy các cơ quan đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phòng, chống dịch Covid-19.
Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử nữ Thứ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mỹ
Ngày 30/12, Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden đề cử một nhân vật giàu kinh nghiệm của Lầu Năm Góc là Kathleen Hicks làm quan chức số 2 của Bộ Quốc phòng. Trong xác nhận của nhóm phụ trách hoạt động chuyển giao của chính quyền mới, bà Hicks sẽ là người phụ nữ đầu tiên làm Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Quân khu 1: Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương
(BGĐT) – Ngày 11/12, tại tỉnh Thái Nguyên, Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức sơ kết công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) giữa Cục Chính trị với báo, đài PT -TH các tỉnh trên địa bàn Quân khu và tổng kết cuộc thi “Việt Bắc – Quân khu 1 trưởng thành và phát triển”.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...