Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị

Cập nhật: 13:19 ngày 21/01/2021
(BGĐT) – Ngày 21/1, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 
Năm 2020, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, hoạt động CTĐ, CTCT đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

{keywords}

Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt hoạt động CTĐ, CTCT đã đề ra và đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là quán triệt, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, gắn với các đợt thi đua cao điểm, đột kích chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương.

Tham mưu Đảng ủy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ cấp ủy các cấp đoàn kết thống nhất. Kết quả, Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

{keywords}

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm 2021, Bộ CHQS tỉnh xác định một số nhiệm vụ là: Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy Bắc Giang, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định.

Đồng thời, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với mọi hoạt động của LLVT tỉnh. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu trên, Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp nắm bắt tư tưởng, quản lý kỷ luật, quản lý các mối quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên; Quan tâm hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho bộ đội. Tiếp tục quán triệt phương châm của Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, trong đó trọng tâm là nội dung “sáng tạo”. 

Đồng chí Chính ủy đề nghị các cán bộ chủ trì phải tích cực nghiên cứu các văn bản, tài liệu để hướng dẫn, chỉ đạo cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ. Mỗi cá nhân nắm rõ chức trách nhiệm vụ “trước hết phải giỏi việc của mình”, sau đó giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Cùng đó, người cán bộ chính trị phải là người “mẫu mực” trong giải quyết mối quan hệ nội bộ đơn vị, giúp cán bộ, chiến sĩ giữ vững lập trường, yên tâm công tác.

Phạm Đoàn 

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2021
(BGĐT) - Ngày 15/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng”.
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 14/1, tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương có buổi nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nội dung chính về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang sẵn sàng đón công dân về cách ly y tế
(BGĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và xây dựng phương án sẵn sàng tiếp nhận cách ly y tế số lượng lớn công dân từ nước ngoài trở về nước ăn Tết.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...