Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang trồng hơn 15 nghìn cây lấy gỗ, cây ăn quả

Cập nhật: 14:23 ngày 17/02/2021
(BGĐT) - Ngày 17/2, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 nhằm góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường cơ quan, đơn vị ngày càng xanh, sach, đẹp.

Dự buổi lễ có Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

{keywords}

Đại tá Nguyễn Đăng Số, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021.

Trải qua 61 năm từ ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây (năm 1960), đến nay phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” luôn được các bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng tích cực hưởng ứng. Qua đó góp phần giữ đất, giữ rừng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt đến mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây tại cơ quan, đơn vị mình; nêu cao tinh thần đoàn kết, lập thành tích cao nhất trong những ngày đầu Xuân.

Ngay sau lễ phát động, dự kiến sẽ có khoảng 13 nghìn cây lấy gỗ và hơn 2 nghìn cây ăn quả các loại được cán bộ, chiến sĩ trồng mới trong khuôn viên của Bộ CHQS tỉnh, khối các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ban CHQS các huyện; cùng đó chăm sóc khoảng 23 nghìn cây lấy gỗ và 2 nghìn cây ăn quả.

{keywords}

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tham gia trồng cây cùng cán bộ, chiến sĩ.

Với phương châm “Trồng cây nào, sống tốt cây đó”, xác định địa điểm trồng cây, chọn loại cây phù hợp, cây giống có chất lượng tốt, tranh thủ thời tiết thuận lợi ở từng đơn vị để tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây đúng quy trình kỹ thuật đạt hiệu quả cao.

Hữu Trình

Việt Yên (Bắc Giang): Phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác"
(BGĐT) - Ngày 17/2, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác" Xuân Tân Sửu năm 2021 tại khu khuôn viên Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung, thị trấn Nếnh. Tham gia có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo UBND thị trấn Nếnh.
TP Bắc Giang phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021"
(BGĐT) - Sáng 17/2, tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021”. 
Công tác hậu cần ở Bộ CHQS tỉnh: Bảo đảm yêu cầu trực sẵn sàng chiến đấu
(BGĐT) - Tết Tân Sửu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh vừa trực sẵn sàng chiến đấu, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Trong điều kiện đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm chỉ đạo các đơn vị bảo đảm đầy đủ về mọi mặt cho bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...