Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sư đoàn 3: Giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện, gắn bó với đơn vị

Cập nhật: 14:20 ngày 26/02/2021
(BGĐT) - Năm nay, việc đón nhận chiến sĩ mới trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã chủ động các biện pháp phòng, chống dịch; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện, gắn bó với đơn vị.

Đến Sư đoàn 3 vào những ngày này, ấn tượng với chúng tôi là cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp của các đơn vị. Trên con đường nội bộ, cờ, hoa, khẩu hiệu tưng bừng trong nắng xuân ấm áp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và gần gũi giữa cán bộ với chiến sĩ. 

Thượng tá Trần Xuân Mạnh, Sư đoàn trưởng phấn khởi: Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới đã hoàn tất.

{keywords}

Lực lượng quân y đơn vị phun thuốc khử khuẩn.

Năm nay, Sư đoàn được giao nhiệm vụ huấn luyện hơn 3.000 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang và Bắc Ninh. Để bảo đảm chất lượng, các đơn vị thuộc Sư đoàn đều xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện; củng cố, làm mới hơn 14.000 mô hình, học cụ và hơn 150 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. 

Ngoài ra, còn huy động hơn 8.500 ngày công lao động củng cố thao trường, bãi tập, bảo đảm sát với điều kiện của từng nội dung khoa mục huấn luyện. Sư đoàn đã kiện toàn đầy đủ đội ngũ cán bộ huấn luyện nhất là cán bộ trực tiếp tham gia ở cấp trung đội, đại đội. Hiện nay, Sư đoàn 3 đã tổ chức 4 lớp tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới cho cán bộ từ cấp tiểu đội đến đại đội với các nội dung cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động huấn luyện đạt chất lượng cao nhất ngay từ những ngày đầu, tuần đầu.

Đưa chúng tôi đi thăm các đơn vị, thấp thoáng sau những dãy doanh trại khang trang, sạch đẹp là rất nhiều bồn hoa, cây cảnh, công trình thanh niên rợp bóng mát. Thượng tá Nguyễn Công Khuê, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn cho biết: Để bảo đảm tốt nơi ăn ở cho chiến sĩ mới, các đơn vị đã chủ động củng cố, sơn sửa toàn bộ hệ thống doanh trại. Công tác hậu cần đời sống được quan tâm, chú trọng bằng việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm sạch cho bộ đội. 100% lượng rau, củ, quả, thịt, cá đưa vào bữa ăn của bộ đội đều tự túc, không phải mua bên ngoài.

Lực lượng quân y tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ nơi sinh hoạt, học tập, công tác; sẵn sàng các trang thiết bị, thuốc men, vật chất bảo đảm công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị khu cách ly riêng biệt...

Đặc biệt, việc đón chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện đúng vào thời điểm dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp nên công tác phòng, chống dịch được triển khai quyết liệt. Lực lượng quân y tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ nơi sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị còn chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, thuốc men, vật chất bảo đảm công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị khu cách ly riêng biệt; xây dựng kế hoạch bảo đảm quân y cho phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của cấp trên. 

Để công tác phòng dịch được tốt, đơn vị thường xuyên liên hệ chặt chẽ với địa phương nơi tuyển quân để nắm tình hình, nhất là tình hình dịch bệnh. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo chỉ huy các cấp, sự đồng lòng nhất trí cao, Sư đoàn 3 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2021 nói chung và nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới nói riêng.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho chiến sĩ mới sớm hòa nhập với môi trường quân đội, đơn vị chủ động rà soát, củng cố, làm mới cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ, mô hình học tập. Xây dựng kế hoạch huấn luyện của từng đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm đầy đủ các loại sách báo, tạp chí và phương tiện nghe nhìn để bộ đội thư giãn, giải trí trong những ngày nghỉ, giờ nghỉ. Duy trì tốt các mô hình “Tổ 3 người cùng tiến” và “Lá thư từ Sư đoàn 3 Sao Vàng” để tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho bộ đội ngay từ khi về đơn vị.

Với nhiều biện pháp thực hiện đồng bộ, tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, khí thế quyết tâm cao, Sư đoàn 3 đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới, giúp các chiến sĩ mới vượt qua khó khăn, trở ngại, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Bài, ảnh: Khương Doãn, Tổng Biên tập Báo Quân khu 1
Sư đoàn 3: Xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh
(BGĐT) - Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) còn chú trọng xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, đáp ứng tốt các nội dung, mục tiêu cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”. Qua đó góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đơn vị chính quy.
Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Hoàn thành diễn tập bắn đạn thật
(BGĐT)-Sư đoàn 3 (Quân khu 1) vừa hoàn thành diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa, có một phần thực binh bắn đạn thật. 
Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức Hội thi báo cáo viên năm 2020
(BGĐT)-Ngày 29/9, Sư đoàn 3 (Quân khu1) tổ chức hội thi báo cáo viên năm 2020. 32 thí sinh tham gia là cán bộ chính trị tiểu đoàn, đại đội, trợ lý tuyên huấn được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở.
Thiếu tá Trần Trọng Triết, Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Sâu sát trong chỉ huy, gắn bó với chiến sĩ
(BGĐT) - Thiếu tá Trần Trọng Triết, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) luôn thể hiện rõ vai trò gương mẫu trong công việc. Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, anh được thăng quân hàm trước niên hạn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...