Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thi đua trên trận địa thanh niên quyết thắng

Cập nhật: 10:05 ngày 17/03/2021
(BGĐT) - Đoàn cơ sở Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 2) đang duy trì một mô hình độc đáo mang tên “Trận địa thanh niên quyết thắng”. Đây vừa là nơi huấn luyện, canh trực sẵn sàng chiến đấu vừa là nơi sinh hoạt, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho bộ đội.

Sau khi leo lên con dốc cao, chúng tôi đến “Trận địa thanh niên quyết thắng” của Lữ đoàn Phòng không 673. Trung tá Lương Ngọc Bảo, Trợ lý Công tác quần chúng giới thiệu: “Hiện Lữ đoàn có hai trận địa của Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 và Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 nằm ở hai quả đồi khác nhau. Mô hình được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn cơ sở triển khai thực hiện từ năm 2012 đến nay”. 

{keywords}

Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 673 huấn luyện chuyên ngành tại "Trận địa thanh niên quyết thắng".

Trước đây, khu nhà ở của bộ đội cách xa trận địa, nếu có tình huống bất ngờ, tất cả người và vũ khí trang bị phải nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Mặt khác, quãng đường di chuyển xa, khó khăn, tác chiến trong thời gian ngắn nên có thời điểm bộ đội chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Để khắc phục những nhược điểm trên, đơn vị đã quyết định xây dựng nhà ở cho bộ đội ngay tại trận địa phòng không, lấy tên là “Trận địa thanh niên quyết thắng”. Mô hình đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia.

Được biết, nơi ở của bộ đội được xây dựng nửa chìm nửa nổi, bảo đảm bí mật, an toàn, có hệ thống biển bảng, dây phơi chính quy. Gần ngay đó là nhà thao trường, có bàn ghế, khu vực treo tranh ảnh, để máy chiếu phục vụ việc giảng dạy và học tập. Đây cũng là khu vực bộ đội ăn uống, sinh hoạt, tuy nhiên các hạng mục được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi hơn so với doanh trại. Trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, bộ đội cùng nhau chỉnh trang khuôn viên, bồn hoa cây cảnh, được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Thời điểm này, tuổi trẻ Lữ đoàn đang ra sức thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, lập nhiều thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mục sở thị không khí huấn luyện trên “Trận địa thanh niên quyết thắng” của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, chúng tôi nhận thấy, khi tiếng kẻng báo động vừa dứt, các pháo thủ từ khu vực nhà thao trường đã nhanh chóng về vị trí chiến đấu. Người quay tà, chỉnh hướng, người vác đạn… chẳng mấy chốc bộ đội đã chiếm lĩnh trận địa. 

Kết thúc giờ tập, Tiểu đội trưởng Tiểu đội chỉ huy Trần Văn Huy cho hay: “Do ăn ở, sinh hoạt tập trung, gần khu vực canh trực nên chúng tôi cơ động vào vị trí chiến đấu nhanh hơn, tiết kiệm được nhiều công sức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù huấn luyện và sinh hoạt kết hợp nhưng đơn vị vẫn bảo đảm tính kỷ luật, chính quy”.

“Trận địa thanh niên quyết thắng” được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi hơn so với doanh trại nhà ở tập thể. Trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, bộ đội cùng nhau chỉnh trang khuôn viên, bồn hoa cây cảnh, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Theo Đại úy Hà Minh Hải, Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, nhờ những ưu điểm của trận địa, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9 nói riêng cùng tập thể Lữ đoàn nói chung đã bảo đảm nhiệm vụ huấn luyện, canh trực sẵn sàng chiến đấu cho các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội cũng như trong các dịp lễ, Tết; tham gia diễn tập có bắn đạn thật hiệu quả, đơn vị an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thông qua mô hình, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có thể quản lý quân số thuận lợi, xây dựng tinh thần đoàn kết, tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho bộ đội sau những giờ huấn luyện vất vả.

Để phát huy tốt hiệu quả của mô hình, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 673 thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là lực lượng trực tiếp tham gia huấn luyện, canh trực, sinh hoạt tại trận địa khai thác, sử dụng có hiệu quả các hạng mục, kết hợp với sửa chữa, củng cố thường xuyên. 

Đơn vị còn đưa nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để nâng cao chất lượng như: Thiết bị quản lý vùng trời, thiết bị đẩy lùi nòng pháo, mô hình huấn luyện pháo thủ số 4, hộp sách báo thao trường… 

Đội ngũ cán bộ cấp cơ sở cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện với bộ đội; những dịp lễ, Tết hoặc thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cán bộ cấp trên càng quan tâm, trực tiếp đến trận địa kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt truyền thống “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng” của đơn vị, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc. 

Bài, ảnh: Mạc Yến

Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tham gia trồng gần 2 nghìn cây xanh
(BGĐT) - Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp Huyện đoàn, Ban CHQS huyện Hiệp Hòa tổ chức trồng gần 2 nghìn cây xanh tại xã Thường Thắng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2021.
Sư đoàn 3: Hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị, đồ dùng huấn luyện năm 2021
(BGĐT)-Trong hai ngày 11 và 12/3, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị, đồ dùng huấn luyện năm 2021.
Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2): Phát huy truyền thống, ghi thêm chiến công
(BGĐT) - Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) sẽ mãi không quên ngày đơn vị đánh thắng trận đầu -ngày 11/3/1951. Đến nay, đã tròn 70 năm lịch sử, truyền thống “Đoàn kết - Kiên cường - Thần tốc - Táo bạo - Quyết thắng” vẫn luôn là điểm tựa để bộ đội Đoàn Bình Trị Thiên ra sức rèn luyện, thi đua, ghi thêm những chiến công.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...