Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nghĩa tình đồng đội của cựu chiến binh Lục Ngạn

Cập nhật: 11:21 ngày 03/06/2021
(BGĐT) - Tích cực tham gia hoạt động xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế là việc làm thường xuyên của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Hiện nay, dịch Covid-19 bùng phát, các CCB  còn tham gia phòng, chống dịch, giúp đỡ hội viên đang cách ly thu hoạch vải thiều.

Vườn vải thiều của gia đình CCB Nguyễn Tấn Mạnh, Chi hội Hải Yên, xã Trù Hựu năm nay dự kiến thu khoảng 10 tấn quả. Tuy nhiên, ông phải cách ly tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19. Chia sẻ khó khăn này, Chi hội cử 5 hội viên đến giúp đỡ, mang vải đi bán, sau đó giao tiền lại cho gia đình. Đều đặn như vậy, gần 1 tấn vải sớm đã được tiêu thụ. 

{keywords}

Tổ xung kích CCB thôn Hải Yên, xã Trù Hựu giúp hội viên Nguyễn Tấn Mạnh thu hoạch vải thiều.

Nhận được sự giúp đỡ, ông Mạnh xúc động: “Nhà neo người, lại thuộc diện cách ly, được các hội viên giúp đỡ tôi rất vui, công việc trôi chảy, gia đình có thu nhập, bảo đảm cuộc sống. Cảm ơn việc làm nghĩa tình của những đồng đội”. Hiện nay, Chi hội có 15 hội viên tham gia tổ xung kích, các thành viên đều là những người có sức khoẻ, nhiệt tình. 

Tổ phân công làm 3 nhóm thay nhau trực tại các điểm, chốt phòng, chống dịch; giúp đỡ hội viên, các gia đình khó khăn trong thôn thu hoạch vải thiều, tuyên truyền người dân đi bán vải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K. Được biết, để vừa phòng, chống dịch, vừa giúp đỡ hội viên khó khăn, Hội CCB xã Trù Hựu đã thành lập 15 tổ xung kích tại 15 thôn, mỗi tổ từ 5 đến 20 thành viên, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ được giao.

Vải thiều đang bước vào chính vụ thu hoạch, thời điểm sáng sớm, chiều muộn, ở một số điểm thu mua trên các trục đường chính thường có đông người, để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, Hội CCB xã Nam Dương đã thành lập tổ tự quản, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương nhắc nhở công dân thực hiện nghiêm các quy định; đồng thời điều tiết, giữ gìn trật tự ATGT, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. 

Ông Nguyễn Văn Lập, Chi hội trưởng CCB thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, Tổ trưởng tổ chốt tự quản cho biết: “Đã nhiều ngày nay, 7 thành viên trong tổ phối hợp với đoàn viên thanh niên, công an viên kiểm soát người, phương tiện ra vào thôn. Do thôn nằm cạnh tuyến đường chính dẫn vào xã nên lượng người, phương tiên lưu thông qua đây tương đối đông. Vì vậy, anh em làm nhiệm vụ phải luôn chân, luôn tay, nhắc nhở bà con vận chuyển vải thiều để không tụ tập đông người”.

{keywords}

Tổ giám sát tự quản do Hội CCB huyện Lục Ngạn đảm nhiệm bảo vệ vùng vải thiều an toàn không dịch bệnh.

Chung sức, đồng lòng chống dịch, Hội CCB huyện là lực lượng đi đầu, tích cực lan toả phong trào CCB gương mẫu. Ở các xã, thị trấn đã thành lập 248 tổ xung kích, với gần 1,4 nghìn thành viên. Các tổ phối hợp với lực lượng chức năng, thanh niên tình nguyện trực tại các chốt tự quản, tuyên truyền phòng, chống dịch và thu hoạch vải thiều giúp hội viên thực hiện cách ly, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm của CCB huyện Lục Ngạn có ý nghĩa, tạo sức lan toả mạnh mẽ, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

Thông qua phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; "CCB gương mẫu", nhiều hội viên có cách làm hay, hiệu quả; tích cực, chủ động, sáng tạo áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Thực hiện cuộc vận động “Chung tay xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh”, các hội viên đã đóng góp hơn 110 tỷ đồng, hiến gần 189 nghìn m2 đất, 18.000 m tường bao, 106 nghìn cây ăn quả các loại và khoảng10 nghìn ngày công để xây dựng nông thôn mới. 

Chủ tịch Hội CCB huyện Lục Ngạn Mạc Vương Long cho biết: Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các cấp Hội tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; cử cán bộ, hội viên hỗ trợ gia đình khó khăn, công dân bị cách ly y tế. Cùng đó có mặt tại các chợ, trường học, khu vực tập trung đông người để nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, không tụ tập.

Bài, ảnh: Hữu Trình - Quang Huấn
Tri ân đồng đội
(BGĐT) - Trở về từ cuộc chiến, người cựu chiến binh - thương binh ấy lại tiếp tục chiến đấu và chiến thắng trên mặt trận mới - vượt khó làm giàu, xây dựng gia đình hạnh phúc và tri ân đồng đội.
Đồng đội ơi, bên Thành cổ năm nào!
(BGĐT) - Những người lính chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, bên Thành cổ năm nào nay đều bước qua tuổi 70. Hòa bình, những cựu chiến binh ấy lại về sinh hoạt trong “Ngôi nhà chung” là Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 (tỉnh Bắc Giang) để ôn lại những kỷ niệm với đồng đội, những trận đánh với bao cảm xúc vơi đầy.
Xuân về, nhân lên nghĩa tình đồng đội
(BGĐT) - Trước thềm năm mới Tân Sửu 2021, nhiều quân nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Quân đoàn 2 được  nhận nhà mới khang trang, những món quà, lời động viên ý nghĩa. Đó là động lực to lớn giúp họ ổn định cuộc sống, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.  
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...