Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch

Cập nhật: 14:41 ngày 28/06/2021
(BGĐT) - Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (2001 - 2021), ngày 28/6, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tổ chức thăm, tặng quà động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn đang tham gia phục vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch Covid-19. 

{keywords}

Đại tá Lương Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Huê, Ban Hậu cần, Trung đoàn 831. 

Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Lương Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Thiếu tá Phan Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cùng các cán bộ Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đến thăm động viên các gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Bắc Giang và huyện Yên Dũng.

Tại các nơi đến thăm, Đại tá Lương Văn Dũng và Thiếu tá Phan Thị Thanh Nhàn hỏi thăm sức khỏe, động viên người thân, gia đình cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh đang làm nhiệm vụ tại các khung cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh. Các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã khắc phục khó khăn, xung phong tình nguyện vào tâm dịch Việt Yên, Yên Dũng có đóng góp tích cực cho địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Không chỉ tham gia quản lý, bảo đảm hậu cần cho các khung cách ly, bệnh viện dã chiến, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị góp sức cùng các lực lượng của địa phương trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch quan trọng trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là các nữ cán bộ, chiến sĩ như chị Nguyễn Thị Huê, Ban Hậu cần, Trung đoàn 831; Nguyễn Thị Khuyên, Ban CHQS huyện Tân Yên; Đỗ Thị Nhạn, Ban CHQS huyện Lạng Giang; Nguyễn Thùy Linh, nhân viên quản lý Ban CHQS huyện Việt Yên; Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Ban CHQS TP Bắc Giang... 

{keywords}

Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh thăm tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Dịp này, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tặng 15 suất quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt, một thùng sữa, một hộp bánh) cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ. Trong đợt dịch thứ 4, 100% cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đều tham gia trực, giữ vị trí trưởng, phó các khung cách ly, bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân Covid-19. 

Trong cuộc chiến trường kỳ với dịch Covid-19, lực lượng vũ trang tỉnh đã thể hiện vai trò xung kích đi đầu, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm truy vết, khoanh vùng và dập dịch; sớm ổn định KT-XH.

Tin, ảnh: Tuyết Mai

Tổ truy vết cộng đồng
(BGĐT) - Sau khi xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại thôn Bằng Công, xã Kiên Thành ngày 17/6, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch, trong đó đặc biệt là thành lập các Tổ truy vết cộng đồng các xã, thị trấn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị Việt Nam
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/6/2021.
TP Bắc Giang: Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Hưởng ứng phát động của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Bắc Giang, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn TP đã tích cực ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Huyện Lục Ngạn cần kiểm soát nguồn lây, yêu cầu người dân vùng cách ly ở yên trong nhà
(BGĐT) - Ngày 27/6, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác chống dịch tại huyện Lục Ngạn.
Bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của gia đình trong điều kiện hiện nay
(BGĐT) - Mỗi con người chúng ta, nói chung ai cũng sinh ra và lớn lên từ gia đình và cần phải có gia đình. Gia đình (Family) là cái nôi nuôi dưỡng, giáo dục con người.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...