Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831 tận tụy phục vụ nhân dân

Cập nhật: 09:07 ngày 05/07/2021
(BGĐT) - Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh có được thành quả như hiện nay có đóng góp không nhỏ của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang, trong đó có nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh). 

Khắc phục khó khăn

Từ tháng 2/2020 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831 chưa một ngày được nghỉ ngơi. Đơn vị thường xuyên phải căng mình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm phòng, chống dịch song hành với lực lượng tuyến đầu khác nhằm bảo đảm an toàn tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Những đợt công dân này tiếp nối đợt công dân khác đến thực hiện cách ly; lần lượt các bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh. 

{keywords}

Cán bộ, quân nhân Trung đoàn 831 phối hợp với các tình nguyện viên

chuẩn bị xuất ăn phục vụ công dân cách ly y tế.

Thượng tá Chu Văn Đại, Chính ủy Trung đoàn 831 nhớ lại: “Ngày 8/2/2020, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh triệu tập chỉ huy Trung đoàn lên nhận nhiệm vụ, ngay sau đó chúng tôi họp thống nhất bàn phương án thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống dịch bệnh. Ngày 10/2/2020, đơn vị tiếp nhận những công dân đầu tiên vào cách ly. 

Từ đó đến nay, công tác phòng, chống dịch được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn nỗ lực thực hiện với tinh thần tập trung cao, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, đẩy lùi dịch Covid-19”.

Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn quan tâm quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, định hướng tư tưởng, xác định rõ quyết tâm cho từng cán bộ, quân nhân; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài, khó khăn, phức tạp. 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc cách thức sử dụng trang thiết bị, biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công dân khi thực hiện cách ly tập trung.

Những ngày đầu tiếp nhận công dân thực hiện cách ly y tế tập trung, đơn vị gặp nhiều khó khăn bởi cả người dân và cán bộ, quân nhân đều chưa hiểu hết về đặc tính, khả năng lây nhiễm của dịch Covid-19. Thêm nữa, hàng nghìn người cách ly là công dân các quốc gia như: Mỹ, Canada, Pháp, Bỉ và công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về. Trong bối cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn vừa làm, vừa học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến nay, Trung đoàn 831 đã tiếp nhận, quản lý gần 7 nghìn người (trong đó có gần 2 nghìn người nước ngoài), bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, không để xảy ra lây nhiễm chéo. Thiếu tá Đồng Văn Tài, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Thời gian đầu do người dân không hiểu về quy định cách ly nên cán bộ, quân nhân đơn vị phải tập trung tuyên truyền, giải thích 24/24 giờ. Bất kể ngày đêm có công dân thắc mắc, kiến nghị, cán bộ, quân nhân đơn vị đều tận tình giải thích để tạo sự đồng thuận, thực hiện nghiêm việc cách ly y tế”.

Sẵn sàng phục vụ nhân dân

Cuối tháng 4/2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tỉnh trở thành tâm dịch của cả nước khi số ca nhiễm tăng nhanh. Với tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đoàn đã tập trung toàn bộ lực lượng, trang thiết bị góp sức tiến công dập dịch ở khắp các mặt trận. 

Không chỉ bảo đảm hậu cần, quản lý các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tham gia làm nhiệm vụ ở 7 bệnh viện dã chiến; phụ trách khu cách ly ở các xã trên địa bàn huyện Việt Yên. Đặc biệt, chỉ trong 3 giờ đồng hồ ngày 19/5, Trung đoàn cùng các lực lượng chức năng khác thần tốc xây dựng Bệnh viện Dã chiến số 2 để phục vụ thu dung, điều trị gần 500 bệnh nhân Covid-19.

Tháng 6/2021, Trung đoàn 831 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen về thành tích tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị gác lại niềm riêng, ngày đêm tận tụy phục vụ nhân dân tại các khu cách ly, bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Trong đó không ít người xung phong tham gia phòng, chống dịch nhiều đợt, ví như Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn; Thiếu tá Nguyễn Thị Lan, Đại úy Nguyễn Thị Huê, Trung úy Đỗ Ngọc Văn, cán bộ Ban Hậu cần…

Không chỉ vậy, tại cơ sở chính của đơn vị ở phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang), cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa hỗ trợ về cơ sở vật chất, bảo đảm nơi ăn, chốn nghỉ cho các đoàn công tác của lực lượng quân đội về tăng cường giúp tỉnh dập dịch. Đồng thời, thực hiện tốt công tác lập danh sách cử tri, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Thượng tá Hoàng Đức Hậu, phụ trách đoàn công tác Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga xúc động nói: “Trong thời gian làm nhiệm vụ tại Bắc Giang, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831 đã chăm lo chu đáo về mọi mặt, giúp đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Khi tình hình dịch bệnh được cơ bản kiểm soát, Trung đoàn 831 tiếp tục với những nhiệm vụ mới, nhanh chóng khắc phục khó khăn về lực lượng ít, phân tán. Nhiệm vụ trọng tâm là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho học viên diện đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh; bảo đảm hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị tham gia hội thao quốc phòng cấp Quân khu diễn ra trong thời gian tới.

Phối hợp chặt chẽ với huyện Hiệp Hòa tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai; phối hợp với huyện Yên Thế tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Đồng thời, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm lực lượng cơ động tham gia phòng, chống dịch Covid - 19 trong trạng thái bình thường mới.

Bài, ảnh: Tuyết Mai 

Quản lý khu cách ly tập trung: Ngăn ngừa lây chéo, xử nghiêm vi phạm
(BGĐT) - Lơ là, chủ quan trong thực hiện các quy định, quy trình về quản lý tại khu cách ly tập trung đã làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Để ngăn ngừa vi phạm, hạn chế lây chéo, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm răn đe, xử lý vi phạm.
Kiểm soát chặt các khu cách ly, thu gọn cơ sở điều trị Covid-19
(BGĐT) - Chiều 29/6, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác PCD với huyện Lục Ngạn và Việt Yên.  
Cách ly xã hội thêm 7 xã của huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 về việc thiết lập cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với 7 xã: Giáp Sơn, Phì Điền, Tân Hoa, Biển Động, Đồng Cốc, Phú Nhuận, Kim Sơn (Lục Ngạn).
Thí điểm cách ly F1 tại nhà
(BGĐT) - Chủ trương này được Thủ tướng Chính phủ nêu tại cuộc làm việc với tỉnh Đồng Nai chiều 27/6. Trước đó, khi làm việc với TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương này triển khai thí điểm và có thể mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố khác.
Lục Ngạn: Hỗ trợ vận chuyển hàng phụ trợ tiêu thụ vải trong vùng cách ly
(BGĐT)- Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã có phương án hỗ trợ vận chuyển một số mặt hàng phụ trợ phục vụ chế biến, tiêu thụ vải thiều trong tình hình mới.
Bảo vệ tài sản cho công nhân đi cách ly tập trung: Nêu cao trách nhiệm chủ nhà trọ
(BGĐT) - Dịch Covid-19 ập đến, hàng chục nghìn công nhân đang làm việc huyện Việt Yên (Bắc Giang) phải đi cách ly tập trung. Việc bảo vệ, cất giữ tài sản tại nơi ở trọ của công nhân đã được chủ nhà trọ và chính quyền quan tâm giúp họ yên tâm đi cách ly.
Đề xuất cách ly ngay đoàn thể thao có người nhiễm Covid-19
Ngày 27/6, Ban tổ chức Thế vận hội cho biết đề xuất trên được đưa ra sau khi phát hiện hai trong số chín thành viên của đoàn thể thao Uganda dự Olympic có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Huyện Lục Ngạn cần kiểm soát nguồn lây, thực hiện nghiêm yêu cầu về cách ly
(BGĐT) - Ngày 27/6, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác chống dịch tại huyện Lục Ngạn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...