Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nguyện tiếp bước người Anh Cả của toàn quân

Cập nhật: 13:50 ngày 12/08/2021
(BGĐT) - Năm nay, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25/8 (1911-2021), cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Hơn một tuần nay, Trung tá Vũ Thành Huế cùng lãnh đạo, nhân viên Bảo tàng Quân đoàn 2 bận rộn hơn hẳn bởi vừa phải chuẩn bị tài liệu giới thiệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vừa nghiên cứu mã hóa tài liệu với mã QR để cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu dễ dàng hơn. 

Đón các chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh 46, Bộ Tham mưu Quân đoàn 2 với lời giới thiệu cùng lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, truyền cảm, Trung tá Vũ Thành Huế đưa đoàn tham quan các khu trưng bày từ tầng 1 đến tầng 2. 

{keywords}

Trung tá Vũ Thành Huế, nhân viên Bảo tàng Quân đoàn 2 giới thiệu với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh 46 những câu chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những hiện vật, hình ảnh gợi nhớ về các sự kiện lịch sử của Quân đoàn 2 với Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lưu giữ trang trọng trong tủ kính. Câu chuyện về người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam và những chỉ đạo đối với các trận đánh, chiến dịch lớn mà đơn vị tham gia lần lượt tái hiện qua lời kể. 

Quân đoàn 2 được thành lập ngày 17/5/1974 trên mảnh đất Quảng Trị những ngày khói lửa của chiến tranh, đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Là đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược, Quân đoàn 2 đã thực hiện nhiều cuộc hành quân thần tốc.

Để giải phóng toàn bộ miền Nam trước dự định với tinh thần “một ngày bằng 20 năm”, sáng 31/3/1975, Bộ Chính trị họp mở rộng. Ngay sau đó, ngày 5/4, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bức thư viết tay động viên cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn. Hiện bản sao lưu lá thư này được trưng bày trang trọng dưới bức chân dung của Đại tướng ở Bảo tàng Quân đoàn 2.

Bức thư có nội dung: “Hà Nội 5/4/75. Thân gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ của Quân đoàn XX(*) tăng cường (anh Hòa và anh Tấn truyền đạt). Các đồng chí lên đường làm nhiệm vụ rất vẻ vang, cần hành động: Thần tốc. Táo bạo. Bất ngờ. Chắc thắng. Và muốn vậy, chỉ huy và lãnh đạo phải luôn nắm tình hình ta, tình hình địch và quán triệt tinh thần: Hết sức tích cực. Hết sức chủ động. Hết sức cơ động. Hết sức linh hoạt. Các đồng chí hãy nêu cao hơn nữa tinh thần quyết chiến, quyết thắng, chiến đấu anh dũng đạp bằng mọi trở ngại, cơ động nhanh, đột kích mạnh. Hoàn thành mọi nhiệm vụ xuất sắc”. Một trong những mệnh lệnh đó với nội dung “Thần tốc, Táo bạo, Bất ngờ, Chắc thắng”.

Trong bức điện khẩn đề ngày 7/4/1975, Đại tướng chỉ thị các đơn vị tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh trong đó có Quân đoàn 2 cần: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng. Truyền đạt tức khắc đến đảng viên, chiến sĩ”.

{keywords}

Chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh 46 tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Quân đoàn 2.

Để được tham gia buổi tham quan, tìm hiểu về Đại tướng tại Bảo tàng Quân đoàn, các cơ quan, đơn vị đều bình bầu, lựa chọn những chiến sĩ có thành tích huấn luyện xuất sắc. 

Trung sĩ Nguyễn Quang Thường, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn Vệ binh 46 nói: “Là chiến sĩ trẻ, chúng tôi thấy rất vinh dự khi có cơ hội tham gia tìm hiểu về Đại tướng qua các kỷ vật, hình ảnh tại Bảo tàng. Để tiếp tục noi gương thế hệ cha anh, phát huy truyền thống đơn vị, chúng tôi hứa luôn học tập, rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ; xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa quân đội và nhân dân nơi đơn vị đóng quân”.

{keywords}

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm, kiểm tra trận địa phòng ngự phía Bắc sông Thạch Hãn của Sư đoàn 304. Ảnh tư liệu Quân đoàn 2.

Bảo tàng Quân đoàn 2 hiện lưu giữ, trưng bày hơn 1 nghìn tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều tài liệu, hiện vật liên quan đến lịch sử ra đời, truyền thống qua các thời kỳ của Quân đoàn 2. Bởi vậy, đây thường xuyên được lựa chọn là nơi tổ chức các chương trình học tập, tìm hiểu truyền thống dành cho chiến sĩ mới của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đoàn. 

Đợt sinh hoạt chính trị và Tuần Văn hóa đọc tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp kéo dài trong cả tháng Tám diễn ra sôi nổi khắp tại các cơ quan, đơn vị. 

Trung úy Phạm Văn Nam, Chính trị viên, Đại đội Vệ binh, Tiểu đoàn Vệ binh 46, cho biết: “Đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền giáo dục về thân thế, sự nghiệp vĩ đại, phẩm chất đạo đức sáng ngời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng hình thức sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn, tuyên truyền bằng tranh ảnh, pano khẩu hiệu, báo tường". 

Không chỉ vậy, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức các hoạt động tại phòng truyền thống như: Hướng dẫn bộ đội đọc, nghiên cứu tài liệu về một số trận đánh của Quân đoàn dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đại tướng; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh nội bộ, biên tập bài viết, đăng tải thông tin trên trang mạng xã hội, trang thông tin của Quân đoàn. 

Khắc ghi lời dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phát huy truyền thống “Thần tốc - Táo bạo - Quyết thắng”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tích cực tham gia công tác dân vận. 

Đại úy Nguyễn Văn Lợi, Chính trị viên Tiểu đoàn Vệ binh 46 cho biết: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, là nhà quân sự, chính trị, Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong tim của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Đại tướng vẫn còn sống mãi. Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn, tôi bám sát chỉ đạo của cấp trên, động viên cán bộ, chiến sĩ xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực trình độ về mọi mặt; chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và thực hiện tốt công tác đối ngoại”.

Hữu Trình  - Tuyết Mai 

Đường thị trấn Vôi-An Hà xuống cấp nghiêm trọng
(BGĐT)-Theo phản ánh của người dân, tuyến đường từ thị trấn Vôi-xã An Hà (Lạng Giang) xuất hiện nhiều ổ gà lớn nhỏ khiến người dân qua lại gặp khó khăn, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra.
Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh cho thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT
Đó là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) trong văn bản ngày 10/8, gửi các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non về việc thông tin số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì dịch Covid-19.
Tuyển người tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 thứ ba của Việt Nam
Bộ Y tế ngày 9/8 thông báo 5 điều kiện tuyển tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một vaccine ARCT-154, vaccine Covid-19 thứ ba của Việt Nam.
Quân đội Hàn-Mỹ diễn tập sơ bộ trước thềm tập trận chung
Một số nguồn tin quân đội và Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/8 cho biết quân đội Hàn-Mỹ sẽ diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST) từ ngày 10-13/8, mang tính chất diễn tập sơ bộ chuẩn bị cho cuộc tập trận chính thức.
Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2021
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đã ban hành Quyết định số 2264/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2021.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...