Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sẵn sàng cho Hội thao Quân sự quốc tế 2021 tại Việt Nam

Cập nhật: 14:24 ngày 26/08/2021
Sáng 26/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi tổng duyệt Lễ khai mạc và Lễ bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) năm 2021 tại Việt Nam.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban chỉ đạo hội thao Bộ Quốc phòng.

Đây là buổi tổng duyệt cuối trước khi Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 31/8 đến ngày 4/9.

{keywords}

8 đoàn thể thao quân sự tham gia 2 môn thi tại Việt Nam.

Sau khi tổng duyệt lễ khai mạc, lễ bế mạc và nghe ý kiến đóng góp của đại diện một số cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm về mặt hậu cần, kỹ thuật, cũng như công tác lễ tân ngoại giao, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng, bộ phận tham gia công tác chuẩn bị, luyện tập, hợp luyện thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định việc Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức 2 nội dung “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là hoạt động của quân đội, mà còn đại diện quốc gia góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Liên bang Nga và tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam. Do đó, mọi công tác tổ chức đều phải chu đáo, thể hiện bản sắc văn hóa của đất nước, lòng hiếu khách của con người Việt Nam; bảo đảm đúng kế hoạch, chính quy, an toàn.

Để hội thao diễn ra thành công tốt đẹp, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các lực lượng tranh thủ thời gian trước ngày khai mạc tích cực tập luyện, học hỏi đội bạn để nghiên cứu, huấn luyện tốt hơn. Đặc biệt, công tác trọng tài phải tuyệt đối chính xác, khách quan, nghiêm túc trong đánh giá; tuân thủ nghiêm quy chế, quy định của cuộc thi. Việc chấm điểm phải để các đội thi tâm phục khẩu phục, góp phần tạo niềm tin với nước bạn, để Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức không chỉ 2 môn mà nhiều môn hơn ở những năm tiếp theo.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, với tinh thần tất cả đều chiến thắng, hội thao hướng tới xây dựng tình đoàn kết giữa quân đội các nước, để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.

Tại buổi tổng duyệt, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng thông tin, thời điểm này một số môn thi đấu diễn ra tại Nga và các nước đồng đăng cai đã bước vào thi, đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam đã có một số kết quả khả quan. Với tinh thần đó, 2 đội tuyển thi đấu tại Việt Nam tiếp tục khắc phục khó khăn, thi đấu đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh cần tổ chức các hoạt động bên lề hội thao bảo đảm đúng các quy định về phòng, chống dịch; công tác lễ tân, phục vụ phải thể hiện sự tận tụy, chu đáo, chân thành nhằm để lại ấn tượng sâu sắc với các đoàn vận động viên nước ngoài đến thi đấu tại Việt Nam. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cũng lưu ý nghiên cứu thêm công tác thông tin về cuộc thi được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, bởi nhân dân rất quan tâm tới hội thao.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng với trách nhiệm của từng đồng chí, từng bộ phận, Hội thao Quân sự quốc tế 2021 tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh
Sáng 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đi thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Giữ vững thành quả, không để dịch bệnh quay lại
(BGĐT) - Ngày 26/8, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác PCD với các sở, ngành và 10 huyện, TP. 

Theo QĐND

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...