Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đội tuyển Pháo binh Việt Nam có khả năng giành Huy chương Đồng

Cập nhật: 08:11 ngày 29/08/2021
Đội tuyển Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc hai giai đoạn thi cá nhân của cuộc thi Pháo thủ giỏi (trong khuôn khổ Army Games 2021), giữ vững vị trí thứ ba toàn đoàn và có khả năng giành Huy chương Đồng.

Ngày 28/8 (giờ địa phương), từ Kazakhstan, Thượng tá Nguyễn Huy Thái, Phó đội trưởng Đội tuyển Pháo binh thông tin cho biết, đội tuyển vẫn vững vàng ở tốp 3 đội có thành tích tốt nhất và có khả năng giành Huy chương Đồng trong cuộc thi này. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc vẫn phải đợi giai đoạn thi khẩu đội tiếp sức diễn ra vào ngày 31/8 tới.

{keywords}

Ở bài thi Tay súng thiện xạ, Đội tuyển Huấn luyện chó nghiệp vụ đã giành Huy chương Bạc phần thi đồng đội và Huy chương Đồng phần thi cá nhân.

Army Games 2021 là lần thứ hai Đội tuyển Pháo binh Việt Nam tham gia cuộc thi Pháo thủ giỏi, nhưng là lần đầu tiên thi đấu tại Kazakhstan với xe MTLB (xe thiết giáp chở quân hạng nhẹ, hoàn toàn khác so với xe thi đấu tại Army Games 2020 ở Liên bang Nga).

Ngoài Việt Nam, 8 nước còn lại đều từng tham gia cuộc thi nhiều lần, trong đó nhiều đội mạnh như chủ nhà Kazakhstan, Nga, Belarus, Azerbaijan... Mặc dù có điều kiện thi đấu khó khăn, thời gian tiếp nhận làm quen vũ khí, trang bị hết sức hạn hẹp, nhưng đội tuyển đã thi đấu rất quyết tâm và đạt thành tích tốt.

Cụ thể, qua 3 ngày thi đấu, Đội tuyển Pháo binh Việt Nam đã hoàn thành hai giai đoạn thi với thành tích xuất sắc: Thi khẩu đội ban ngày và thi khẩu đội ban đêm, tiêu diệt được 15/16 mục tiêu, tương đương 93,75%. Đặc biệt, đội tuyển đã khắc phục được những hạn chế của lần đầu tham gia thi khẩu đội ban đêm (thi giai đoạn 2).

Kết quả tính đến ngày 28/8, các khẩu đội của đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc tiêu diệt 100% mục tiêu bắn đêm. Đây là thành tích đáng ghi nhận khi chỉ có Việt Nam và nước chủ nhà Kazakhstan đạt hiệu suất 100% trong số 9 đội tuyển tham gia cuộc thi Pháo thủ giỏi.

Cùng ngày, Đội tuyển Huấn luyện chó nghiệp vụ đã giành Huy chương Bạc phần thi đồng đội và Huy chương Đồng phần thi cá nhân ở bài thi Tay súng thiện xạ. Đây là bài thi thứ tư trong cuộc thi Người bạn trung thành. Ở bài thi thứ năm là Đua chó tiếp sức, đội tuyển Việt Nam xếp thứ tư trong số các đội tham gia.

Trong khi đó, ở nội dung thi sửa chữa pháo phản lực BM21, một trong 5 nội dung của cuộc thi Thợ quân khí giỏi, Đội tuyển Quân khí Quân đội nhân dân Việt Nam có lượt thi đấu thứ hai cùng với Uzbekistan. Trước đó, đội Iran và Nga đã tranh tài trong lượt đầu tiên.

Trong nội dung thi đấu này, đội tuyển Việt Nam mất 14 phút 37 giây để hoàn thành nội dung thi đấu. Tuy nhiên, đội tuyển mắc 3 lỗi nên bị phạt cộng 2 phút, do đó tổng thời gian thi đấu là 16 phút 37 giây, xếp vị trí thứ ba, đứng trên đội tuyển Liên bang Nga.

Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam có Huy chương Bạc tại Army Games 2021
Lần đầu tham gia Army Games, Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam đã xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn, xếp sau nước chủ nhà Liên bang Nga và xếp trên đội tuyển Trung Quốc tại cuộc thi “Cúp biển”, tổ chức tại TP Vladivostok.
Việt Nam xếp thứ 8/43 sau 3 ngày thi đấu chính thức tại Army Games 2021
Sau 3 ngày thi đấu chính thức tại Army Games 2021, các đội tuyển Việt Nam tham gia các nội dung thi đấu bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 8/43 các nước tham gia.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...