LLVT tỉnh Bắc Giang thi đua thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm
Những ngày đầu tháng Tám, khi dịch Covid-19 tạm lắng, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức huấn luyện trở lại cho các lực lượng với chủ trương “Huấn luyện nghiêm, phòng, chống dịch hiệu quả”.
Cán bộ, chiến sĩ khẩu đội súng máy phòng không 12 ly 7 huyện Việt Yên trong giờ huấn luyện. |
Tại Ban CHQS huyện Việt Yên những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đang hăng say luyện tập nội dung hiệp đồng khẩu đội bắn máy bay bay thấp, đột nhập. Sau hiệu lệnh báo động, khẩu đội phòng không nhanh chóng tập hợp, khẩu súng 12 ly 7 nặng gần 100 kg được cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp nhận, chiếm lĩnh trận địa, lắp đặt súng bắn cao, bám, bắt, tiêu diệt mục tiêu và rời trận địa trong thời gian gần 10 phút.
Sau thời gian tập luyện, Thiếu tá Vũ Ngọc Cường, xạ thủ 1 chia sẻ: “Huấn luyện khẩu đội phòng không yêu cầu bộ đội phải có sức khỏe tốt để mang vác súng và bảo đảm lắp súng nhanh, chính xác để tiêu diệt mục tiêu".
Trong quá trình huấn luyện, để nắm chắc và thuần thục kỹ thuật cơ bản, các cán bộ, chiến sĩ được chỉ huy đơn vị chỉ bảo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời phát hiện, sửa sai cho bộ đội, đồng thời nỗ lực luyện tập để đạt chất lượng cao nhất.
Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, Ban CHQS huyện Việt Yên chú trọng công tác PCD Covid-19, không để dịch bệnh lây lan vào trong đơn vị; việc giám sát người ra vào doanh trại được thực hiện nghiêm. Tại thao trường huấn luyện, các quân nhân, chiến sĩ được cung cấp nước muối sinh lý, nước rửa tay sát khuẩn.
Với tinh thần, quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện bảo đảm đúng, đủ nội dung chương trình; thực hiện tốt công tác PCD Covid-19 tại địa bàn đơn vị đóng quân”. Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh |
Đối với vũ khí, mô hình, học cụ đã được thực hiện phun sát khuẩn. Thiếu tá Trần Văn Việt, Khẩu đội trưởng phòng không cho biết: “Trong huấn luyện phòng không, các cán bộ, chiến sĩ mang vác súng rất nặng nên việc dùng khẩu trang có ảnh hưởng đến hiệu quả huấn luyện. Tuy nhiên, do yêu cầu PCD chúng tôi khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm quy định, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Để chủ động PCD bệnh, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho công tác huấn luyện, Ban CHQS huyện Việt Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng nội dung, chương trình huấn luyện, tuân thủ các quy định về PCD; trong thời gian huấn luyện, đơn vị cử lực lượng quân y xuống địa bàn phối hợp kiểm tra sức khỏe quân nhân, chiến sĩ.
Tại xã Thường Thắng (Hiệp Hòa), đầu tháng Tám, công tác tổ chức huấn luyện trở lại cho lực lượng dân quân tự vệ cũng được thực hiện. Từ sáng sớm, tại bãi tập, cán bộ, chiến sĩ đã được chuẩn bị đầy đủ phương tiện, sẵn sàng tham gia luyện tập bài bắn súng tiểu liên AK ba tư thế và ném lựu đạn.
Chiến sĩ Lê Văn Điểm cho biết: “Cùng với hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ các kỹ thuật, kỹ năng, tư thế bắn súng và ném lựu đạn, các giáo viên cũng yêu cầu chúng tôi thực hiện nghiêm việc sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào huấn luyện; trong quá trình huấn luyện giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 m, đeo khẩu trang y tế”.
Bên cạnh tổ chức đội ngũ cán bộ giảng dạy, Ban CHQS huyện Hiệp Hòa phân công cán bộ bám sát quá trình tổ chức huấn luyện, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc theo quy định, kịp thời uốn nắn những nội dung còn yếu, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm theo ngày, tuần, qua đó bảo đảm yêu cầu huấn luyện nghiêm, phòng, chống dịch hiệu quả.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cả nước, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quân khu và tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc điều chỉnh chương trình, kế hoạch và phương pháp tổ chức huấn luyện theo hướng bảo đảm giãn cách, hạn chế nội dung huấn luyện ngoài doanh trại.
Lực lượng quân y chuẩn bị đầy đủ vật chất cho PCD như: Khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, thuốc khử trùng... tiến hành kiểm tra thân nhiệt 100% cán bộ, chiến sĩ trước giờ huấn luyện, sẵn sàng xử trí tình huống theo quy định khi phát hiện trường hợp ốm sốt. Hiện nay, trên địa bàn đơn vị đóng quân, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị nếu không có các biện pháp kiểm soát tốt.
Vì vậy, tại các thao trường, vị trí phòng ở của bộ đội và trước cửa nhà ăn đều có dán khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền, hướng dẫn phòng dịch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác tham gia PCD của cán bộ, chiến sĩ.
Theo Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện trong điều kiện thực hiện công tác PCD; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội trong tham gia huấn luyện và chấp hành các quy định phòng dịch.
Chỉ huy các cấp nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời động viên, khích lệ, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong huấn luyện. Với tinh thần, quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện bảo đảm đúng, đủ nội dung chương trình; thực hiện tốt công tác PCD Covid-19 tại địa bàn đơn vị đóng quân.
Bài, ảnh: Phạm Đoàn
Ý kiến bạn đọc (0)