Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gần 400 học viên tốt nghiệp lớp đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy

Cập nhật: 16:39 ngày 15/09/2021
(BGĐT) - Ngày 15/9, Quân đoàn 2 tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy khóa 54 (đối tượng 3 tháng) cho 395 học viên tại Trường Quân sự Quân đoàn. 
{keywords}

Các học viên tham gia lễ tốt nghiệp. 

Học viên của lớp đào tạo gồm tiểu đội trưởng bộ binh, trinh sát bộ binh, khẩu đội trưởng cối 60 mm, tiểu đội trưởng đại liên.

Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã sát sao chỉ đạo các khoa điều chỉnh kế hoạch, phương pháp tổ chức huấn luyện, giáo dục; ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục - đào tạo, nghị quyết lãnh đạo công tác ứng phó với từng cấp độ dịch Covid-19. 

Để phòng dịch, các đơn vị không huấn luyện dã ngoại, thực hiện học tập trong doanh trại theo cấp trung đội. Căn cứ giáo án đã được phê duyệt, cán bộ khái quát, chắt lọc phần trọng tâm, cấp tài liệu cho học viên nghiên cứu, thảo luận trong tổ, tiểu đội. Thực hiện phân chia nhiều điểm huấn luyện không tập trung quá 20 người, cách nhau tối thiểu 2m bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. 

Tại lễ tốt nghiệp, Đại tá Phạm Trọng Sơn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường biểu dương kết quả học tập, rèn luyện của các học viên cũng như sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên. 

Đặc biệt khóa học đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 vào soạn giáo án và giảng dạy; vận dụng tốt lý luận với thực hành, triển khai cuộc diễn tập chiến thuật cho học viên sát thực tế chiến đấu và yêu cầu nhiệm vụ.

{keywords}

Đại tá Phạm Trọng Sơn trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. 

Qua quá trình học tập, rèn luyện, các học viên được trang bị kiến thức theo từng chuyên ngành đào tạo, biết sử dụng các loại vũ khí, khí tài, trang bị có trong biên chế ở tiểu đội, khẩu đội. Thành thạo động tác chiến thuật cá nhân, phương pháp công tác, tác phong chỉ huy của người cán bộ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng trong chiến đấu, huấn luyện và công tác. 

Đồng thời vận dụng kiến thức vào chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân, trú quân và xử trí một số tình huống cơ bản trong chiến đấu. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, 100% học viên đạt yêu cầu tốt nghiệp, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 99,49%; có 16 học viên giỏi toàn diện (đạt 4,05%).

Tin, ảnh: Nguyễn Kiên

Quân đoàn 2 phát động phong trào thi đua đặc biệt
(BGĐT) - Chiều 30/8, Quân đoàn 2 tổ chức lễ phát động phong trào đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị.  
Trường Quân sự Quân đoàn 2: Đổi mới công tác đào tạo, huấn luyện
(BGĐT) - Với phương châm giáo dục “lý luận đi đôi thực tiễn”, Trường Quân sự Quân đoàn 2 luôn gắn công tác giảng dạy với thực tế nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, có giải pháp phù hợp với từng đối tượng trên giảng đường và thao trường.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...