Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đổi mới công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Cập nhật: 08:04 ngày 16/09/2021
(BGĐT) - Để nâng cao chất lượng môn học giáo dục quốc phòng - an ninh (QP- AN) cho học sinh THPT, các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, bảo đảm gắn lý thuyết với thực hành. 

Mới đây, chúng tôi được tham dự giờ học môn giáo dục QP-AN tại lớp 12A7, Trường THPT Tân Yên số 1, nội dung thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1. Chuẩn bị cho nội dung học, giáo viên phụ trách đã chuẩn bị học cụ gồm 8 khẩu súng, máy bắn tập MBT-03 và các trang thiết bị kèm theo. Học sinh được hướng dẫn từng động tác ba tư thế bắn súng AK, sau đó lần lượt bước vào thực hành.

{keywords}

Tiết học môn giáo dục QP-AN tại Trường THPT Tân Yên số 1.

Đây là lần đầu tiên học sinh nhà trường được tham gia tập bắn có sự hỗ trợ của máy, qua đó giúp hiệu chỉnh đường ngắm bảo đảm chính xác. Cùng đó, việc tạo giả âm thanh tiếng đạn nổ phát ra từ máy bắn tập giúp các em có cảm giác như bắn đạn thật. 

Vừa thực hành xong nội dung ba tư thế bắn súng tiểu liên AK, em Phạm Quang Huy cho biết: “Được xem các hình ảnh, video khi học lý thuyết cùng sự hướng dẫn của thầy giáo và hỗ trợ của máy bắn tập nên em tự tin hoàn thành tốt nội dung bài học. Trong 3 năm học qua, môn giáo dục QP-AN giúp em rèn luyện tính tự giác, ý thức kỷ luật trong cuộc sống và học tập. Em sẽ nỗ lực học thật tốt để thi đỗ vào trường quân sự”.

Các nhà trường đổi mới phương pháp giáo dục qua lồng ghép các tiết học lý thuyết với thực hành trên lớp; tổ chức hội thao, hội thi và hoạt động ngoại khóa cho học sinh, xem phim tài liệu, nói chuyện truyền thống, tham quan di tích lịch sử…

Được biết, để tránh nhàm chán, khô khan, đội ngũ giáo viên nhà trường áp dụng nhiều phương pháp dạy học mới trong thực hiện bài giảng lý thuyết. Giáo viên sử dụng nhiều giáo án điện tử, tránh thói quen truyền thụ một chiều, tăng cường trao đổi giữa giáo viên và học sinh. Bài giảng có minh họa bằng âm thanh, hình ảnh sống động về hoạt động QP-AN nên có sức cuốn hút. 

Các nội dung thực hành kỹ năng quân sự thực hiện theo quy trình các bước: Làm nhanh, làm chậm; phân chia cử động, phân tích từng động tác và làm tổng hợp để học sinh nắm được những thao tác cơ bản, làm cơ sở cho việc luyện tập, phối hợp hiệp đồng trong phân đội.

Ở Trường THPT Cẩm Lý (Lục Nam), để nâng cao chất lượng môn học, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Quá trình thực hiện chú trọng kết hợp hình ảnh thực tế với xây dựng các trò chơi quân sự. Việc đánh giá đúng thực chất kết quả dạy và học được coi trọng. Sau khi kết thúc môn học, nhà trường tổ chức Hội thao giáo dục QP-AN cấp trường. 

Tại hội thao, học sinh được tham gia đua tài ở nhiều nội dung như: Thi đội ngũ từng người không có súng; kỹ thuật mắc tăng võng; tháo lắp súng tiểu liên AK; ném lựu đạn xa trúng đích; bắn súng tiểu liên AK bài 1; chạy vũ trang 800 m có vác súng tiểu liên AK… 

Theo thầy Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng nhà trường, hội thao nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy bộ môn giáo dục QP-AN trong nhà trường, cũng là dịp gắn học tập lý thuyết với thực hành, đồng thời giáo dục tính kỷ luật, tác phong quân sự, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh. Để môn giáo dục QPAN năm học 2021-2022 đạt kết quả cao, nhà trường đã xây dựng chương trình, tiếp nhận và mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Hiện nay, toàn tỉnh có 98 giáo viên giảng dạy QP-AN cho học sinh THPT, trong đó có 14 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quốc. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị mua sắm theo quy định, trang bị cho các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Các đơn vị công lập mua sắm trang phục giáo viên, tăng võng, xẻng công binh, tranh, ảnh, bổ sung, sửa chữa máy bắn tập MBT-03 và mô hình, học cụ phục vụ chương trình giáo dục QPAN mới. 

Bà Đào Thị Hường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá, kết quả đạt được trong công tác giáo dục QP-AN cho học sinh được nâng lên rõ rệt do chất lượng giáo viên, cùng với sự chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Các nhà trường đẩy mạnh lồng ghép các tiết học lý thuyết, thực hành trên lớp; tổ chức hội thao, hội thi và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, xem phim tài liệu, trò chuyện với cựu chiến binh, tham quan di tích lịch sử, bảo tàng…

Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo các trường triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục QP-AN theo quy định. Trong đó, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; tham mưu tuyển thêm giáo viên có trình độ cử nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, nhất là Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh trong chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục QP- AN tại các nhà trường, cơ sở giáo dục.

Bài, ảnh: Phạm Đoàn 

Vụ "bay lắc" ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương: Khởi tố thêm nữ Trưởng khoa
Mở rộng điều tra vụ án "bay lắc" ở Bệnh Viện Tâm thần Trung ương I (Hà Nội), công an đã khởi tố, bắt tạm giam nữ Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền.
Tai nạn giao thông với trẻ em: Đừng để sự đã rồi
(BGĐT) - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông có nạn nhân là trẻ em (dưới 18 tuổi) khiến 1 cháu tử vong, 27 cháu bị thương. Con số này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ. 
Một phụ nữ mang song thai hiếm gặp
Người phụ nữ 27 tuổi ở Sơn La mang song thai 7 tuần, uống thuốc phá thai tại nhà, 8 ngày sau đau bụng nhiều, phải vào viện cấp cứu.
Vận động nông dân Bắc Giang canh tác lúa thân thiện với môi trường
(BGĐT) - Ngày 15/9, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức tổng kết Dự án “Tuyên truyền vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường (SRI) tại Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...