Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sư đoàn 3: Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo

Cập nhật: 15:25 ngày 30/11/2021
(BGĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Sư đoàn 3 (Quân khu 1) luôn gương mẫu, nêu cao trách nhiệm trong công tác cũng như cuộc sống đời thường. 

Đến Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3), chúng tôi ấn tượng bởi sự sạch sẽ, chính quy, cán bộ, cấp trên nêu gương mẫu mực, chiến sĩ tích cực làm theo. Theo sát các chiến sĩ trên bãi tập thể lực, Thiếu tá Hoàng Văn Khuyến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 và một số đồng chí chỉ huy cấp Đại đội cẩn thận làm mẫu, chỉnh sửa, hướng dẫn bộ đội thực hành đúng thao tác, đồng thời duy trì nghiêm quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. 

{keywords}

Bộ đội Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3) thực hành bắn súng.

Các đồng chí chỉ huy còn chủ động chia lực lượng thành tổ, nhóm nhỏ để xoay vòng, đổi tập, bảo đảm bộ đội được thực hành thường xuyên, hiệu quả. Giờ giải lao, cấp trên, cấp dưới cùng đọc báo, ngân nga giai điệu của ca khúc “Hát mãi khúc quân hành”, hỏi thăm chuyện gia đình, những dự định trong tương lai. Trong bầu không khí ấy, không có sự phân biệt cấp trên, cấp dưới, mọi người như thành viên trong gia đình.

Tiểu đoàn 2 là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của Trung đoàn 2, đặc biệt từ năm 2018 đến nay đều là đơn vị quyết thắng cấp Quân khu. Nhớ lại thời điểm dịch bùng phát lần thứ 4 tại Bắc Giang, 150 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn cùng lực lượng của Sư đoàn 3 tích cực phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm điều kiện ăn, ở cho công dân cách ly y tế, tham gia phun khử khuẩn nhiều khu vực. Một số điểm công tác chỉ có hạ sĩ quan, chiến sĩ của Tiểu đoàn mà không có cán bộ chủ chốt nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại úy Lê Văn Huân, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 cho hay, có được kết quả này nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy, chỉ huy cấp trên, điều quan trọng là cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu, biến khó khăn thành động lực thi đua.

Năm 2021, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 tham gia nhiều cuộc diễn tập hơn các năm trước, đặc biệt thời gian diễn tập dài hơn, thực hiện trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Cán bộ chủ trì các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền cho chiến sĩ hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời chú trọng nêu gương từ việc ăn ở dã ngoại, bố trí, xây dựng hầm hào công sự, sử dụng vũ khí, điều hành các phương án đến nắm chắc tâm lý bộ đội. Vì vậy, các cuộc diễn tập đều đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá La Công Phương, Chính ủy Sư đoàn 3 nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập thể Sư đoàn thực hiện bằng nhiều phần việc cụ thể, trong đó đặc biệt coi trọng việc nêu gương, bám sát phương châm “Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” của Quân ủy T.Ư. Cán bộ nêu gương càng tốt thì sẽ có phương pháp, tác phong, lề lối làm việc hiệu quả; là tấm gương để quần chúng, cấp dưới noi theo. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng các cấp hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của việc nêu gương, nhiều năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc, triển khai đầy đủ, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy T.Ư gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động. Hằng năm, cán bộ, đảng viên đều đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, song hành với đó là thực hiện trách nhiệm nêu gương. 

Trong nghị quyết hằng tháng của cấp ủy, chi bộ các cấp đều có phần kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nội dung này. Đảng ủy Sư đoàn 3 cũng triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả để cán bộ chủ trì các cấp phát huy tốt vai trò nêu gương như mô hình “Lá thư từ Sư đoàn 3 Sao Vàng”, “Chuyện tốt ở Đại đội”, “Tổ 3 người cùng tiến”, “Chi đoàn an toàn”, “Chi đoàn huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”…

Để việc nêu gương phát huy hiệu quả, không gò ép, hình thức, Đảng ủy Sư đoàn 3 đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó quán triệt rõ nêu gương phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, với chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng đó đấu tranh, phê phán, khắc phục biểu hiện thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, kiên quyết chống lại hiện tượng tiêu cực xảy ra trong đơn vị.

Bài, ảnh: Mạc Yến
Sư đoàn 325 diễn tập trên thực địa có bắn đạn thật
(BGĐT) - Tại tỉnh Bắc Giang, từ ngày 10 đến 19/11, Quân đoàn 2 chỉ đạo Sư đoàn 325 hoàn thành cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp có phối thuộc hỏa lực của Quân đoàn và các quân, binh chủng thực hành bắn đạn thật. Chỉ đạo cuộc diễn tập có Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2; Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Quân đoàn 2.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Sư đoàn 3, Quân khu 1
(BGĐT)- Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 15/11, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang gồm các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp đã tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3, Quân khu 1. 
Cựu chiến binh Sư đoàn 338 phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"
(BGĐT) - Dù đã trở về đời thường song phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 338 (F338) - Quân khu 1 tỉnh Bắc Giang luôn tích cực tham tham gia thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, nhất là chung tay phòng, chống dịch Covid-19. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...