Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 11:03 ngày 02/12/2021
(BGĐT) - Những năm qua, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu lập được nhiều thành tích, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua Quyết thắng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Phòng Tham mưu đã phát động thi đua đột phá với trọng tâm “Đổi mới lề lối tác phong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật” theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả”.

{keywords}

Cán bộ, quân nhân Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu tham gia huấn luyện.

Thực hiện nội dung thi đua đột phá, Đảng ủy Phòng Tham mưu đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt sâu rộng những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 5 chuẩn mực xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Tiêu biểu như Ban Tác huấn, trong thực hiện nhiệm vụ đã áp dụng phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, cấp trên gương mẫu trước cấp dưới, cán bộ, đảng viên nêu gương trước quần chúng. Cùng đó, cấp ủy, chỉ huy xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện.

Đặc biệt vừa qua, khi dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, cùng với Ban Tác huấn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Phòng Tham mưu như: Đại đội Trinh sát Đặc nhiệm, Đại đội Thiết giáp, các ban: Dân quân tự vệ, Quân lực, Cơ yếu, Phòng không… đã tình nguyện xung phong lên đường chống dịch. Tại các khu cách ly, nhiều tháng liền cán bộ, chiến sĩ không về thăm gia đình. Cùng đó, đóng góp hàng nghìn ngày công giúp đỡ các hộ dân có người nhiễm Covid-19, hoặc hộ có người phải cách ly y tế thu hoạch nông sản. 

Không ngại khó khăn, gian khổ, các quân nhân đã lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Binh nhất Nguyễn Văn Thành, Trung đội Vệ binh tâm sự: “Tuy vất vả nhưng tôi thấy rất vinh dự, tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ bé chia ngọt sẻ bùi cùng nhân dân trong đợt dịch bệnh này”.

Xác định muốn phong trào thi đua phát triển mạnh thì phải có cán bộ tốt, Đảng ủy, chỉ huy Phòng Tham mưu quan tâm chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Công tác phát triển Đảng thực hiện đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc, chất lượng. Nhờ đó, công tác tham mưu của đơn vị đã được Quân khu, Bộ CHQS tỉnh và UBND tỉnh đánh giá cao như: Tham mưu Đảng ủy ban hành Quy định số 260-QĐ/ĐU ngày 21/9/2021 về việc thực hiện 5 chuẩn mực phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là bộ tiêu chí được triển khai đầu tiên trong Quân khu 1; đề xuất với Bộ CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, góp phần đẩy lùi dịch bệnh…

Cùng với các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, xuyên suốt trong năm, cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn tham gia nhiều hội thi, hội thao do tỉnh, Quân khu 1 tổ chức. Theo Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, với quyết tâm cao thì từng khó khăn sẽ được tháo gỡ. Chuẩn bị cho Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng, các quân nhân vừa thực hiện tại các khung cách ly trở về, chưa kịp thăm gia đình, người thân, đã bước ngay vào quá trình luyện tập. Thời điểm ấy vào tháng 7, thời tiết nắng nóng nhưng cán bộ và các vận động viên vẫn bám thao trường, người này kèm cặp người kia. 

Trong đội hình có Đại úy Nguyễn Thu Thủy, Ban Tài chính, lần đầu tham gia huấn luyện nội dung “võ chiến đấu tay không”, nhiều lần bị trầy xước, đau rát, bầm tím chân tay, chảy máu mũi trong khi tập luyện. Nhưng được sự động viên của cán bộ, chỉ huy, đồng đội và tinh thần thi đua Quyết thắng, chị Thủy đã giành giải Nhì nội dung “võ chiến đấu tay không”, góp thành tích giúp đội tuyển của Bộ CHQS tỉnh giành giải Nhất toàn đoàn. Phát huy thành tích, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu tham gia nhiều hội thi khác cũng đều giành giải cao, như giải Nhất Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ cấp quân khu; giải Nhất toàn đoàn Hội thi Súng máy phòng không 12.7mm kiêm nhiệm, dân quân tự vệ trong lực lượng vũ trang tỉnh…

Với những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, phong trào thi đua Quyết thắng đã lan tỏa từ cấp phòng đến các ban, đại đội, trung đội; đồng thời gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các cuộc vận động. Nhờ đó, Phòng Tham mưu luôn được đánh giá là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng trong Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 1.

“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu để Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, tổ chức cho lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu. Chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, phương pháp làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại tá Dương Văn Đoàn khẳng định.

Bài, ảnh: Trung Anh
Quân đoàn 2 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng
(BGĐT) - Ngày 6/7, tại Bắc Giang, Quân đoàn 2 tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021. Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2 chủ trì hội nghị.
Viết tiếp truyền thống "Đoàn kết, chủ động, mưu lược, sáng tạo, quyết thắng"
(BGĐT) - Trong suốt 76 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang luôn xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.  
Thi đua trên trận địa thanh niên quyết thắng
(BGĐT) - Đoàn cơ sở Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 2) đang duy trì một mô hình độc đáo mang tên “Trận địa thanh niên quyết thắng”. Đây vừa là nơi huấn luyện, canh trực sẵn sàng chiến đấu vừa là nơi sinh hoạt, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho bộ đội.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...