Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Cập nhật: 10:56 ngày 22/12/2021
(BGĐT) - Phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương Bắc Giang, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang đã làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Xây dựng lực lượng trung thành, tin cậy tuyệt đối

Cách đây 77 năm, ngày 22/12/1944, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của QĐND Việt Nam) được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng. Đây là bước ngoặt lịch sử trong chiến lược xây dựng LLVT cách mạng của Đảng ta. Sau hơn 3 tháng, ngày 25/3/1945, tại Làng Soi, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Giang xưa (nay thuộc tỉnh Thái Nguyên), đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh - tiền thân của LLVT tỉnh ngày nay được thành lập, gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lương Văn Đài, ủy viên Ban cán sự tỉnh trực tiếp phụ trách.

{keywords}

Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa, động viên tân binh huyện Tân Yên nhập ngũ.

Ngay khi mới thành lập, các đội vũ trang tuyên truyền đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, thúc đẩy phong trào cách mạng ở địa phương phát triển, cùng nhân dân nhanh chóng giành và thành lập chính quyền cách mạng. Trải qua các cuộc kháng chiến, LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

77 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, trực tiếp và thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các cơ quan Quân khu, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân địa phương, LLVT tỉnh không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng nâng cao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy tuyệt đối của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

{keywords}

Các đơn vị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Thế, tháng 12/2021.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Nổi bật là chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân sát thực tiễn; tham mưu Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Hiệp Hòa, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Thế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Chủ động triển khai thực hiện tốt giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên đạt 100% kế hoạch, chất lượng tốt. Chỉ đạo việc đăng ký, quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên đúng quy định. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và công tác huấn luyện.

Ghi nhận những kết quả đó, năm 2021, Bộ CHQS tỉnh được Chủ tịch nước tặng “Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba” vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD từ năm 2009-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bộ CHQS tỉnh là điểm sáng trong tham gia hội thi, hội thao, hội diễn, các cấp tổ chức đều giành kết quả cao.

Thế trận lòng dân vững chắc

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững mối đoàn kết quân - dân. Tích cực thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế “xóa đói, giảm nghèo”. 

{keywords}

Học sinh tham quan, học tập truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.

Tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo nhân dịp các ngày lễ, Tết. Xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Quyên góp ủng hộ xây dựng các quỹ và thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tham gia các chương trình an sinh xã hội, khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí các đối tượng chính sách...

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, xác định là một trong những lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và y tế của tỉnh, huyện thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, huy động gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực; hơn 3.000 dân quân tự vệ tại các địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Triển khai hơn 300 điểm cách ly. 

Lực lượng vũ trang tỉnh giành giải Nhất Quân khu Hội thi doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp; Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ; Luật cảnh sát biển Việt Nam; Hội thao TDTT Quốc phòng năm 2021.

Giải Nhì cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong LLVT Quân khu; Hội thi Báo cáo viên Quân khu 1 khối Bộ CHQS các tỉnh; giải Vàng tại Liên hoan phát thanh- truyền hình toàn quân lần thứ XIII do Bộ Quốc phòng tổ chức…

Tiếp nhận, phục vụ hàng trăm nghìn công dân Việt Nam từ các nước có dịch trở về, người ngoài tỉnh là công nhân tại các khu công nghiệp của Bắc Giang cách ly theo quy định. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Hướng về miền Nam thân yêu, với nghĩa cử ân tình “đồng lòng - chung sức”, LLVT tỉnh đã ủng hộ 6 tỉnh phía Nam chống dịch 300 triệu đồng và nhiều trang thiết bị.

Ghi nhận những thành tích, Bộ CHQS tỉnh được Chủ tịch nước tặng “Huân chương Lao động hạng Ba”; hàng trăm tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Bộ CHQS tỉnh khen thưởng. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa đó của LLVT tỉnh đã tăng cường thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân, góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022: Thực hiện chặt chẽ các khâu
(BGĐT) - Dự kiến năm 2022, tỉnh Bắc Giang được giao 2.700 chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ðể nâng cao chất lượng tuyển quân, hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp tích cực triển khai chặt chẽ các khâu, bảo đảm số lượng và chất lượng cao nhất.
Việt Yên: Hơn 1 nghìn thanh niên tuổi 17 đăng ký sẵn sàng nhập ngũ
(BGĐT) -  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa hoàn thành đợt đăng ký  công dân sẵn sàng nhập ngũ cho thanh niên tuổi 17 trên địa bàn.
Thanh niên Hải Dương nhập ngũ muộn 15 ngày so với các địa phương khác
Sáng 18/3, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...