Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ban CHQS huyện Lạng Giang-đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” toàn diện

Cập nhật: 16:00 ngày 22/12/2021
(BGĐT) - Những ngày đầu tháng 12, đến Ban CHQS huyện Lạng Giang (Bắc Giang), chúng tôi thực sự ấn tượng với những đổi thay của đơn vị. Sau gần một năm xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”, cảnh quan môi trường nơi đây đã sáng, xanh, sạch, đẹp hơn; nhiệm vụ chính trị được cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt.

Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị

Ngay khi nhận nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm, cán bộ, quân nhân Ban CHQS huyện Lạng Giang đã thi đua thực hiện sôi nổi, cụ thể hóa 5 tiêu chuẩn của đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, gồm: Vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật tốt; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch- đầu tư và công tác kỹ thuật. Trong đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, coi đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

{keywords}

Cán bộ, quân nhân Ban CHQS huyện Lạng Giang huấn luyện phòng không.

Cùng với quán triệt, triển khai nhiệm vụ đến mọi cán bộ, chiến sĩ, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”. Gắn 5 tiêu chuẩn vào các phong trào thi đua với các chủ đề như: Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng; Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, sáng tạo, kỷ cương, an toàn, vững chắc; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Lạng Giang cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; lập công dâng Đảng… Thông qua thi đua, các chế độ, nền nếp chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật và các quy định được thực hiện nghiêm.

Để đơn vị mạnh về chính trị thì việc thực hiện và phát huy dân chủ trên các mặt quân sự, kinh tế, đời sống phải được thực hiện tốt. Thông qua Hội đồng quân nhân, nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm được quân nhân đưa ra nhằm đóng góp về ý thức, thái độ trách nhiệm trong chấp hành thời gian công tác, giờ giấc huấn luyện, tăng gia sản xuất, phục vụ bữa ăn, việc sử dụng các sản phẩm tăng gia, quỹ vốn… Các ý kiến đều được ghi nhận, tiếp thu và giải đáp, qua đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy đối với nhiệm vụ của đơn vị.

Chuyển biến rõ nét

Đi đôi với công tác trên, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tập trung vừa nâng cao chất lượng huấn luyện vừa bảo đảm phòng, chống dịch. Tại thao trường, bãi tập nhằm tránh tập trung đông người, đơn vị không huấn luyện tập trung mà phân chia thành nhiều nhóm, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m. Việc soạn giáo án, chuẩn bị vật chất, thao trường, bãi tập cũng được quan tâm đầu tư về thời gian, công sức. Với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đã thực hiện huấn luyện sát đối tượng, địa bàn tác chiến. Kết quả kiểm tra lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, trong đó 82,8% khá, giỏi; lực lượng dân quân tự vệ đạt khá.

{keywords}

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Lạng Giang thực hành bắn đạn thật.

Để có kết quả huấn luyện giỏi, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Năm 2021, Ban CHQS huyện đã triển khai nghiên cứu cải tiến được 21 loại mô hình, học cụ đưa vào huấn luyện. Đặc biệt, sáng kiến “Thiết bị báo động tủ súng chiến đấu cấp xã không dây qua smartphone” do anh Dương Văn Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Yên Mỹ nghiên cứu đã được Ban tổ chức trao giải A tại Hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị đồ dùng huấn luyện năm 2021 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Các sáng kiến khác cũng được đánh giá cao, góp phần vào thành tích thứ Nhất toàn đoàn khối Ban CHQS các huyện, thành phố.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức 18 trạm cách ly tập trung trên địa bàn, bảo đảm cách ly cho gần 16 nghìn công dân đúng theo quy định. Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ chủ động tham gia phòng, chống dịch tại chốt, khung cách ly y tế. Kết quả, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Theo Thượng tá Hoàng Xuân Tuyến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạng Giang, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã đề ra nhiều biện pháp đẩy mạnh xây dựng chính quy, đổi mới lề lối làm việc; coi trọng việc rèn luyện tác phong công tác cụ thể, tỉ mỉ, bám sát cơ sở. Bên cạnh việc duy trì nghiêm nền nếp chính quy, thì vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị là yếu tố đặc biệt quan trọng. 

Cán bộ, nhân viên đơn vị tự giác chấp hành nghiêm giờ làm việc, trực, không để xảy ra tình trạng đi muộn về sớm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa trong thực hiện nhiệm vụ. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Lạng Giang, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị có chuyển biến rõ nét và toàn diện. Các mục tiêu xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” đều hoàn thành tốt yêu cầu đề ra.

Bài, ảnh: Phạm Đoàn
Sư đoàn 3: Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo
(BGĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Sư đoàn 3 (Quân khu 1) luôn gương mẫu, nêu cao trách nhiệm trong công tác cũng như cuộc sống đời thường. 
EVFTA là mô hình hợp tác mẫu mực giữa Việt Nam và EU
Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) David Sassoli khẳng định EVFTA là mô hình hợp tác mẫu mực và cho biết EP đã thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA và đang thúc đẩy Nghị viện các quốc gia thành viên còn lại phê chuẩn. 
Đồng chí Võ Văn Tần - Tấm gương người cộng sản mẫu mực, kiên trung, bất khuất
Tháng 8/2021, Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021). Trong lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam, đồng chí Võ Văn Tần thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...