Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Hơn 4 nghìn thanh niên đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Cập nhật: 16:28 ngày 04/01/2022
(BGĐT) - Theo Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang), đến thời điểm này, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 tại các huyện, TP trong tỉnh đã hoàn thành.
{keywords}

Lãnh đạo Ban CHQS huyện Lục Ngạn giám sát công tác khám tuyển.

Để thực hiện tốt việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu, chất lượng được giao, Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tỉnh đã phát lệnh gọi gần 11 nghìn thanh niên đi khám tuyển.

Để bảo đảm công tác khám tuyển được tổ chức một cách chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, Hội đồng Khám sức khỏe các huyện, TP đã quán triệt phương châm "Tuyển người nào chắc người đó". UBND các huyện, TP đã chỉ đạo trung tâm y tế các địa phương chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị y tế và đội ngũ y, bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong khám tuyển để tuyển chọn được những thanh niên có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe vào các đơn vị quân đội.

Qua khám sàng lọc về cân nặng, chiều cao, bệnh ngoài da, mắt, tai, mũi, họng, răng hàm mặt, thần kinh, đo huyết áp… số thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe hơn 4 nghìn người, đạt 158% chỉ tiêu được giao.

{keywords}

Thanh niên huyện Tân Yên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Sau khám tuyển, Ban CHQS các huyện, TP phối hợp với địa phương đến các gia đình công dân đủ tiêu sức khỏe thực hiện “3 gặp, 4 biết” (gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức) để tìm hiểu về gia cảnh, thân thế bảo đảm thanh niên được tuyển chọn có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, không mắc tệ nạn xã hội… 

Sau đó tiến hành lập danh sách gửi về các xã, phường, thị trấn có thanh niên trúng tuyển để niêm yết công khai theo đúng quy trình, thời gian quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời làm tốt công tác quản lý, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết tiến hành lễ giao quân.

Tin, ảnh: Trung Anh

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh kiểm tra công tác phối hợp tuyển quân tại Bắc Giang
(BGĐT) - Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thượng tá Chu Xuân Trọng, Trưởng Ban Quân lực làm Trưởng đoàn vừa thực hiện kiểm tra công tác phối hợp tuyển quân tại Ban CHQS huyện Lục Ngạn (Bắc Giang).
Tuyển quân năm 2022: Xử lý kịp thời, triệt để những biểu hiện, hành vi tiêu cực
(BGĐT) - Ngày 22/10, tại Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. 
Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Những năm qua, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu lập được nhiều thành tích, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23/10 (1961-2021), Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức thăm, tặng quà một số Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh trực tiếp tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên biển và các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng dịch Covid-19, với tổng số 59 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...