Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thi đua xung kích, sáng tạo, quyết thắng

Cập nhật: 14:00 ngày 11/01/2022
(BGĐT) - Với chủ đề “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, tuổi trẻ các đơn vị quân đội trong Quân đoàn 2 đã có nhiều hoạt động, phần việc chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Thanh niên Quân đội 8/2 (1952-2022).

Khơi dậy niềm tự hào

Sau khi phát động đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng” (từ ngày 30/11/2021 đến 8/2/2022), đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân đoàn 2 bám sát hướng dẫn của trên, tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động. 

Trước tiên là quan tâm tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về lịch sử, truyền thống Ban Thanh niên Quân đội, những tấm gương tiêu biểu qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

{keywords}

Cán bộ, thợ chuyên môn Kho 291, Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 2 kiểm tra việc sắp xếp, bảo quản vũ khí.

Ở Trường Quân sự, sau giờ học tập, huấn luyện, từng tốp chiến sĩ tăng gia sản xuất, chỉnh trang cảnh quan doanh trại, tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Vừa lao động, vui chơi, chiến sĩ vừa được nghe Thiếu tá Ngô Tuấn Biên, Trợ lý Công tác quần chúng của nhà trường tuyên truyền nhiều nội dung trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ.

Tiếng đồng chí Biên đọc dõng dạc, truyền cảm: “Ban Thanh niên Quân đội tiền thân là Chi đoàn Thanh niên cứu quốc được thành lập ngày 8/2/1952. 70 năm qua, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, lực lượng thanh niên trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. 

Nội dung tuyên truyền còn nói về việc Quân ủy T.Ư, Tổng cục Chính trị lựa chọn Trung đoàn 246 (Đoàn Tân Trào) là nơi thí điểm xây dựng, thành lập Đoàn Thanh niên cứu quốc trong Quân đội. Khu di tích lịch sử Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội được xây dựng tại xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Thiếu tá Phạm Hồng Trang, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trường Quân sự cho biết thêm, trong các bài giảng chính trị, giờ sinh hoạt, anh thiết kế các slide trình chiếu về các tấm gương thanh niên ưu tú như: Cù Chính Lan, Võ Thị Sáu, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, 10 cô gái thanh niên xung phong tại Đồng Lộc...

Thiếu tá Phạm Hồng Trang nhấn mạnh, thanh niên Quân đội đã cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân viết nên những trang sử hào hùng, sáng chói, tạo nên truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Học viên Trần Tuấn Anh, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Được tuyên truyền sâu rộng, chúng tôi biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Từ đó thấy tự hào, vinh dự khi đứng trong hàng ngũ thanh niên quân đội, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Đoàn viên, thanh niên Quân đoàn 2 chiếm hơn 60% quân số. Thời gian vừa qua, được tuyên truyền nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Thanh niên Quân đội, đoàn viên, thanh niên càng thêm hăng hái, sáng tạo, xung kích thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nổi bật là thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; tham gia hội thi, hội thao, diễn tập.

Mới đây, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân đoàn công nhận 11 sáng kiến của thanh niên. Có thể kể tên như: Bộ suy hao tín hiệu cao tần của Thượng úy Đỗ Huy Hoàng, Đại đội 36, Ban Tác chiến điện tử, Bộ Tham mưu; phần mềm quản lý, sử dụng điện nước của Đại úy Trần Văn Trung, Phòng Hậu cần, Lữ đoàn Pháo binh 164; chương trình phục hồi máy tính của Thiếu tá Nguyễn Văn Giang, Ban Công nghệ thông tin, Bộ Tham mưu…Các sáng kiến được ứng dụng đã giúp tiết kiệm công sức, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả trong huấn luyện, học tập.

Thượng tá Mai Văn Duân, Trưởng Ban Công tác quần chúng Quân đoàn 2 cho hay, cùng với thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Thanh niên Quân đội, tuổi trẻ Quân đoàn 2 còn đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội. 

Quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” cũng như các cuộc vận động, phong trào thi đua khác của thanh niên Quân đội. Đồng thời, nghiên cứu xây mới, củng cố các công trình thanh niên; đóng góp xây dựng quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”; bình xét, tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng các cấp.

Bài,ảnh : Mạc Yến

Quân đoàn 2 lần đầu tổ chức "Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo"
(BGĐT) - Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân đoàn 2 vừa công bố các công trình đoạt giải cao trong cuộc thi “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2021 do Quân đoàn tổ chức. 
Quân đoàn 2 triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022
(BGĐT) - Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên; chỉ đạo triển khai hoàn thành toàn diện nhiều nhiệm vụ. Đó là nội dung được nhấn mạnh trong Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức vào ngày 29/12.
Phong trào thi đua Quyết thắng ở Quân đoàn 2: Động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
(BGĐT) - Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, năm 2021, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) ở Quân đoàn 2 được thực hiện linh hoạt, đổi mới hơn để phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó tạo động lực, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...