Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đẩy mạnh các sáng kiến trong thu thập, tiếp nhận thông tin và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Cập nhật: 14:55 ngày 11/01/2022
(BGĐT) - Ngày 11/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ (BCĐ Quốc gia 515) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025.
{keywords}

Đồng chí Mai Sơn chủ trì điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Quốc gia 515 chủ trì điểm cầu Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo BCĐ Quốc gia, giai đoạn 2013-2020, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, Quyết định 1237, Quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác TKQT và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, làm cho công tác này trở lên toàn diện, nền nếp và sâu sắc hơn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương.

Kết quả từ năm 2013 đến năm 2020, toàn quốc đã TKQT 16.960 hài cốt liệt sĩ (trong nước 8.201, ở Lào 2.612, ở Campuchia 6.147 hài cốt).

Đối với tỉnh Bắc Giang, trong giai đoạn 2013-2020, BCĐ 515 tỉnh nhận được 396 thông tin về mộ liệt sĩ là con em quê hương tỉnh Bắc Giang đang an táng tại các nghĩa trang trên cả nước. Thường trực BCĐ đã cấp 523 thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của liệt sĩ tới thân nhân, gia đình liệt sĩ để phục vụ công tác TKQT và việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp thực hiện công tác TKQT hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. 

Đồng thời, nhất trí mục tiêu đến năm 2030, TKQT được khoảng 15 nghìn hài cốt liệt sĩ; hoàn thành TKQT và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; cơ bản kết thúc nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước. Từ năm 2031 trở đi, tiếp tục TKQT hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đến năm 2030, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN được khoảng 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Từ năm 2031 trở đi, tiếp tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, đồng chí Vũ Đức Đam đề nghị tất cả các cấp, các ngành tạo điều kiện tốt nhất cho các lực lượng tham gia trực tiếp và gián tiếp thực hiện hai đề án trên. Đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều nước khác cũng chưa thể giải quyết triệt để. Bởi các liệt sĩ hy sinh ở nhiều nơi, nhiều vị trí khác nhau như trên đất liền, cửa sông, ngoài biển, ở nước bạn… Vì vậy, việc xác định mục tiêu không phải giới hạn thực hiện mà chúng ta phải làm hết khả năng, với trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng cao quý nhất dành cho các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Đồng chí lưu ý, hiện nay chúng ta mở rộng hợp tác quốc tế, đây là điều kiện thuận lợi để các nước bạn cung cấp thông tin, vị trí những cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Tiếp tục ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin và đẩy mạnh các sáng kiến trong thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời. Quan tâm hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công. Đặc biệt, chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các thương binh, người có công.

Tin, ảnh: Trung Anh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ và Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 1/12 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Moskva, Liên bang Nga. Tham dự lễ dâng hoa còn có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện Hội Người Việt Nam tại Nga, Hội Cựu chiến binh.
Trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ
(BGĐT) - Ban CHQS huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa phối hợp với UBND xã Cấm Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Lường Văn Cứu, Binh nhất của Đại đội 243 thuộc huyện Lục Ngạn.
Đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập 15.000 hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2030
"Từ nay tới năm 2030, tìm kiếm và quy tập được 15.000 hài cốt liệt sĩ. Sau năm 2031, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt, mộ liệt sĩ…".
Đề nghị công nhận liệt sĩ cho nữ hộ sinh hy sinh khi chống dịch
Chiều 22/8, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế nhận được thông tin đồng chí Dương Nguyễn Thuỳ Trinh, nhân viên Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã hy sinh trong khi tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...