Lính kho vượt khó
Dẫn chúng tôi tham quan doanh trại, Thiếu tá Nguyễn Văn Ninh, Chủ nhiệm Kho 291 phấn khởi nói: “Gắn bó với nơi này từ năm 2006, tôi được chứng kiến sự đổi thay của đơn vị. Mấy năm trước, khu nhà ở, hệ thống kho tàng chỉ là những ngôi nhà nhỏ, đường đất, chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Được sự quan tâm đầu tư của cấp trên, cộng thêm phát huy nội lực nên diện mạo, cơ sở vật chất của Kho ngày càng chính quy, hiện đại”.
Được biết, để việc đầu tư thực chất, hiệu quả, thủ trưởng Quân đoàn, Cục Kỹ thuật còn thường xuyên khảo sát, kiểm tra, có những chỉ đạo kịp thời, hợp lý. Mặt khác, đơn vị phát huy năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ, nhiều đồng chí đã đề xuất xây dựng các hạng mục ưu tiên, cấp thiết.
Nhờ đó, năm 2016, toàn bộ hệ thống kho vật tư tổng hợp của đơn vị được xây mới. Đây là cơ sở thuận lợi giúp đơn vị giành giải Nhất Hội thi Kho Kỹ thuật cấp toàn quân được tổ chức cùng năm.
Cán bộ, thợ chuyên môn kỹ thuật Kho 291 kiểm tra xe ô tô phục vụ diễn tập. |
Theo định hướng phát triển, quan điểm đầu tư trọng tâm, trọng điểm của cấp trên, năm 2019, đơn vị tiếp tục được đầu tư, xây mới hệ thống bảo đảm an toàn kho đạn và mạng lưới đường tuần tra. Năm 2021, xây dựng hệ thống cháy nổ của kho vật tư tổng hợp.
Thời điểm hiện tại, nhà kho, trạm xưởng, cơ sở vật chất, công trình phụ trợ của đơn vị đều bảo đảm chính quy, từng bước hiện đại, tạo thuận lợi cho công tác tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa, bảo dưỡng, cấp phát vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các đơn vị.
Hệ thống vật chất được bảo đảm nhưng đơn vị xác định con người vẫn là yếu tố then chốt, quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì, Kho 291 quản lý, khai thác một lượng lớn VKTBKT để cấp phát đầy đủ, kịp thời cho các đơn vị trong toàn Quân đoàn. Trong khi đó, chủng loại VKTBKT rất đa dạng, tuổi thọ cao, vật tư thay thế khan hiếm.
Để đáp ứng tốt nhiệm vụ, đơn vị luôn coi trọng và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp tới công tác kỹ thuật; quan tâm giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; huấn luyện đủ nội dung, đúng thời gian, phù hợp với từng đối tượng, sát tình hình thực tế. Các mặt công tác được triển khai theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.
Ở Đại đội Bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, cấp phát vũ khí bộ binh và vật tư các ngành (Đại đội 4), vũ khí, vật tư được thu hồi, phân lô, sắp xếp khoa học, bảo đảm “dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy”; cơ sở vật chất sạch sẽ, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ, sẵn sàng cấp phát cho các đơn vị, trước mắt là cấp phát phục vụ ra quân huấn luyện và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022.
Đối với Đại đội Bảo quản tăng thiết giáp, ô tô, xe phục vụ diễn tập, hàng chục phương tiện sau khi tham gia diễn tập trở về đều được lau, rửa sạch sẽ. “Các xe được niêm cất, bảo dưỡng thường xuyên, tăng tuổi hạn sử dụng đúng quy trình. Đơn vị sẵn sàng phá niêm, mở niêm cấp phát khi có lệnh”, Đại úy Đặng Văn Thắng, Phó Đại đội trưởng cho biết.
Cán bộ, thợ chuyên môn tại Kho còn tích cực nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực hiện nhiệm vụ. Đơn cử như sáng kiến “Bộ thiết bị nâng hạ súng bộ binh” của Thượng úy Nguyễn Huy Khánh, phụ trách Đại đội trưởng Đại đội 4.
Khắc phục những khó khăn trước đó, thiết bị giúp vận chuyển và nâng hạ vũ khí ở vị trí cao một cách dễ dàng. Nhân viên Kho không phải đi lại nhiều lần, nâng hiệu suất công việc. Ngoài ra, có thể kể tên một số sáng kiến khác như: “Thiết bị chống, vượt lầy xe ô tô”; “Thiết bị tháo nòng súng 12,7mm”…
Được sự quan tâm của cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật, Đảng ủy, chỉ huy Kho tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đặc biệt, năm 2022, Kho 291 đưa nội dung “Ba mẫu mực, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” làm tiêu chí đánh giá mỗi tập thể, cá nhân.
Theo đó, cán bộ, chiến sĩ thực hiện mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; mẫu mực trong chuyên môn, nghiệp vụ, “giỏi một nghề, biết nhiều nghề, đảm đương nhiều công việc”; mẫu mực chấp hành pháp luật, kỷ luật, thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Từ đó, từng cá nhân, tập thể có động lực thi đua, tạo chuyển biến tích cực, vững chắc trong công tác kỹ thuật.
Bài, ảnh: Mạc Yến
Ý kiến bạn đọc (0)