Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Huấn luyện chiến sĩ mới ở quân đoàn 2: Đột phá vào khâu yếu, bảo đảm thực chất

Cập nhật: 10:36 ngày 10/02/2022
(BGĐT) -  Nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất để chiến sĩ mới yên tâm gắn bó và thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng đón nhận tân binh.

Củng cố cơ sở vật chất, nhân lực

Ngay sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, mọi công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới của các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 cơ bản đã hoàn tất.

Đi thăm khu doanh trại và thao trường chuẩn bị huấn luyện, chúng tôi thấy những dãy nhà sạch sẽ, trước cửa là những chậu hoa, cây cảnh được bộ đội chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận để làm đẹp cảnh quan. 

Tại các dãy nhà mới được cải tạo, xây mới khang trang, đồ dùng sinh hoạt của bộ đội được kê ngay hàng, thẳng lối. Từng chi tiết nhỏ như cọc màn, dây phơi, nội vụ, khăn mặt... được bổ sung đầy đủ. Nhà ăn, khu vệ sinh được kiểm tra, sửa chữa; khu vực thao trường huấn luyện được cải tạo, nâng cấp. Nhiều mô hình, học cụ đã sơn sửa sẵn sàng phục vụ công tác huấn luyện. 

{keywords}

Lữ đoàn Xe tăng 203 tập huấn cho cán bộ tham gia huấn luyện chiến sĩ mới.

Thiếu tá Nguyễn Đắc Lam, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 cho biết: "Cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp là một trong những yếu tố quan trọng tạo ấn tượng cho chiến sĩ mới ngay khi đặt chân về đơn vị. Để tiếp nhận hơn 800 tân binh, đơn vị đã chỉnh trang, nâng cấp, sơn sửa doanh trại, khuôn viên, vườn hoa. Hệ thống điện chiếu sáng, công trình vệ sinh cũng được bảo đảm".

Tại Lữ đoàn Xe tăng 203, bên cạnh bảo đảm cơ sở vật chất, đơn vị xác định “rèn cán” rồi mới “luyện binh”. Lữ đoàn đã đột phá vào khâu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, coi đây là yếu tố quyết định đến chất lượng huấn luyện. Với phương châm “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ trẻ”, đơn vị tập trung nâng cao năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy, phương pháp huấn luyện của cán bộ. 

Chú trọng động tác mẫu và phương pháp ôn luyện, bảo đảm chuẩn xác, khoa học, phù hợp. Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 cho biết: “Nét mới trong tập huấn cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới của Lữ đoàn là 100% được thực hành bắn đạn thật súng AK bài 1; được bồi dưỡng về tổ chức, phương pháp kiểm tra; ném lựu đạn, đánh thuốc nổ thật; quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện; kiểm tra và bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về nắm bắt, giải quyết tư tưởng cho chiến sĩ”. 

Được biết, ở Lữ đoàn Xe tăng 203, đội ngũ cán bộ khung từ cấp tiểu đội trở lên đều được lựa chọn là những người có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý, rèn luyện, huấn luyện.

Dự trữ thực phẩm, rau xanh tại vườn

Trong khi dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 xác định việc tiếp nhận số lượng lớn chiến sĩ mới lần đầu tiên bước vào môi trường sinh hoạt tập thể sẽ gặp phải những khó khăn. Vì vậy, bảo đảm suất ăn, thực đơn, khẩu vị ăn uống, giờ giấc ăn, ngủ, nghỉ… được các đơn vị rất quan tâm. Ngành Hậu cần Quân đoàn 2 yêu cầu các đơn vị phải chủ động bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. Tích cực cải tiến chế biến món ăn, giúp bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn nhằm bù đắp nhiệt lượng tiêu hao trong quá trình huấn luyện.

{keywords}

Thực hiện khâu đột phá trong huấn luyện, Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị toàn diện. Coi trọng chất lượng huấn luyện thực hành, bảo đảm thực chất, thực tế, không chạy theo thành tích”.

Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2.

Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ ngành Quân nhu tại các đơn vị đã chủ động lựa chọn, đưa vào kho bảo quản, dự trữ các loại củ quả, như: Bí xanh, bí đỏ, khoai sọ. 

Tận dụng diện tích đất trống trồng thêm hàng nghìn cây đu đủ, chuối, măng bát độ… tổ chức dự trữ ngay tại vườn. 

Các đơn vị cũng chuẩn bị đất, giống để gieo trồng các loại rau, củ, quả thời gian sinh trưởng dài, có thể thu hoạch đúng thời điểm nhận quân, như: Su hào, bắp cải, bầu trắng, bí xanh, đậu đũa, đậu cô ve. 

Ngay sau Tết Nguyên đán, Quân đoàn 2 chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai làm đất, trồng các loại rau ngắn ngày và tích cực xen canh, gối vụ, bảo đảm thường xuyên có nhiều lớp, lứa rau kế tiếp nhau. Nhờ đó, các đơn vị đã dự trữ được 500 tấn lợn hơi; 10.500 con gà, vịt thịt; 20.500 con gà, vịt đẻ; 300 con trâu, bò... đủ khả năng đáp ứng khoảng 2 tháng nhu cầu thực phẩm cho bếp ăn hằng ngày.

Để phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 yêu cầu lực lượng quân y phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch trước, trong và sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới; hạn chế tập trung đông người. 

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2, thực hiện khâu đột phá trong huấn luyện, Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị toàn diện. Coi trọng chất lượng huấn luyện thực hành, bảo đảm thực chất, thực tế, không chạy theo thành tích. Bằng tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, khí thế quyết tâm cao, các đơn vị đã sẵn sàng đón nhận tân binh và hướng đến một mùa huấn luyện thành công.

Bài, ảnh: Trung Anh

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Huấn luyện nghiêm, phòng dịch hiệu quả
(BGĐT) - Với tinh thần chủ động, linh hoạt, “chống dịch như chống giặc”, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã có nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch.
Bắc Giang: Huấn luyện lực lượng dự bị động viên
(BGĐT) - Ngày 12/10, Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV).
Trường Quân sự Quân đoàn 2: Đổi mới công tác đào tạo, huấn luyện
(BGĐT) - Với phương châm giáo dục “lý luận đi đôi thực tiễn”, Trường Quân sự Quân đoàn 2 luôn gắn công tác giảng dạy với thực tế nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, có giải pháp phù hợp với từng đối tượng trên giảng đường và thao trường.
Lực lượng dự bị động viên: Vượt khó, hăng say huấn luyện
(BGĐT) - Được giao nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV), những năm qua, Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. 
Lữ đoàn Xe tăng 203: Thi đua huấn luyện giỏi, rèn nghiêm
(BGĐT) - Trong những ngày tháng Tư lịch sử, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) đang thi đua huấn luyện giỏi, rèn nghiêm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...