Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Trao giải cho 20 sáng kiến, cải tiến trang thiết bị, đồ dùng huấn luyện

Cập nhật: 16:01 ngày 10/03/2022
(BGĐT) - Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức tổng kết và trao 20 giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong Hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị, đồ dùng huấn luyện năm 2022.
{keywords}

Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giải cho các tập thể xuất sắc.

Hội thi năm nay có 197 sáng kiến, cải tiến trang thiết bị, đồ dùng huấn luyện được lựa chọn từ 15 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Tại vòng sơ khảo đã lựa chọn được 98 sản phẩm chất lượng tốt vào vòng tiếp theo.

Đánh giá của Ban Tổ chức, năm nay, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có sự vào cuộc, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Các đơn vị quan tâm đầu tư thời gian, kinh phí cho hoạt động nghiên cứu, tổ chức hội thi cấp cơ sở, lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu tham gia hội thi cấp trên.

Nhiều sản phẩm có sự đầu tư nghiên cứu công phu, có hàm lượng khoa học và tính ứng dụng cao, áp dụng, nhân rộng và đưa vào sử dụng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng địa phương. 

{keywords}

Ban Giám khảo chấm điểm sáng kiến, cải tiến dự thi.

Tiêu biểu như sáng kiến: “Hệ thống phun nước rửa kính chắn gió trên xe Thiết giáp” của Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, nhân viên lái xe Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu; “Thiết bị thay dầu hộp số, dầu cầu xe ô tô” của Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn, Trợ lý Ban Xe máy, Phòng Kỹ thuật; “Thiết bị hiệu chỉnh súng ngắn K54” của Thiếu tá Nghiêm Văn Du, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Việt Yên... Ngoài chấm điểm, Ban Giám khảo còn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục cho từng sáng kiến, cải tiến và yêu cầu đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất cho Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, nhân viên lái xe Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu; 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích cho các cá nhân có sáng kiến, cải tiến xuất sắc.

Cùng đó trao 8 giải tập thể, trong đó Ban CHQS huyện Việt Yên giành giải Nhất khối Ban CHQS các huyện, TP; Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) giành giải Nhất khối các phòng và trung đoàn.

Tin, ảnh: Trung Anh

Chú trọng tuyển chọn, tạo nguồn sĩ quan dự bị
(BGĐT) - Việc xây dựng lực lượng sĩ quan dự bị đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có chất lượng toàn diện thường xuyên được Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang quan tâm triển khai, thực hiện. Qua đó bảo đảm nguồn cán bộ cho các địa phương xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững chắc. 
Bắc Giang: Phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ trong khu dân cư
(BGĐT) - Ngày 4/3, Ban CHQS huyện Lạng Giang (Bắc Giang) phối hợp với lực lượng chức năng huyện di chuyển quả bom nặng 315 kg do Mỹ thả xuống trong chiến tranh đến vị trí hủy nổ.
Kịp thời chi trả, hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng
(BGĐT) - Những năm qua, cán bộ, nhân viên Ban Chính sách (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) và các huyện, TP thực hiện tốt chính sách đối với bộ đội và hậu phương quân đội; chi trả, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...