Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhân Ngày thành lập LLVT tỉnh 25/3: Kế thừa truyền thống, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

Cập nhật: 08:46 ngày 24/03/2022
(BGĐT) -  Cùng với quân - dân cả nước, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang đã lập nên những chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến. Qua đó xây đắp truyền thống: “Đoàn kết, chủ động, mưu lược, sáng tạo, quyết thắng”, trở thành một phần lịch sử truyền thống và chiến công chung của quân và dân các dân tộc trong tỉnh.

Truyền thống anh hùng

Giữa lúc cao trào kháng Nhật cứu nước phát triển mạnh mẽ, đêm 25/3/1945, lễ thành lập Tiểu đội du kích được tổ chức tại làng Soi, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Thái Nguyên). Tiểu đội gồm 13 người do đồng chí Lương Văn Đài, Ủy viên ban cán sự tỉnh trực tiếp phụ trách, đây là đơn vị vũ trang tập trung đầu tiên của tỉnh. Từ đó, ngày 25/3 hằng năm trở thành ngày truyền thống của LLVT tỉnh Bắc Giang.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, LLVT tỉnh luôn chủ động, tự lực, tự cường, mưu trí sáng tạo, đoàn kết gắn bó, chiến đấu ngoan cường, tham gia nhiều chiến dịch trên các chiến trường.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, LLVT tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ động viên thời chiến, hàng chục nghìn người con quê hương Bắc Giang xung phong lên tuyến đầu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, lập nên nhiều chiến công vang dội, tô thắm truyền thống vẻ vang của quê hương Bắc Giang anh hùng.

{keywords}

Hằng năm, tỉnh Bắc Giang luôn hoàn thành chỉ tiêu công dân nhập ngũ. Ảnh: Tân binh huyện Việt Yên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2022.

Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân các dân tộc và LLVT tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tiêu biểu như: Nhân dân, LLVT tỉnh và 10 huyện, TP, 45 xã, phường, thị trấn và 34 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 1.364 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

Truyền thống 77 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh là những di sản tinh thần quý báu, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hôm nay luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, LLVT tỉnh đã tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt; không ngừng nâng cao sức chiến đấu, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

{keywords}

LLVT huyện Hiệp Hòa tham gia diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh tư liệu)

Nổi bật là đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo huyện Yên Thế diễn tập khu vực phòng thủ, huyện Hiệp Hòa diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn được chú trọng, chất lượng ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng tốt. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được chú trọng quan tâm cả về số lượng và chất lượng. 

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh là điểm sáng trong tham gia các hội thi, hội thao, hội diễn do các cấp tổ chức, điển hình như: : Giải Nhất Quân khu 1 tại Hội thi doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp; giải Nhất hội thi pháp luật về dân quân tự vệ; giải Nhì Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong LLVT Quân khu 1; giải Vàng tại Liên hoan phát thanh truyền hình toàn quân lần thứ XIII do Bộ Quốc phòng tổ chức; giải Nhất hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Giang…

Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ trong phong trào thi đua yêu nước và hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đặc biệt, trước diễn biến ngày càng khó lường của đại dịch Covid-19, xác định là một trong những lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ với ngành Công an và Y tế thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến. 

Trong đó, huy động gần 2 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và hơn 3 nghìn lượt dân quân tự vệ tại các địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; triển khai hơn 300 điểm cách ly, đã tiếp nhận, phục vụ hàng trăm nghìn công dân Việt Nam từ các nước có dịch về, người ngoài tỉnh là công nhân tại các khu công nghiệp cách ly theo quy định. 

Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Bên cạnh đó, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và công tác dân vận luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực; góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết tình cảm quân dân.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thấy rõ trách nhiệm lớn lao và nguyện tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, giành nhiều thành tựu to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Bám sát thao trường, thi đua huấn luyện giỏi
(BGĐT) - Vào mùa huấn luyện 2022, với khí thế thi đua "Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ cương, sáng tạo, linh hoạt, an toàn",  các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang tích cực, chủ động tổ chức huấn luyện nghiêm túc ngay từ ngày đầu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang thi đua phát huy sáng kiến
(BGĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến trang thiết bị kỹ thuật, dụng cụ huấn luyện trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang diễn ra sôi nổi. Qua ứng dụng các sáng kiến vào thực tiễn đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị.
Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang vững mạnh về chính trị
(BGĐT) - Ngày 30/12, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
(BGĐT) - Phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương Bắc Giang, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang đã làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...