Cụm đồn bốt chợ Sa - Chứng tích thời chiến tranh chống thực dân Pháp
Theo lịch sử Đảng bộ xã Đan Hội, cuối năm 1947, giặc Pháp lần lượt chiếm đóng các thôn, làng trong xã, lập cụm đồn bốt chợ Sa trên núi Ao Giời, thuộc địa phận thôn Vườn với tổng số 13 bốt kiên cố trong lòng núi, chỉ nhô lên mặt đất chừng 2 m để tránh hỏa lực của ta. |
Khác với nhiều đồn bốt trên địa bàn tỉnh được xây bằng đá, cụm đồn bốt chợ Sa được ghép bởi những khối bê tông đúc sẵn, dày 50-70 cm. Toàn bộ vật liệu xây dựng, giặc Pháp bắt người dân trong vùng ngày đêm vận chuyển lên núi. |
Mỗi bốt sâu khoảng 2,5m, rộng từ 15 - 20 m2, giữa các bốt có hệ thống thông hào thông với nhau. |
Đặc biệt, mỗi bốt được bố trí 3 lỗ châu mai để quan sát và đặt súng máy. |
Từ đây, quân giặc dễ dàng kiểm soát cả vùng rộng lớn, nhất là tuyến đường thủy trên sông Lục Nam và sông Thương. Ngày 7/5/1954, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp bị quân ta tiêu diệt, lực lượng đồn trú tại cụm đồn bốt chợ Sa dần tự rút lui đầu hàng. |
Qua năm tháng, mặc dù hệ thống đồn bốt hầu như còn nguyên vẹn song cỏ cây mọc che khuất lối đi. |
Ông Nguyễn Bá Toản, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Đan Hội mong muốn thời gian tới, các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn của huyện quan tâm, giữ gìn cụm đồn bốt này để làm nơi học sinh, thế hệ trẻ đến trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử như một chứng tích chiến tranh chống thực dân Pháp của dân tộc ta. |
Đỗ Thành Nam
Ý kiến bạn đọc (0)